Home Tin Nước Úc Bà mẹ Úc tức giận vì nhà trường gửi trả cơm trưa của con trai
Tin Nước Úc

Bà mẹ Úc tức giận vì nhà trường gửi trả cơm trưa của con trai

Người mẹ dành nhiều công sức chuẩn bị bữa ăn trưa lành mạnh, nhưng bị trường mẫu giáo của con trai cho là không đảm bảo tiêu chuẩn sức khỏe.

Một bà mẹ người Australia chuẩn bị cơm trưa cho con trai gồm một ít rau, vài loại trái cây và bánh bích quy. Ngoài ra, còn một cuộn xúc xích tự làm, Mirror ngày 29/4 đưa tin.

Tuy nhiên, trường mẫu giáo của con trai cô cho rằng những món ăn trong hộp cơm không đảm bảo sức khỏe. Họ đã gửi trả lại kèm lời nhắn: “Chúng ta hãy làm việc cùng nhau để giúp trẻ có những lựa chọn lành mạnh. Hộp cơm này có nhiều món ăn tuyệt vời. Nhưng xúc xích lại có nhiều chất béo. Vui lòng cung cấp giá trị dinh dưỡng nếu đây là đồ tự làm”.

Theo đó, món xúc xích người mẹ không đạt tiêu chuẩn về dinh dưỡng vì nhiều chất béo. Cô cũng được khuyên nên tham khảo ý tưởng làm hộp cơm trưa tốt cho sức khỏe từ các nhà giáo dục hoặc tìm hiểu trên trang web Good for Kids.

Tờ giấy đính kèm của nhà trường. Ảnh: Facebook

Tờ giấy đính kèm của trường mẫu giáo. Ảnh: Facebook

Người mẹ sau đó bày tỏ sự bức xúc trên Facebook. Cô viết: “Tôi đã chuẩn bị hộp cơm cực kỳ cẩn thận, bao gồm xúc xích và các loại rau. Thế nhưng trường mầm non của con trai tôi lại gửi trả kèm một tờ ghi chú như vậy. Theo ý kiến của tôi, những cuộn xúc xích này là tốt cho sức khỏe, tôi sẽ gửi thông tin lại trường”.

Sau đó, người mẹ tiếp tục chuẩn bị xúc xích để con mang đi học. Lần này, cô chuẩn bị thêm cho con hai bánh Milo đề phòng trường hợp xúc xích không được phép ăn và chờ đợi phản ứng từ phía nhà trường.

Theo Vnexpress

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...