Home Hỏi Đáp Hỏi Đáp: Muốn đi Úc thăm người nhà, phải làm sao?
Hỏi Đáp

Hỏi Đáp: Muốn đi Úc thăm người nhà, phải làm sao?

Thắc mắc:

(www.Alouc.com) – Tôi năm nay 33 tuổi. Tôi có một người bác hiện đang sinh sống tại Melbourne- Australia. Tôi muốn sang thăm bác tôi, vậy tôi có thể xin visa du lịch với tư cách cá nhân được không? Thủ tục ra sao?

>> Xem thêmHướng dẫn xin Visa du lịch Úc theo diện thăm người thân

Trả lời:

1. Về điều kiện: Theo quy định chung của Luật di trú Úc thì mọi công dân Việt Nam nói riêng và công dân các nước khác nói chung đều có thể được cấp Visa tạm thời đến Úc với mục đích du lịch, thăm thân hoặc những lý do khác mà không phân biệt giới tính, hoàn cảnh gia đình, tôn giáo hoặc giới hạn về tuổi.

Tuy nhiên, đối với công dân Việt Nam thì khi làm thủ tục xin Visa tạm thời đến Úc du lịch cần phải có những yếu tố chứng minh được với viên chức Tổng LSQ Úc tại Việt Nam rằng đương đơn hiện có những ràng buộc tại Việt Nam và sẽ trở về nước sau thời gian du lịch tại Úc.

Để chứng minh được với viên chức Tổng LSQ Úc tại Việt Nam về những điều này, người đứng đơn xin Visa đến Úc du lịch cần có:

– Lý do đến Úc thăm thân là chính đáng (bởi vì trong những trường hợp bình thường, người thân tại Úc có thể về Việt Nam thăm thân nhân dễ dàng).– Người đứng đơn xin Visa đã có gia đình và có con, khi đi du lịch thì chồng / vợ và con sẽ ở lại Việt Nam (đây là điều ràng buộc về gia đình)- Có việc làm và có cuộc sống ổn định tại Việt Nam (đây là điều ràng buộc về kinh tế).

* Theo kinh nghiệm: Xác suất xin được Visa của người ở độ tuổi lao động dưới 45 sẽ thấp hơn người cao tuổi. Ngoài ra, nếu người được bảo lãnh tại Việt Nam và người bảo lãnh tại Úc có quan hệ gia đình trực hệ (Immediate relatives) (như con bảo lãnh cha mẹ, anh chị em ruột bảo lãnh nhau) thì xác suất xin được visa cũng sẽ dễ hơn là những quan hệ bà con khác.

Nếu anh cảm thấy có thể tự chứng minh được với Viên chức Tổng LSQ Úc tại Việt Nam về những điều như trên thì thủ tục bảo lãnh và hồ sơ xin Visa du lịch rất đơn giản về dễ dàng.

2. Về quy trình bảo lãnh: Người thân của anh có thể đến Văn phòng luật sư về di trú (Solicitor Office for Migration) hoặc Văn phòng di trú (Migration Agent) tại Melbourne nhờ họ làm dùm một đơn xin bảo lãnh anh qua Úc du lịch (không có mẫu chung) đồng thời photo JP (giống như công chứng tại Việt Nam) các giấy tờ tùy thân cần thiết của người bảo lãnh để làm hồ sơ. Sau đó, người bảo lãnh cho anh sẽ gởi hồ sơ này về Việt Nam cho anh.

– Sau khi nhận được hồ sơ bên Úc, anh có thể đến Tổng LSQ Úc (Lầu 4 – Cao ốc Landmark, số 05 Tôn Đức Thắng, Quận 1) để xin một mẫu đơn xin Visa du lịch (Form 48). Hoặc anh có thể “download” và in mẫu đơn này ra tại địa chỉ www.immi.gov.au (chọn mục Online services, form & booklets sau đó dò tìm và click vào số Form 48). Lưu ý: trong trường hợp lấy mẫu đơn từ Internet, sau khi in đơn ra giấy, anh mới điền đơn bằng tay.

– Bên cạnh mẫu đơn, anh có thể photo và xác nhận sao y những giấy tờ tùy thân của anh để nộp cho viên chức LSQ như: sổ ngân hàng, chứng từ chứng minh về sự ràng buộc gia đình (giấy hôn thú, giấy khai sinh của con) và ràng buộc về kinh tế (công việc làm của anh hiện nay tại Việt nam). Tất cả chứng từ nộp kèm theo đơn cần được dịch ra tiếng Anh

– Sau đó, anh có thể nộp đơn tại Tổng LSQ Úc kèm lệ phí xét đơn là 70 USD (lệ phí này không được hoàn lại).

>> Xem thêm“Tất tần tật” về việc xin Visa cho cả gia đình du lịch Úc theo diện thăm người thân

Related Articles

Việt Nam: Trường hợp nào đổi từ CMND sang CCCD gắn chip được giữ nguyên số?

Việc đổi số khi chuyển từ Chứng minh nhân dân (CMND) sang...

Hố sụt “tử thần” xuất hiện do nguyên nhân nào?

Liên tiếp gần đây, nhiều hố tử thần sâu hoắm đã xuất...

‘Hộ chiếu vaccine’ điện tử có thời hạn sử dụng trong bao lâu?

Bạn đọc hỏi: Mã ‘hộ chiếu vaccine’ điện tử có thời hạn...