Home Tin Nước Úc Liệu giá xăng tại Úc sẽ giảm sau khi giá dầu thô Mỹ xuống mức âm?
Tin Nước Úc

Liệu giá xăng tại Úc sẽ giảm sau khi giá dầu thô Mỹ xuống mức âm?

Giá dầu thô Mỹ hôm thứ Hai đã giảm xuống mức âm lần đầu tiên trong lịch sử, với giá cuối ngày là -$37.63 Mỹ kim/thùng, do nhu cầu đi lại trên thế giới giảm mạnh trong đại dịch COVID-19.

Tờ The Age tường thuật giá xăng không chì trung bình tại Melbourne đã giảm xuống còn 99¢ một lít vào sáng thứ Ba và dự kiến sẽ còn giảm nữa.

Tiến sĩ George Rivers, một nhà kinh tế học thuộc Đại học Monash, dự báo giá xăng trung bình có thể giảm xuống còn 80¢ một lít vào tháng Sáu.

“Chúng tôi chưa từng thấy mức giá thấp như vậy trong 20 năm,” ông nói.

Ông Peter Khoury, phát ngôn nhân của NRMA, cũng có nhận định tương tự.

“Chúng tôi dự đoán giá bán sỉ ở Sydney sẽ giảm thêm 2¢ một lít, do đó giá xăng bán sỉ tại Úc có thể xuống dưới mức 80¢ một lít,” ông nói.

“Điều đó có nghĩa là mức giá tại các cây xăng sẽ tiếp tục giảm so với những gì mà chúng ta đang thấy.”

Thế nhưng giá xăng thì khác nhau giữa các thành phố, cũng như giữa thành thị và nông thôn.

Yahoo Finance ghi nhận giá xăng trung bình sáng hôm qua tại Sydney là 96¢ một lít, tại Brisbane là 93¢ một lít, trong khi rẻ nhất là tại Perth với giá 86¢ một lít cho xăng không chì thông thường.

Đối với những thành phố như Canberra ($1.18), Darwin ($1.22) và Hobart ($1.29), ông Khoury nói rằng giá xăng cần được chỉnh sửa.

“Giá đó là quá cao, chúng cần phải giảm nữa, và vùng nông thôn Úc cũng vậy,” ông nói.

Chính phủ Úc chi $94 triệu đô la để dự trữ nhiên liệu ở Mỹ

Chính phủ Úc sẽ chi $94 triệu đô la cho một kho dự trữ nhiên liệu, nhằm củng cố nguồn dự trữ quốc gia.

Tổng trưởng Năng lượng Angus Taylor cho biết chính phủ sẽ tận dụng giá dầu thấp kỷ lục hiện nay để xây dựng “kho dự trữ nhiên liệu chiến lược”, ban đầu sẽ được đặt tại Hoa Kỳ.

“Chúng ta có những kho dự trữ đầy đủ tại Úc, nhưng trong thời gian tới, chúng tôi đang cân nhắc các cơ hội với ngành kỹ nghệ để thiết lập các kho dự trữ địa phương,” ông nói.

“Bây giờ là lúc để mua nhiên liệu, và chúng tôi đang làm điều đó.”

Ông Taylor cho biết kho dự trữ này là nhằm bảo đảm Úc có đủ nhiên liệu trong trường hợp xảy ra “các gián đoạn toàn cầu” trong tương lai.

Tổng trưởng Năng lượng nói Úc hiện có lượng nhiên liệu đủ dùng trong một tháng, nhưng chính phủ muốn nhiều hơn.

“Tôi đã ký một thoả thuận với Hoa Kỳ nhằm tiếp cận với các kho dự trữ của họ, đơn giản là vì chúng ta không có đủ chỗ chứa tại Úc vào lúc này,” ông nói.

Hồi năm ngoái, chính phủ Úc đã bắt đầu đàm phán với Hoa Kỳ nhằm tăng nguồn cung cấp nhiên liệu cho quốc gia, đáp ứng mức tối thiểu 90 ngày theo yêu cầu quốc tế.

Ông Taylor nói rằng việc chuyển kho dự trữ đến nước Úc là một “ưu tiên”, và việc mở rộng sức chứa trong nước sẽ được thực hiện càng sớm càng tốt.

Theo SBS

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...