Home Văn Hóa Chiêm ngưỡng Đền thờ Vua Hùng tại Cần Thơ: Hội tụ nét đẹp văn hóa, tinh hoa
Văn Hóa

Chiêm ngưỡng Đền thờ Vua Hùng tại Cần Thơ: Hội tụ nét đẹp văn hóa, tinh hoa

Đền thờ Vua Hùng tại Cần Thơ là công trình văn hóa nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân Cần Thơ nói riêng, vùng ĐBSCL nói chung.

Công trình Đền thờ Vua Hùng ở thành phố Cần Thơ có diện tích hơn 39.000 m2, tổng mức đầu tư gần 130 tỷ đồng. Công trình được khởi công xây dựng vào ngày 18/6/2019 và chính thức mở cửa phục vụ nhân dân thăm viếng, dâng hương từ ngày 7/4/2022, ngay sau Lễ khánh thành Đền thờ Vua Hùng sẽ diễn ra vào tối ngày 6/4/2022.

Công trình xây dựng Đền thờ Vua Hùng tại TP Cần Thơ tọa lạc trên đường Võ Văn Kiệt – Đặng Văn Dầy, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy.

Tổng mức đầu tư xây dựng Đền thờ Vua Hùng gần 130 tỷ đồng. Các hạng mục chính của dự án gồm Đền thờ chính, Nhà điều hành, Nghi môn, Nhà bia, sân đường, cây xanh, thảm cỏ… Điểm nhấn của công trình là Đền thờ chính với hình tượng trống đồng cách điệu.

Các mặt tường ốp bên ngoài đền thờ chính được chạm trổ hoa văn trống đồng tinh tế.

Đền chính được bao bọc bởi hồ nước tròn trên nền đế vuông, tượng trưng cho quan niệm “trời tròn, đất vuông”, đồng thời thể hiện nét đặc trực văn hóa sông nước miền Tây.

Bên trong hồ nước có 54 trụ đá khắc họa tiết tinh xảo, tượng trưng cho cộng đồng 54 dân tộc anh em.

Ðền chính là khối tròn đặt trên khối đế hình vuông, tượng trưng cho sự tích bánh chưng, bánh dày.

Gian thờ Quốc tổ Hùng Vương ở trung tâm của đền chính, hướng trực diện, hai bên là ngai thờ Quốc mẫu Âu Cơ, Tổ phụ Lạc Long Quân, kế bên là các ngai thờ Lạc Hầu, Lạc Tướng.

Trước các ngai thờ có các linh khí được lãnh đạo thành phố cung thỉnh từ di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ, gồm: chóe đựng 18kg đất, chóe đựng 18 lít nước, chân nhang, cùng các đồ lễ do UBND tỉnh Phú Thọ cung tiến như trống đồng, bộ bát bửu, chấp kích, chuông, trống…

Xung quanh đền thờ chính là những bức tường được khắc họa truyền thuyết con Rồng cháu Tiên.

Nhân dịp chuẩn bị khánh thành Đền thờ Vua Hùng, các nghệ nhân đúc đồng đến từ Thanh Hóa đã tổ chức đúc Bộ trống đồng ngay tại quận Bình Thủy, cách Đền thờ chỉ chừng vài trăm mét. Bộ trống đồng mang tên Cửu Long sẽ được hoàn thành và cung tiến vào dịp Giỗ Tổ Hùng Vương sắp tới.

Các nghệ nhân thực hiện đúc bộ phiên bản 9 trống đồng Đông Sơn, mỗi trống có đường kính 61 cm, cao 50 cm, độ dày từ 6-12 mm, bằng chất liệu đồng. Việc thực hiện đúc trống đồng có các công đoạn chính gồm nhào đất, đắp khuôn, khắc họa hoa văn trên khuôn trống, hoàn thiện phần vỏ khuôn và ruột khuôn, nấu đồng và rót đồng vào khuôn và cuối cùng là hoàn thiện đánh bóng sản phẩm.

Vào tối ngày 6/4/2022, TP Cần Thơ sẽ long trọng tổ chức lễ khánh thành công trình Đền thờ Vua Hùng nhân dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), hiện thành phố đang gấp rút hoàn thiện những khâu chỉnh trang cuối cùng.

Đền thờ Vua Hùng là biểu tượng của sức mạnh đại đoàn kết, điểm hội tụ văn hóa tâm linh của dân tộc Việt Nam từ bao đời nay. Xây dựng Đền thờ Vua Hùng tại TP Cần Thơ là việc làm hết sức quan trọng, phục vụ nhu cầu tín ngưỡng, tâm nguyện đông đảo của người dân TP Cần Thơ nói riêng và các tỉnh ĐBSCL nói chung./.

Theo VOV.vn

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Lễ kỷ niệm Ngày ASEAN nhiều ý nghĩa tại Úc

Ngày 24/8, Ủy ban ASEAN tại Canberra (ACC) đã tổ chức lễ...

Tôn vinh tiếng Việt ở nước ngoài vào ngày 8/9 hàng năm

Tổ chức ngày tôn vinh tiếng Việt nhằm nâng cao nhận thức...

Tiếng Việt là ngôn ngữ phổ biến thứ ba tại Úc

Theo kết quả cuộc điều tra dân số thực hiện 5 năm...