Đảng Lao động vừa qua đã chính thức lên tiếng ủng hộ quyết định tăng thuế nhập khẩu xăng dầu của Chính phủ Liên bang, theo đó có thể làm tăng giá xăng dầu trên cả nước.
Lãnh đạo Đảng đối lập, ông Bill Shorten, người từng kịch liệt phản đối đề xuất áp thuế cho mọi mặt hàng, đã đưa ra yêu cầu cho việc ủng hộ quyết định của Chính phủ, đó là: Chính phủ chi $1.1 tỷ từ doanh thu đánh vào thuế nhập khẩu cho các dự án nâng cấp, cải thiện hệ thống giao thông đường bộ tại các địa phương. Chính phủ đã chấp nhận thỏa thuận trên và sẽ ban hành quy định mới về thuế xăng dầu định kỳ vào tháng Hai và tháng Tám mỗi năm.
Thỏa thuận trên cũng có nghĩa là một số chi phí đi lại cho các gia đình sẽ tiếp tục tăng với tần suất mỗi năm hai lần. Theo tính toán của Chính phủ, những gia đình sử dụng 50 lít xăng dầu mỗi tuần sẽ phải trả thêm 40 cent mỗi tuần cho khoản chi phí này.