Home Tin Nước Úc “Điểm nóng” COVID-19 tại Úc: Một số vùng miền Tây Melbourne đang tích cực đối phó
Tin Nước Úc

“Điểm nóng” COVID-19 tại Úc: Một số vùng miền Tây Melbourne đang tích cực đối phó

Đợt nhiễm COVID-19 thứ hai xuất hiện khiến Victoria bất ngờ phát hiện thêm các ca lây nhiễm, miền Tây Melbourne nằm trong số các ổ dịch, dịch vụ xét nghiệm bắt đầu quá tải.

Một vài cuộc biểu tình đã diễn ra ở Melbourne và Sydney “hưởng ứng” phong trào chống kỳ thị chủng tộc ở Mỹ sau cái chết của ông George Floyd. Đây cũng là sự kiện gây lo ngại cho giới hữu trách và y tế tiểu bang và liên bang khi người tham gia đông và khó tránh tiếp xúc gần, cũng khó tầm soát nếu có người nhiễm COVID-19.

Victoria hiện có hơn 100 ca dương tính với coronavirus, với sáu “điểm nóng” là Hume, Casey, Brimbank, Moreland, Cardinia và Darebin.

Miền Tây Melbourne nói tập trung khá đông người Việt sinh sống, làm việc và học tập cũng đang xuất hiện những ca lây nhiễm từ các trường học.

Khoảng 16,000 đến 18,000 người dân Victoria đã đi xét nghiệm COVID-19 chỉ trong hôm thứ Hai, một con số mà Phó ban Y tế Victoria Annaliese van Diemen gọi là cao kỷ lục.

“Đã có bác sĩ làm việc ở 3 nơi, không hề có triệu chứng gì nhưng lại lây cho một vài bệnh nhân, các nhà trẻ, nursing home. và đặc biệt trong cộng đồng cũng là nơi nhiều nguy cơ, nên hiện nay cũng đang kiểm tra rất gắt gao,” bác sĩ bác sĩ Phạm Phúc Nhân ở Melbourne nói.

Trong khi đó,phòng xét nghiệm COVID-19 lưu động tại trung tâm mua sắm Northland đã tạm ngưng hoạt động vào thứ Ba, sau khi nhiều người đổ xô đi xét nghiệm.

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...