Home Cộng Đồng Nghi phạm vụ giết người hàng loạt chấn động Hàn Quốc 33 năm trước cuối cùng cũng nhận tội: Từng ra tay sát hại 14 người, bao gồm em vợ
Cộng Đồng

Nghi phạm vụ giết người hàng loạt chấn động Hàn Quốc 33 năm trước cuối cùng cũng nhận tội: Từng ra tay sát hại 14 người, bao gồm em vợ

33 năm nỗ lực điều tra của cảnh sát Hàn Quốc cuối cùng cũng được đền đáp bằng lời thú tội của kẻ thủ ác trong vụ giết người hàng loạt đầu tiên ở đất nước này và nhiều vụ án khác.

Tờ Yonhaps đưa tin, vào ngày 1/10, Lee Chun Jae, 56 tuổi, cuối cùng cũng đã thừa nhận 14 tội danh giết người, trong đó có 9 nạn nhân trong vụ giết người hàng loạt ở thành phố Hwaseong, thành phố Gyeonggi vào 33 năm trước và 5 người khác bao gồm em vợ của hắn. Đây chính là tin tức mà người dân xứ sở kim chi đã mong chờ bấy lâu, nhất là từ 13 ngày trước, khi cảnh sát xác định được danh tính của tên nghi phạm ẩn mình thành công suốt hơn 3 thập kỷ vừa qua.

Nghi phạm vụ giết người hàng loạt chấn động Hàn Quốc 33 năm trước cuối cùng cũng nhận tội: Từng ra tay sát hại 14 người, bao gồm em vợ - Ảnh 1.

Nghi phạm vụ giết người hàng loạt chấn động Hàn Quốc 33 năm trước cuối cùng cũng nhận tội: Từng ra tay sát hại 14 người, bao gồm em vợ - Ảnh 2.

Vụ giết người hàng loạt ở Hwaseong từng là nỗi ám ảnh với toàn thể người dân Hàn Quốc.

Vụ giết người hàng loạt ở Hwaseong diễn ra vào năm 1986 khi thi thể một cụ bà khoảng 70 tuổi được phát hiện trong tình trạng không mảnh vải che thân. Lần lượt sau đó là 9 nạn nhân nữ đều bị giết hại theo cùng 1 phương thức nên cảnh sát tin rằng kẻ thủ ác chỉ có 1. Năm 1989, lực lượng chức năng bắt giữ 1 người đàn ông họ Yoon, 22 tuổi, được xác định là kẻ đã giết chết nạn nhân thứ 8. Tuy nhiên, tên này lại không hề liên quan đến 9 vụ án mạng còn lại. Sau thời gian dài điều tra, vụ giết người hàng loạt ở Hwaseong đi vào ngõ cụt, để lại trong lòng người dân Hàn Quốc nỗi ám ảnh khôn nguôi còn cảnh sát thì ngày đêm ăn không ngon ngủ không yên vì chưa thể trả lại công bằng cho 9 nạn nhân kia.

Nghi phạm vụ giết người hàng loạt chấn động Hàn Quốc 33 năm trước cuối cùng cũng nhận tội: Từng ra tay sát hại 14 người, bao gồm em vợ - Ảnh 3.

Tháng 7 vừa qua, kết quả giám định ADN giúp cảnh sát xác định được danh tính của nghi phạm trong vụ giết người hàng loạt 33 năm về trước là Lee Chun Jae. Lúc này, hắn cũng đang phải thi hành án tù chung thân tại Busan vì tội danh cưỡng bức và giết chết em vợ vào tháng Giêng năm 1994.

Ban đầu, Lee Chun Jae nhất quyết bác bỏ mọi cáo buộc. Sau thời gian nỗ lực điều tra, cuối cùng cảnh sát cũng bắt được hắn khai nhận tội ác. Theo đó, hắn đã đoạt mạng 9 người trong vụ Hwaseong trước khi giết 3 nạn nhân khác ở các thời điểm khác nhau. Sau này, khi chuyển đến sống ở Cheongbuk, thành phố Cheongju thì tiếp tục ra tay đoạt mạng 2 người khác.

Nghi phạm vụ giết người hàng loạt chấn động Hàn Quốc 33 năm trước cuối cùng cũng nhận tội: Từng ra tay sát hại 14 người, bao gồm em vợ - Ảnh 4.

Lee Chun Jae bị bắt đến đồn cảnh sát sau khi ra tay giết hại em vợ.

(Nguồn: Yonhaps)

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *