Theo cơ quan an toàn, sản phẩm gối lười không có nhãn mác cảnh báo chính xác về mức độ an toàn.
Trả lời trước báo giới hôm 21/6, ACCC cho biết “Đăng thông tin không chính xác lên nhãn mác trên sản phẩm có thể khiến người dùng sử dụng sản phẩm sai mục đích, gia tăng nguy cơ ngạt thở cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.”
Photo: Yahoo News Australia
Theo đó, gối lười đã được bán trên kênh online từ ngày 1/12/2016 đến 28/5/2019.
Trang web bán hàng BBBYO sẽ liên lạc với khách hàng trực tiếp qua email để sắp xếp gửi nhãn mới qua đường bưu điện và hướng dẫn khách hàng cách dán nhãn mới lên nhãn cũ.
Để biết thêm chi tiết, quý độc giả vui lòng liên hệ BBBYO qua địa chỉ email [email protected] hoặc truy cập trang web bbbyo.com.au.
Xem thêm: Úc: Hãng Target công bố thu hồi hàng loạt xe trẻ em vì lo ngại vấn đề an toàn
Hãng Target đã đưa ra thông báo thu hồi trên phạm vi toàn quốc 21 mẫu xe đẩy ba bánh cho trẻ em được bày bán ở các cửa hàng khắp các thành phố trong nước trong suốt 11 năm qua.
Thông báo thu hồi được đưa ra sau khi Ủy ban Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng Úc (ACCC) phát hiện thiết kế của xe không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn của một xe đẩy trẻ em.
Target đã đăng một thông báo trên trang Facebook của họ để cảnh báo người tiêu dùng các mẫu SmarTrike được bán ra từ tháng 5 năm 2007 đến tháng 7 năm 2018 tiềm tàng một mối nguy hiểm.
Thông báo viết rằng: “Các sản phẩm này có một số tính năng của một xe đẩy trẻ em, nhưng lại không đủ an toàn khi sử dụng như xe đẩy vì không có phanh đỗ, dây buộc hoặc cảnh báo an toàn theo yêu cầu của Luật thương mại 1974 – Tiêu chuẩn an toàn sản phẩm tiêu dùng dành cho xe đẩy.”
Bất cứ khách hàng nào đã mua sản phẩm từ Target và nghĩ đó là một chiếc xe đẩy có thể trả lại cho Target hoặc các cửa hàng Target Country sẽ được hoàn tiền đầy đủ.
Bạn có thể gọi đến Trung tâm hỗ trợ khách hàng của Target – 1300 753 567 hoặc truy cập trang web www.target.com.au/smartrike-recall để biết thêm thông tin chi tiết.
Theo Vtimes
Leave a comment