Home Tin Nước Úc Lo ngại về nguy cơ cháy rừng thảm khốc sẽ tàn phá bang Tasmania, Úc
Tin Nước Úc

Lo ngại về nguy cơ cháy rừng thảm khốc sẽ tàn phá bang Tasmania, Úc

Tin Tức Úc – Trong khi khu vực bờ Đông bang Tasmania đang phải hứng chịu nạn hạn hán, hiện có những mối lo ngại về nguy cơ bùng phát cháy rừng trong mùa hè này.

Một cư dân ở Tasmania đã nhớ lại vụ hỏa hoạn kinh hoàng từng xảy ra tại tiểu bang này sáu năm về trước.

Ông Scott Griffiths đã mất hết mọi thứ khi ngôi nhà gỗ của ông bị lửa thiêu rụi tại làng chài duyên hải Dunalley hồi năm 2013.

Ông kể với hãng tin SBS rằng “Ngọn lửa bắt đầu từ ngọn đồi này rồi lan sang phía Tây, và nhìn giống như một con voi ma mút cuốn sạch mọi thứ phía trước. Nó cũng giống như một động cơ phản lực cỡ lớn lao xuống ngọn đồi”.

Photo: SBS

Nhà của ông Griffiths là một trong hơn 60 căn nhà đã bị phá hủy hồi tháng Giêng đầu năm nay, trong khi xảy ra vụ cháy rừng tồi tệ nhất trong gần nửa thế kỷ.

Một vài người dân đã chạy thoát đến một hồ nước gần đó và ẩn náu chờ đợi ngọn lửa đi qua.

Ông Griffiths và gia đình của ông cũng đã xoay sở để kịp thoát ra khỏi nhà trước khi quá muộn và trú ngụ cả đêm trong một sân thể thao tại địa phương.

Khi ông quay trở lại nơi từng là nhà của ông, thì ông phải đối mặt với một cảnh tượng hoang tàn khi mọi thứ cháy thành than.

Trong bối cảnh khu vực bờ Đông bang Tasmania đang bị hạn hán, hiện đang có nhiều mối lo ngại về việc nguy cơ cháy rừng sẽ trở lại mức cao trong mùa hè năm nay.

Quyền Phó giám đốc của Dịch vụ Cứu hỏa Tasmania, bà Sandy Whight, đã đưa ra lời cảnh báo vì lực lượng này dự đoán sẽ có cháy rừng xảy ra ở bờ biển phía Đông, và bất kỳ đám cháy nào xảy ra ở khu vực này đều rất khó kiểm soát.

Bà cho biết “Tình trạng thiếu mưa khiến nhiều nhiên liệu trong rừng và đất đai khô cằn hơn, dễ làm phát sinh hỏa hoạn”.

Nhưng không chỉ có bờ Đông của tiểu bang này đang đối mặt với khả năng xảy ra cháy rừng nghiêm trọng, mà một số chuyên gia cảnh báo ngay cả thành phố Hobart cũng có thể gặp rủi ro.

Thị trưởng thành phố Hobart, bà Anna Reynolds, nói rằng bà lo ngại sẽ xảy ra một vụ cháy rừng thảm khốc khác, tương tự như vụ cháy rừng tàn phá thành phố này hồi năm 1967, khiến 64 người thiệt mạng, làm 7,000 người mất nhà, tàn phá nhiều nhà dân và thiêu cháy hàng ngàn hectare đất.

Theo Vtimes

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...