Home Tin Nước Úc Úc: Bé gái 8 tuổi kiếm hơn 2,5 tỉ mỗi tháng nhờ YouTube
Tin Nước Úc

Úc: Bé gái 8 tuổi kiếm hơn 2,5 tỉ mỗi tháng nhờ YouTube

Tin Tức Nước Úc – Bé gái Charli đến từ Úc khiến nhiều người trưởng thành phải ngưỡng mộ về khả năng kiếm tiền.

Charli chính là chủ của kênh CharlisCraftyKitchen – kênh dạy làm bánh trái, đồ uống dành cho trẻ em lớn nhất trên YouTube trong vòng chưa đầy 3 năm trở lại đây, với lượt xem trung bình đạt 29 triệu view mỗi tháng.

Charli đến với những clip hướng dẫn cách làm bánh, trang trí thực phẩm từ năm 2012. Cùng với “phụ tá” 5 tuổi Ashlee, hai chị em thường xuyên thu hút sự chú ý của cư dân mạng bởi biểu cảm đáng yêu và những công thức không thể đơn giản hơn cùng cách dẫn chuyện vui nhộn. Nhiều clip đạt hơn 50 triệu view, giúp em kiếm được 127 ngàn USD từ quảng cáo mỗi tháng, đánh bại cả đầu bếp nổi tiếng Jamie Oliver.

Kênh CharlisCraftyKitchen được nhận xét có cách hướng dẫn khá thân thiện với trẻ em, công thức dễ làm, không chỉ bật mí cho người xem những bí quyết trang trí dễ thương mà còn giúp các bậc phụ huynh nắm bắt tâm lý và sở thích của con em thông qua những que kem đầy màu sắc, những ly kẹo trang trí cực xinh theo chủ đề hoạt hình đang hot, hay chỉ là xếp chồng tạo hình cho bánh oreo, làm cầu vồng từ donuts…

Charli bắt đầu gầy dựng CharlisCraftyKitchen vào năm 2012 khi em mới lên 6. Bé gái đến từ bang Queensland có hứng thú đặc biệt với việc được ghi hình khi nghêu ngao hướng dẫn làm ra cái gì đó của riêng mình.

Tuy nhiên Charli không phải là nhóc tì duy nhất kiếm tiền triệu nhờ YouTube. Tờ Business Insider cho biết kênh Hulyan Maya của ba đứa trẻ nhà Mark – Rhea có thể thu về số tiền lên đến 1,5 triệu USD trong năm 2015.

Nguyễn Thủy

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...