Home Tin Nước Úc NSW: Số ca nhiễm COVID-19 tăng vọt, chính phủ siết chặt các hạn chế
Tin Nước Úc

NSW: Số ca nhiễm COVID-19 tăng vọt, chính phủ siết chặt các hạn chế

Chính phủ vừa quyết định siết chặt các giới hạn tụ tập trong những ngày sắp tới sau khi có bùng phát coronavirus từ một ổ dịch mới ở Croydon.

Số ca nhiễm mới tại NSW lại tăng vọt lên 18 ca trong 24 giờ qua. Trước tình hình này Thủ hiến NSW Gladys Berejiklian đã công bố sẽ có biện pháp siết chặt hơn trong ngày cuối năm.

Theo đó giới hạn tụ tập trong hộ gia đình sẽ chỉ còn 5 người, thay vì 10 người.

“Mọi hộ gia đình trong vùng Greater Sydney, bao gồm cả Wollongong, Central Coast, Nepean và Blue Mountains, và cả vùng phía nam Northern Beaches, sẽ bị giới hạn chỉ được tụ tập 5 người trong đêm Giao thừa,” bà Berejiklian tuyên bố.

Số lượng người được phép tụ tập ngoài trời cũng bị giảm xuống 30 thay vì là 50 như trước.

Tổng số ca nhiễm mới vừa được ghi nhận ở NSW là 18 ca, 9 ca trong số đó liên quan đến ổ dịch ở Avalon, 6 ca còn lại liên quan đến ổ dịch mới ở Croydon, nội đô phía tây Sydney. Ba ca còn lại hiện vẫn đang được điều tra nguồn lây nhiễm, trong đó có 2 ca từ Wollongong.

“6 ca nhiễm mới liên quan đến một trường hợp ở nội đô phía tây mà chúng tôi đã nói đến ngày hôm qua. Các chuyên gia y tế gọi đây là ổ dịch Croydon,” bà Berejiklian nói.

Toàn bộ 6 người là thành viên của một gia đình. Vì vậy có khả năng sẽ có thêm nhiều ca nhiễm xuất phát từ ổ dịch này từ những cuộc tụ tập gia đình.

Thủ hiến mô tả ổ dịch ở Croydon là điều “đáng lo ngại”, do vẫn chưa xác định được mối liên hệ giữa Croydon và ổ dịch ở Northern Beaches.

Xem danh sách những địa điểm có khả năng phơi nhiễm với coronavirus tại đây.

Đã có 17,000 người làm xét nghiệm trong 24 giờ qua. Bà Berejiklian cũng nói lời cảm ơn đến những địa điểm và doanh nghiệp đã tuân thủ quy định, đồng thời kêu gọi người dân hãy ở nhà trong ngày cuối năm.

“Lời khuyên của chúng tôi là người dân hãy ở nhà trong ngày cuối năm, nếu phải tiếp đón bạn bè, không được quá 5 người và phải thực hiện việc giữ khoảng cách, nhà cửa thông gió, và những điều kiện mà Trưởng ban y tế và các chuyên gia y tế đã đề cập.”

Lệnh phong tỏa ở phía bắc Northern Beaches vẫn được áp dụng đến ít nhất là ngày 9/1, đối với khu vực phía nam Northern Beaches là ngày 2/1.

Các nhà chức trách đang điều tra nguồn lây nhiễm của trường hợp ở Wollongong, đồng thời cảnh báo những người có mặt ở hai nhà thờ St Nektarios và The Holy Cross, nhà thờ Chính thống giáo Hi Lạp, vào ngày 27/12 phải đi làm xét nghiệm.

Trong khi đó người dân ở Northern Beaches thì lại “tức giận” vì bị phong tỏa. Nhiều người cho rằng các ca nhiễm ở Northern Beaches đã giảm nhưng họ vẫn bị phong tỏa trong khi các vùng khác thì không.

“Người dân ở Elanora, lấy thí dụ, nơi không còn ca nhiễm mới, hiện vẫn đang bị phong tỏa nghiêm ngặt,” Rob Stoke, Bộ trưởng NSW về Kế hoạch và Không gian Cộng đồng, cũng là một cư dân ở Northern Beaches, cho hay.

Nhưng Trưởng ban Y tế NSW Kerry Chant thì nói chính các cuộc tụ tập gia đình là nguy cơ lây nhiễm, do người dân trở nên thoải mái hơn và không chú ý đến những quy tắc để bảo vệ bản thân và người khác.

Đã có nhiều trường hợp bị phạt vị vi phạm quy định tụ tập và phong tỏa, điển hình là một đám cưới ở Pyrmont. Tổng cộng 9 người dân từ Northern Beaches tham dự lễ cưới đã bị phạt mỗi người $1,000, trong đó bao gồm cả cô dâu.

Ngoài ra một Bộ trưởng Di trú còn đe dọa sẽ trục xuất những người backpacker sau khi họ tham dự một buổi tiệc lớn ở biển Bronte, phía đông Sydney. Tất cả đều vi phạm giới hạn tụ tập và không giữ khoảng cách.

Theo SBS

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...