Home Tin Nước Úc Những thay đổi sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2021
Tin Nước Úc

Những thay đổi sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2021

Nhiều chương trình tài trợ và ưu đãi đã được ban hành trong năm 2020 nhằm hỗ trợ người dân trong đại dịch. Qua năm 2021, những tài trợ nào còn tiếp tục và tài trợ nào sẽ bị hủy bỏ?

Triển khai chủng ngừa COVID-19

Chính phủ Úc đang có kế hoạch chủng ngừa COVID-19, với mục tiêu chủng ngừa toàn dân trong năm 2021.

Lô hàng vắc-xin đầu tiên sẽ được dành cho các nhóm đối tượng ưu tiên, dự kiến vào tháng Ba.

Tuy nhiên việc tiêm vắc-xin sẽ không phải là chuyện bắt buộc, như lời Thủ tướng Scott Morrison nói việc chủng ngừa COVID-19 “không phải và cũng không bao giờ là chính sách của chính phủ”.

“Tất nhiên chúng tôi khuyến khích người dân nắm lấy cơ hội này. Thế nhưng họ có lựa chọn của họ và nhiệm vụ của chúng tôi là cung cấp sự bảo đảm cần thiết về tính an toàn của vắc-xin.”

Thế nhưng đối với du khách đến Úc thì đây là điều bắc buộc. Những khách nước ngoài phải trình giấy chứng nhận đã tiêm vắc-xin trước khi được lên máy bay.

Hủy bỏ hoàn toàn JobKeeper

JobKeeper, chương trình kích cầu kinh tế thông qua việc tài trợ cho người lao động bị cắt giảm việc làm trong thời gian đại dịch, sẽ bị cắt giảm vào ngày 4/1/2021, sau đó sẽ bị bãi bỏ hoàn toàn từ ngày 28/3/2021.

Từ ngày 4/1/2021 đến ngày 28/3/2021, tài trợ JobKeeper sẽ giảm từ $1200 xuống còn $1000 đối với nhân viên toàn thời, và giảm từ $750 xuống còn $650 đối với nhân viên bán thời.

Cắt giảm JobSeeker

Chương trình tài trợ dành cho những người bị mất việc làm do COVID-19 sẽ bị cắt giảm, cụ thể, từ ngày 1/1/2021 đến ngày 31/3/2021, tài trợ này sẽ chỉ còn $150/hai tuần.

Kế hoạch về chương trình JobMaker

Theo Ngân sách 2020-21, chính phủ đã thông báo về một chương trình mới nhằm khuyến khích các doanh nghiệp thuê mướn lao động trẻ tuổi, gọi là JobMaker Hiring Credit.

Chương trình này sẽ do Sở thuế Úc ATO quản lý, tặng $200/tuần cho những doanh nghiệp nào thuê nhân viên tuổi từ 16 – 30, và tặng $100 cho doanh nghiệp thuê nhân viên tuổi từ 30 – 35.

Những doanh nghiệp đủ điều kiện nhận tài trợ JobMaker cho mỗi công việc họ tạo ra trong vòng 12 tháng từ 7/10/2020.

Những ưu đãi về di trú

Sẽ có nhiều ưu đãi trong năm 2021 dành cho những người giữ visa bị ảnh hưởng bởi COVID-19.

Ưu đãi lớn nhất là cho phép những ai nộp hồ sơ đoàn tụ gia đình, hồ sơ kết hôn hoặc bạn đời được phép có mặt tại Úc trong thời gian visa được cấp, thay vì phải ở nước ngoài. Thay đổi này sẽ bắt đầu vào ngày 1/2/2021, và chỉ là ưu đãi tạm thời trong thời gian đại dịch.

Chính phủ cũng sẽ miễn phí một số loại visa như visa du lịch, lao động kỳ nghỉ, lao động tay nghề ngắn hạn nếu visa hết hạn trong thời gian xảy ra đại dịch.

Cụ thể, người giữ visa du lịch đang ở nước ngoài và visa đã hết hạn hoặc sẽ hết hạn trong khoảng thời gian tháng 3/2020 – 12/2021, sẽ được miễn phí khi xin lại visa mới.

Tương tự, người giữ visa lao động kỳ nghỉ và người giữ visa tay nghề ngắn hạn không thể đến Úc hoặc đã rời Úc sớm do dịch COVID- 19 sẽ được miễn phí khi nộp hồ sơ xin visa quay lại Úc.

Cắt giảm thuế thu nhập

Trong năm 2021 người dân Úc sẽ thấy tài khoản của mình nhiều hơn khi khai hoàn thuế năm 2021.

Việc cắt giảm thuế đã được thực hiện vào tháng 10/2020 và chính sách này được tính ngược lại từ tháng 7/2020.

Những ai thu nhập trên $90,000/năm sẽ nhận lại $1,215, và mức lương tối thiếu phải đóng mức thuế suất 19% sẽ được tăng lên $45,000, nghĩa là những người có thu nhập $50,000 sẽ nhận lại được $1,080.

Luật mới bảo vệ người thuê nhà ở Victoria

Những cải cách đã được lập ra để cải thiện chất lượng cuộc sống cho người thuê nhà, và sẽ có hiệu lực vào cuối tháng Ba. Chủ nhà sẽ phải bảo đảm ngôi nhà cho thuê đáp ứng tiêu chuẩn tối thiểu, trong đó bao gồm cả việc trang bị khóa cửa hai chiều, bếp đủ chức năng, phòng không ẩm mốc và phải có nước nóng.

Mức phạt có thể lên tới $10,000 và “thêm hành động trừng phạt khác” đối với những ai không tuân thủ trách nhiệm.

Theo SBS

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...