Home Tin Nước Úc Hàng ngàn người giữ visa tạm trú tại Úc vẫn cần được hỗ trợ sau khi dỡ bỏ phong toả
Tin Nước Úc

Hàng ngàn người giữ visa tạm trú tại Úc vẫn cần được hỗ trợ sau khi dỡ bỏ phong toả

Phúc trình mới nhất của Hội Hồng Thập Tự tiết lộ nhiều người giữ visa tạm trú đang phải đối mặt với tính trạng túng quẫn, nhiều tháng sau khi đại dịch coronavirus bùng phát.

Hơn sáu tháng sau khi Úc đóng cửa biên giới do coronavirus, hàng ngàn người giữ visa tạm trú vẫn gặp khó khăn về mặt tài chính.

Một phúc trình mới của Hội Hồng Thập Tự Úc tiết lộ 80% những người tìm kiếm trợ giúp từ tháng Tư đến tháng Bảy dùng số tiền này để trang trải cho các nhu cầu thiết yếu như thực phẩm và thuốc men.

Cho đến nay đã có hơn 80,000 người giữ visa tạm trú nhận được cứu trợ khẩn cấp từ Hội Hồng Thập Tự, hơn một nửa trong số đó được hỗ trợ trong ba tháng qua.

“Chúng tôi vẫn còn rất nhiều người đến nhận hỗ trợ… nhu cầu đó vẫn chưa chấm dứt nhanh chóng như chúng ta kỳ vọng, vẫn còn khó khăn để quay lại với công việc,” bà Vicki Mau, người quản lý chương trình hỗ trợ di dân của Hội Hồng Thập Tự cho biết.

“Mặc dù cứu trợ khẩn cấp vốn là khoản trợ cấp một lần nhằm giải quyết nhu cầu cấp bách của ai đó, nhưng những gì chúng tôi nhận thấy một số người có thể sẽ quay lại, hoặc họ vẫn còn trong tình trạng cần cứu trợ khẩn cấp sau vài tháng.”

Bà Mau cho biết họ đã nhận được yêu cầu giúp đỡ từ những người giữ đủ mọi loại visa tạm trú, và từ khắp các vùng quê và đô thị của Úc.

Những người giữ visa tạm trú, ngoại trừ một số hạng mục visa đặc biệt, đã không thể tiếp cận các gói trợ cấp của chính phủ, chẳng hạn như JobKeeper và JobSeeker.

Mặc dù vậy, dữ liệu của Viện nghiên cứu Úc cho thấy nhóm người này đã bị sa thải một cách bất công trong đại dịch vì họ không hội đủ điều kiện để nhận trợ cấp lương bổng.

Hội Hồng Thập Tự ước tính có hơn 2 triệu người giữ visa tạm thời vẫn còn ở Úc tính đến ngày 30/6, giảm so với con số 2.7 triệu người vào cuối tháng Ba.

Nhiều người trong số này đang ở “tận đáy của sự túng quẫn”, do nợ tiền thuê nhà, hóa đơn điện nước, sự dụng vượt hạn mức thẻ tín dụng, các khoản vay cá nhân trong đại dịch, nợ gia đình và bạn bè.

Một cuộc khảo sát trên toàn quốc trước đó với hơn 5,000 người giữ visa tạm trú do Unions NSW thực hiện từ tháng Ba đến tháng Năm phát hiện 39% người tham gia không đủ khả năng trả các chi phí sinh hoạt cơ bản, trong khi 34% là người vô gia cư hoặc phải đối mặt với việc bị trục xuất.

Hội Hồng Thập Tự hiện kêu gọi chính phủ mở rộng các khoản trợ cấp tài chính và chăm sóc y tế cho những người giữ visa tạm trú gặp khó khăn về tài chính trong đại dịch.

Chính phủ liên bang cho đến nay đã tài trợ $7 triệu đô la cho quỹ cứu trợ khẩn cấp của Hội Hồng Thập Tự, cũng như cho phép di dân tạm trú rút tối đa $10,000 từ quỹ hưu bổng của mình.

Tất cả cư dân, bao gồm cả di dân tạm trú không có Medicare, đều có thể điều trị và xét nghiệm COVID-19 miễn phí.

“Những người giữ visa tạm trú cũng có thể tiếp cận các dịch vụ cứu trợ từ các tổ chức cộng đồng khác, với tổng cộng $200 triệu đô la tài trợ,” một phát ngôn nhân của Bộ Nội vụ cho biết.

Một số tiểu bang và lãnh thổ cũng có những biện pháp hỗ trợ riêng, bao gồm khoản cứu trợ khẩn cấp trị giá $800 cho di dân tạm trú ở Victoria, nơi phải chịu đựng đợt phong toả COVID-19 kéo dài và khắc nghiệt nhất.

Theo SBS

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...