Home Tin Nước Úc NSW: Tỷ lệ xét nghiệm dương tính gần 30%, số ca nhập viện cao hơn chủng Delta
Tin Nước Úc

NSW: Tỷ lệ xét nghiệm dương tính gần 30%, số ca nhập viện cao hơn chủng Delta

Số ca nhiễm COVID-19 và số ca nhập viện tại NSW vẫn không ngừng tăng lên, tỷ lệ xét nghiệm dương tính cao gấp nhiều lần so với định nghĩa an toàn của WHO.

Số liệu COVID-19 ngày thứ Ba 4/1 tại NSW ghi nhận 23.131 ca nhiễm mới và 2 ca tử vong. Có tổng cộng 1.344 người phải nhập viện vì COVID-19, trong đó 105 người phải được chăm sóc trong ICU.

Đây là kết quả từ 83.376 lượt xét nghiệm, giảm mạnh so với những ngày trước đó. Và với số lượt xét nghiệm này thì tỷ lệ xét nghiệm dương tính là 27.74%.

Theo định nghĩa của WHO, những đợt bùng phát ‘có kiểm soát’ là khi tỷ lệ xét nghiệm dương tính phải thấp hơn 5%.

Thời điểm khi bùng phát biến chủng Delta lên đỉnh điểm vào tháng 9/2021, khi đó tại NSW có 1.266 người nhập viện, 244 người trong ICU và 188 người phải dùng máy thở.

Theo thông tin từ ABC có được từ một bác sĩ làm việc ở khoa cấp cứu của nhiều bệnh viện ở Sydney, vị bác sĩ này cho biết các nhân viên bệnh viện đang chịu áp lực khủng khiếp và bị cạn kiệt năng lượng.

Theo lời bác sĩ này, thì thủ hiến Dominic Perrottet đã hoàn toàn “không biết gì về hiện thực” khi khẳng định hệ thống y tế của tiểu bang vẫn đang vững mạnh.

Trong khi bức tranh thực tế, cũng theo lời bác sĩ này, đó là các bác sĩ và y tá đang phải làm việc ngoài giờ, làm tăng ca, không được nghỉ phép. Nhiều người đã nghỉ việc hoặc về hưu sớm vì không chịu nổi áp lực.

“Mọi nhân viên y tế, người quét dọn hoặc nhân viên hành chính làm ở bệnh viện đều biết tuyên bố của Thủ hiến khác xa thực tế.

“Tất cả mọi người đều rất bất mãn với những gì Thủ hiến tuyên bố vì nó cho thấy sự thiếu kết nối giữa thực tế của ông ấy và thực tế của mọi người.

“Sẽ rất tuyệt nếu như ông ấy có thể dành một tuần ở bệnh viện để thấy cái thực tế mà mọi người đang phải trải qua là như thế nào.”

Trước đó Thủ hiến Perrottet đã tuyên bố rằng hệ thống y tế NSW vẫn luôn sẵn sàng ứng phó và “tiểu bang vẫn đứng vững”.

Ông Perrottet cũng liên tục thúc giục người dân chỉ nên đi làm xét nghiệm PCR khi nào có triệu chứng hoặc họ được Bộ Y tế chỉ định phải làm xét nghiệm PCR.

Các lãnh đạo tiểu bang và vùng lãnh thổ cũng đã đồng thuận bỏ yêu cầu bắt buộc về xét nghiệm PCR, quy định khiến các phòng xét nghiệm phải chịu áp lực công việc khổng lồ khi nhu cầu xét nghiệm bỗng tăng đột biến.

Thay vào đó, người dân giờ được yêu cầu làm xét nghiệm kháng nguyên nhanh (RAT) tại nhà để tránh việc phải chờ đợi lâu. Tuy nhiên vẫn chưa rõ những người có kết quả RAT dương tính có được kết hợp số liệu trong thông báo của Bộ Y tế hay không, do đó con số người bị nhiễm thực tế có thể cao hơn nhiều.

Theo SBS

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...