Home Tin Nước Úc Người phụ nữ Úc gốc Hoa đầu tiên đắc cử vào Hạ viện
Tin Nước Úc

Người phụ nữ Úc gốc Hoa đầu tiên đắc cử vào Hạ viện

Báo Alo Úc – Ứng viên Gladys Liu thuộc đảng Tự do đã trở thành người phụ nữ Úc gốc Hoa đầu tiên đắc cử vào Hạ viện, giúp Thủ tướng Scott Morrison thành lập chính phủ đa số. Ứng viên này đã đánh bại đối thủ Jennifer Yang thuộc đảng Lao động để giành được chiếc ghế Chisholm ở Victoria.

Chiếc ghế ở Chisholm đã được nắm giữ bởi cựu Nghị sĩ Julia Banks thuộc đảng Tự do, người mà sau đó đã rời khỏi đảng Tự do và trở thành nghị sĩ độc lập cạnh tranh với Bộ trưởng Greg Hunt ở Flinders.

Cả hai đảng lớn đều cử các ứng viên là người Úc gốc Hoa ra tranh cử trong đợt bầu cử này. Chiến dịch tranh cử ở chiếc ghế cận biên Chisholm đã bị ảnh hưởng bởi cáo buộc về việc những người phát ngôn nói tiếng Quan thoại đã sử dụng các mánh lới “gian trá”.

Photo: SBS

Đài SBS đưa tin, đảng Tự do bị cáo buộc đã cố ý gây hiểu lầm cho những người Úc gốc Hoa để họ bỏ phiếu cho đảng này. Cáo buộc được đưa ra sau khi một số áp phích được viết bằng tiếng Hoa kêu gọi cử tri bầu cho đảng Tự do ở vị trí hàng đầu, và một số áp phích khác của đảng Tự do bị cho là đã bắt chước màu sắc thường dùng của Ủy ban Bầu cử Úc (AEC). Đảng Lao động đã gửi đơn khiếu nại chính thức lên AEC liên quan đến những khiếu nại vừa nêu.

Tuy nhiên, phát ngôn viên của AEC Evan Ekin-Smyth nói rằng, không cần phải hạ các áp phích này xuống vì chúng được ủy quyền phù hợp và không phạm luật.

Theo Vtimes

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...