Home Tin Nước Úc Hàng loạt người tị nạn tự tử khi biết kết quả bầu cử Úc
Tin Nước Úc

Hàng loạt người tị nạn tự tử khi biết kết quả bầu cử Úc

Kết quả đảo ngược của cuộc bầu cử Úc đã làm dấy lên làn sóng tự tử của những người tị nạn đang bị giam giữ tại nhà tù đảo Manus.

Hàng loạt người tị nạn tự tử khi biết kết quả bầu cử Úc - ảnh 1

Trung tâm Quá cảnh Tị nạn East Lorengau trên đảo Manus, Papua New Guinea. Ảnh: AP

Người bị giam giữ kiêm nhà hoạt động Behrouz Boochani nói với CNN rằng có ít nhất 9 người đã cố tự tử sau khi kết quả bầu cử được xác nhận vào ngày 18/5, 3 người hiện vẫn đang trong bệnh viện.

Gần 1.000 người tị nạn hiện đang bị giam tại các trung tâm ở ngoài khơi Papua New Guinea và đảo Nauru theo lệnh của Úc, quốc gia mà họ cố xin tị nạn. Các cơ quan giám sát nhân quyền như tổ chức Ân xá Quốc tế đã báo cáo về điều kiện “địa ngục”, tình trạng lạm dụng và bỏ bê tại những nơi giam giữ này.

Chiến thắng bất ngờ cho liên minh Quốc gia Tự do đương nhiệm đã dập tắt hy vọng của những người tị nạn. Nếu đảng Lao động thắng cử thì một chính phủ mới sẽ thay đổi hoàn cảnh của họ.

Có 7 vụ tự tử xảy ra trên đảo Manus và hai vụ ở Port Moresby trên đất liền nhưng cho đến nay vẫn chưa có ai chết, ông Boochani nói.

Chánh thanh tra David Yapu, Chỉ huy cảnh sát Manus nói với CNN rằng hai người tị nạn tại đây đã tự sát vào cuối tuần trước, một người đến từ Iran, một người từ Iraq. Khi được hỏi về sự khác biệt số liệu, ông Boochani nói rằng “cảnh sát ở đây không biết về các vụ tự tử”.

Những người tự tử đang được đánh giá sức khỏe tâm thần. Cảnh sát trưởng nói thêm rằng bệnh trầm cảm có thể được tính đến khi buộc tội. Hành vi tự sát được coi là tội hình sự tại Papua New Guinea.

Hàng loạt người tị nạn tự tử khi biết kết quả bầu cử Úc - ảnh 2

Theo Hội đồng Tị nạn Úc (RCA), hơn 4.000 người đã bị giam ở ngoài khơi Nauru và Papua New Guinea từ năm 2012 khi Úc đồng ý với các thỏa thuận dàn xếp để ngăn người tị nạn định cư tại đó. RCA nói rằng tính đến tháng 3/2019, chỉ còn dưới 1.000 người vẫn bị giam tại các trung tâm, 359 người ở Nauru và 547 người ở Papua New Guinea.

Trước cuộc bầu cử Úc, đảng Lao động đối lập nói rằng họ sẽ đồng ý thỏa thuận với New Zealand để tái định cư 150 người tị nạn đang bị giam trên đảo Nauru nếu họ thắng cử. Điều này làm tăng hy vọng cho những người tị nạn trên đảo Nauru và Manus, mong cuộc sống thay đổi trong trường hợp đảng Lao động chiến thắng.

“Chúng tôi, những người trên đảo Manus và Nauru thực sự hy vọng nếu đảng Lao động thắng cử, họ sẽ chấp nhận đề nghị của New Zealand và để chúng tôi được tự do”, ông Boochani nói.

Tuy nhiên, liên minh Quốc gia Tự do của Thủ tướng Scott Morrison lại dành chiến thắng gây sốc, đưa đảng này nắm quyền lần thứ ba liên tiếp, làm sụp đổ mọi hy vọng của người tị nạn.

Chính quyền Morrison được biết đến với chính sách nhập cư cứng rắn, trong đó có nỗ lực ngăn dự luật Medivac. Dự luật này cho phép người tị nạn trên đảo Nauru và Manus tới Úc trị bệnh.

>>> Xem ngay: Sau cuộc bầu cử liên bang, số người Úc muốn nhập cư New Zealand tăng đột biến

Theo Tin Mới

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...