Home Tin Nước Úc Sau cuộc bầu cử liên bang, số người Úc muốn nhập cư New Zealand tăng đột biến
Tin Nước Úc

Sau cuộc bầu cử liên bang, số người Úc muốn nhập cư New Zealand tăng đột biến

Báo Úc – Số lượng người Úc tìm cách để chuyển đến sinh sống tại New Zealand đã gia tăng đột biến sau cuộc bầu cử liên bang diễn ra vào tuần trước.

Sau chiến thắng bất ngờ cho đảng Bảo thủ của Thủ tướng Scott Morrison tại Úc, lượng người điền truy vấn trực tuyến về việc di cư đến New Zealand đã tăng đột biến.

Liên minh đảng Tự do – Bảo thủ của ông Morrison đã đánh bại đảng Lao động đối lập tối 18/5 để giành quyền kiểm soát nghị viện trong nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp, mặc dù tất cả các kết quả thăm dò công chúng đều dự đoán một chiến thắng cho đảng Lao động.

Người Úc thường rất hay đùa cợt về người hàng xóm của họ, tuy nhiên viễn cảnh ba năm dưới quyền thủ tướng đến từ đảng Bảo thủ Morrison khiến nhiều người suy tính việc di cư đến New Zealand.

Australia bau cu xong, truy cap web nhap cu New Zealand tang 12 lan hinh anh 1
Thủ tướng Úc Scott Morrison. Ảnh: Reuters.

Theo AFP, Cục Nhập cư New Zealand (INZ) tuyên bố số lượng truy cập từ Úc vào website cho những người nhập cư tiềm năng của họ đã tăng gấp 12 lần, lên đến 8.522 lượt ngay sau cuộc bầu cử, so với con số ban đầu là 715 vào ngày chủ nhật trước đó. Cũng trong thời gian này, số người điền vào đơn đăng ký nguyện vọng nhập cư đã tăng vọt từ 20 lên 512.

“Tuy nhiên, chúng ta phải lưu ý đây chỉ là đơn đăng kí nguyện vọng nhập cư đến New Zealand chứ không nhất thiết là con số người chuyển đến trên thực tế”, quản lý INZ Greg Forsythe nói trong một tuyên bố.

Cơ quan Nhập cư New Zealand cũng lưu ý các số liệu thống kê bao gồm tất cả những ai hiện đang sống ở Úc, chứ không chỉ là công dân Úc.

Người Úc muốn sống và làm việc tại New Zealand không cần thị thực và điều này sẽ ảnh hưởng nhiều đến việc đo lường mức độ nghiêm túc của những nguyện vọng này. Website của INZ cũng đã ghi nhận trường hợp tăng đột biến như vậy vào năm 2016, sau cuộc trưng cầu dân ý Brexit và sự kiện Tổng thống Donald Trump đắc cử.

Số đơn xin nhập cư từ Anh và Mỹ đã giảm nhẹ trong vòng 2 năm sau đó. Bộ trưởng Nhập cư New Zealand Iain Lees-Galloway nói rằng ông không ngạc nhiên với lần tăng nguyện vọng nhập cư từ Úc này.

“New Zealand là một điểm đến thú vị với rất nhiều tiềm năng”, ông Lees-Galloway trả lời phóng viên. “Tôi không ngạc nhiên lắm. Việc người Úc muốn đến với chúng tôi sẽ rất tuyệt”.

Theo một cuộc thăm dò hồi đầu tháng, chính khách được người Úc tín nhiệm nhất không phải là một đại diện nước họ mà là Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern.

Theo Zing

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...