Home Tin Nước Úc Nhiều người Úc “làm ngơ” dù nhận được biên bản phạt tiền do không đi bầu cử
Tin Nước Úc

Nhiều người Úc “làm ngơ” dù nhận được biên bản phạt tiền do không đi bầu cử

Hôm 29/6, 9 News đưa tin nhiều người dân ở Victoria không quan tâm đến việc giải thích với Ủy ban Bầu cử Victoria (VEC) lý do vì sao họ không đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử ở tiểu bang hồi tháng Mười một năm 2018.

Hồi đầu năm nay, 190,000 biên bản phạt tiền đã được chuyển đến cho những người không đi bỏ phiếu, sau khi 250,000 yêu cầu giải trình lý do không đi bầu cử được gửi đi từ VEC.

Trong một tuyên bố, phát ngôn viên của VEC cho hay “Số người không đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử năm 2018 đã gia tăng so với cuộc bầu cử trước đó. Đồng thời, số người phản hồi yêu cầu giải trình lý do không đi bầu cử và số người hồi đáp biên bản phạt tiền đều thấp hơn so với năm 2014”.

Photo: The Advocate – Hepburn

Trong cuộc bầu cử năm 2014, 199,366 người đã nhận được yêu cầu giải trình lý do không đi bầu cử, và 126,238 người đã nhận được biên bản phạt tiền.

Từ cuối năm ngoái đến nay, chỉ có khoảng 26,000 người đã nộp $81 tiền phạt. Ngoài ra, 31 người dân đã quyết định nộp đơn lên tòa để phản đối việc bị phạt tiền.

Thông tin cho biết, Ủy ban bầu cử Victoria (VEC) sẽ phạt mỗi người Úc không bỏ phiếu $81, một trong những khoản phạt lớn nhất đối với cử tri trên khắp cả nước.

Được biết, quyết định này theo dự kiến sẽ đem về cho chính phủ tiểu bang hơn 15 triệu đô la.

Tại NSW, năm nay mức phạt trong cuộc bầu cử tiểu bang là $55, trong khi những cử tri không bỏ phiếu tại cuộc bầu cử liên bang sắp tới sẽ chịu mức phạt là $20.

Nói về điều này, ông Warwick Gately, ủy viên bầu cử Victoria kêu gọi những người nhận được giấy phạt cần phải chấp hành nghiêm túc.

Đừng nên quên bỏ phiếu, vì năm ngoái đã có 190.000 người dân Victoria bị phạt - ảnh 1

Theo đó, khi nhận giấy phạt, bạn sẽ có 35 ngày để trả tiền phạt, kháng cáo, xin gia hạn, hoặc ra tòa. Những người không nộp phạt trước thời hạn sẽ bị phạt thêm $25,10.

Tại Victoria, việc bỏ phiếu là bắt buộc nhưng theo số liệu của VEC, tỷ lệ tham gia đã giảm xuống mức thấp nhất trong 6 cuộc bầu cử vừa qua, với chỉ hơn 90% người đăng ký bỏ phiếu.

Năm 2019, cuộc bầu cử liên bang sẽ diễn ra vào thứ Bảy, 18 tháng 5 sắp tới.

Mới đây, hơn 250,000 người dân ở Victoria đã nhận được thông báo yêu cầu giải trình lý do không đi bỏ phiếu bầu cử từ Ủy ban Bầu cử Victoria (VEC) hồi tháng Ba vừa qua. Trong đó, 60,000 người đã được miễn đi bỏ phiếu vì đưa ra những lý do hợp lệ.

Hơn 250,000 người dân ở Victoria đã nhận được thông báo yêu cầu giải trình lý do không đi bỏ phiếu bầu cử từ Ủy ban Bầu cử Victoria (VEC) hồi tháng Ba vừa qua. Trong đó, 60,000 người đã được miễn đi bỏ phiếu vì đưa ra những lý do hợp lệ.

Bỏ phiếu là quy định bắt buộc khi diễn ra các cuộc bầu cử ở Victoria, và để đảm bảo không có cử tri nào không đi bỏ phiếu trong tương lai. VEC đã triển khai VoterAlert, một dịch vụ nhắc nhở miễn phí qua tin nhắn và email.

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...