Home Tin Nước Úc Melbourne Khám phá Chợ Footscray
MelbourneTin Nước Úc

Khám phá Chợ Footscray

Người Việt Nam hiện là cộng đồng di dân đông thứ 6 tại Úc. Nếu người Trung Quốc có những China Town thì người Việt Nam xa xứ cũng có các khu người Việt. Tại Melbourne có 1 khu chợ Người Việt mà hầu như các cộng đồng dân cư xung quanh đó không ai không biết đến, đó là Chợ Footscray

Trải qua thời gian, các khu người Việt đang ngày càng trở nên nổi tiếng với du khách thập phương, góp phần đưa nền văn hóa Việt vươn đến quốc tế. Chợ Footscray là một khu chợ người Việt như thế. Footscray là một vùng ngoại ô phía tây của Melbourne, Úc cách Khu Trung tâm Thương mại của Melbourne 5 km. Là một khu vực mua sắm đa dạng văn hóa, Footscray phản ánh những làn sóng di cư kế tiếp của Melbourne .

Lúc đầu là những người di cư châu Âu, sau này đây là nơi tập trung của dân châu Á. Việt Nam là một trong những nước có số dân đông nhất tại  đây.

Là vùng lân cận nhưng Footscray lại là một tụ điểm giáo dục đáng quan tâm. Trong đó có những trường tiểu học, THPT có chương trình tú tài quốc tế và song ngữ Việt- Anh. 

Con phố ở Footscray ít người qua lại, nhiều cửa hàng không mở vào ngày cuối tuần. Ảnh: VA.

Đặc biệt, Footscray là nơi đặt trụ sở của đại học danh tiếng Victoria. Ngoài ra còn có rất nhiều trường đại học lớn có cơ sở ở đây như :Học viện đào tạo Austwid, Viện quản lý ô tô, Trường Âm nhạc Leonie Khoury,… Tất cả đã xây dựng lên một Footscray University Town hấp dẫn nhất ở Melbourne.

Đến Footscray, điều đầu tiên bạn nhận ra là tiếng Việt xuất hiện ở khắp nơi.

Tất nhiên là không chỉ có mỗi tiếng Việt mà còn có tiếng Anh, tiếng Trung Quốc (tiếng Quảng Đông, tiếng Triều Châu, tiếng Phổ thông).

Footscray được người Việt ví như một Sài Gòn thu nhỏ trên nước Úc. Đây là nơi có đông người Việt nhất tại Melbourne. 20,000 người trong số đó là các du học sinh, sinh viên.

4.Nhắc đến cuộc sống người Việt ở Footscray không thể không nhắc đến chợ người Việt Footscray. Đây là một trong 3 khu chợ lớn nhất của Melbourne. Ở đây chúng ta sẽ tìm thấy những nét văn hóa riêng của người Việt.

Chợ Footscray rất nổi tiếng ngay cả với người bản địa bởi sự đa dạng về hàng hóa, mang đậm bản sắc với tiếng Việt, chữ Việt. 

Tham quan một vòng chợ, thấy cảnh bán mua, gọi nhau ý ới bằng tiếng Việt cứ nghĩ đây là một khu chợ nào đó ở Việt Nam chứ không phải ở xứ sở chuột túi xa xôi. 

Ở đây nếu buổi sáng các bà các cô người Việt ra mua rau mua cá về nấu bữa trưa cho gia đình thì buổi chiều, người Việt ta lại ra chợ khi rau thịt giảm giá cuối ngày. Mọi thứ đều tấp nập đông đúc với những tiếng rao hàng không khác gì những khu chợ ở Việt Nam.

Một điều làm Footscray nổi tiếng là giá mặc hàng ở đây rất rẻ. Chợ Footscray có gian hàng trái cây, rau quả lớn bán kèm với những đồ khô như mì, nước tương, gia vị… 

Chợ Footscray còn có nhiều gian hàng đồ dùng nhu yếu phẩm. Có thể tìm thấy các mặt hàng như quần áo , giày dép , … tại đây. Đặc biệt là Footscray có các gian bán sách cũ- điểm đến yêu thích của sinh viên, học sinh. Vài ba quán ăn nhỏ có bán thức ăn “take away”.Mỗi món có giá từ 3 đến 9–10 đô la Úc (khoảng 60.000-200.000 đồng), gồm các món Việt Nam đặc trưng. Rau củ quả ở đây cũng rất rẻ. Rau rất tươi ngon lại chỉ có giá bằng một phần 3 so với trong siêu thị.

Dọc hai bên đường dễ dàng bắt gặp các quán hàng phục vụ những món ăn dân tộc Việt Nam. Đó là bát phở Nam Định nghi ngút khói, bánh chưng,bánh tét cho ngày tết,… Sinh viên cũng có thể dễ dàng tìm được những loại rau đặc trưng của Việt Nam hay những gia vị Việt quen thuộc. Chính những yếu tố này đã biến Footscray trở thành thiên đường ẩm thực Việt trên đất nước Úc.

Chia sẻ thêm để độc giả biết vào giữa tháng 12/2016. Chợ Footscray xảy ra hoả hoạn. Toàn bộ khi chợ cháy tan tành.

 Đám cháy được cho là phát sinh từ một phòng lạnh và hiện tại chưa xác định nguyên nhân hỏa hoạn. Cũng may mắn là tất cả các gian chợ của người Việt tại Footscray đều được đóng bảo hiểm nên đỡ.

Bây giờ khu chợ đã hoạt động bình thường trở lại rồi. Vẫn không khi tấp nập khi xưa kèm theo những tiếng rao bán hàng đúng bản chất của người Việt xa xứ.

Nếu có dịp đến với nước Úc, các bạn đừng quên ghé tới khu chợ này nhé. 

Chúng ta đã khám phá xong chợ Footscray. Khu chợ người Việt lớn nhất nước Úc. Báo Alo Úc xin khép lại góc nhìn tuần này. 

Ban biên tập báo Alo Úc xin chân thành cảm ơn quý vị độc giả đã luôn theo dõi và ủng hộ. 

Và đừng quên nhấn Like, chia sẻ video clip. Báo Alo Uc luôn nhận mọi ý kiến đóng góp của các bạn Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại……..

Thư Thư/ Báo Alo Úc

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...