Home Tin Nước Úc Đảng lớn ở Úc “thấp thỏm” trước thềm tổng tuyển cử
Tin Nước Úc

Đảng lớn ở Úc “thấp thỏm” trước thềm tổng tuyển cử

Cuộc bầu cử ở Úc bắt đầu bước vào giai đoạn cam go giữa lúc cử tri có dấu hiệu “quay lưng” với hai đảng chủ chốt, trái ngược sự ủng hộ ngày càng tăng dành cho các đảng nhỏ và những ứng viên độc lập.

Thủ tướng Úc Morrison. Ảnh: The Australian

Thủ tướng Úc Morrison. Ảnh: The Australian.

Ngày 10-4, Thủ tướng Úc Scott Morrison thông báo cuộc bầu cử liên bang năm 2022 sẽ được tổ chức vào ngày 21-5. Các cuộc thăm dò dư luận mới đây cho thấy tỷ lệ hài lòng của cử tri đối với liên minh Tự do  – Quốc gia cầm quyền đã giảm xuống còn 35%. Con số này ở Công đảng đối lập cũng sụt xuống còn 36%. Trong một chi tiết đáng chú ý, kết quả khảo sát ghi nhận cứ 4 cử tri thì có một người lựa chọn bỏ phiếu cho một đảng nhỏ hơn hoặc ứng viên độc lập. Được biết, tỷ lệ ủng hộ dành cho đảng Xanh hiện tăng lên 12% và 4% cho đảng cực hữu Một quốc gia.

Về phần các chính trị gia, tỷ lệ cử tri ủng hộ lãnh đạo Công đảng Anthony Albanese giảm 5 điểm xuống 37% và chỉ số không hài lòng tăng 6 điểm lên 51%. Trong khi đó, mức độ hài lòng với Thủ tướng Morrison đã tăng một điểm lên 43%, còn tỷ lệ không hài lòng giảm hai điểm xuống 52%. Đánh giá năng lực của hai nhà lãnh đạo, cuộc thăm dò dư luận tiến hành từ ngày 14 đến 17-4 cho thấy có 44% cử tri nhận xét ông Morrison sẽ xuất sắc hơn ông Albanese trong vai trò thủ tướng và chỉ 37% tin rằng ông Albanese sẽ làm tốt hơn.

Một cuộc thăm dò dư luận khác được công bố trên Nhật báo Sydney Morning Herald hôm 17-4 thì cho thấy, tỷ lệ cử tri muốn bỏ phiếu cho Công đảng trong cuộc bầu cử sắp tới giảm 4 điểm xuống còn 34%, trong khi tỷ lệ này tăng từ 34% lên 35% đối với liên đảng Tự do  – Quốc gia. Sự kỳ vọng của cử tri đối với việc ông Morrison tiếp tục giữ ghế thủ tướng cũng nhiều hơn so với đối thủ theo tỷ lệ 38-30%.

Tiềm ẩn nguy cơ quốc hội “treo”

Theo quy định, một đảng cần nắm giữ ít nhất 76 ghế trong Quốc hội Úc gồm 151 ghế nếu muốn thành lập chính phủ. Nếu không có đảng lớn nào đạt được đa số ghế cần thiết sau cuộc bỏ phiếu ngày 21-5, thì các bên cần thương lượng với những đảng nhỏ hơn hoặc các nhà lập pháp độc lập để thành lập chính phủ thiểu số.

Nếu xét tỷ lệ phiếu bầu thấp dựa trên tổng số phiếu mà hai chính đảng lớn hiện nay giành được, các nhà quan sát dự đoán khả năng Canberra đối mặt quốc hội “treo” sau cuộc bầu cử liên bang là rất cao. Lần gần đây nhất Úc vấp phải tình trạng trên là vào năm 2010 khi nữ thủ tướng đầu tiên của nước này, Julia Gillard, đàm phán với những hạ nghị sĩ độc lập để tìm cách lập chính phủ liên minh sau khi Công đảng của bà và liên minh Tự do – Quốc gia do ông Tony Abbott lãnh đạo đều không bảo đảm được đa số tối thiểu 76 ghế tại Hạ viện.

Khi được hỏi về vấn đề trên, lãnh đạo Công đảng Albanese đã dứt khoát từ chối việc tìm kiếm đàm phán thành lập chính phủ với các nhà lập pháp độc lập hoặc trung lập. Thủ tướng Morrison cũng loại trừ động thái tương tự để thành lập chính phủ. Theo Nhật báo The Australian, liên minh cầm quyền đang nỗ lực thu hút cử tri thông qua kế hoạch đã đề ra nhằm tạo dựng nền kinh tế bền vững và tương lai tươi sáng hơn. Tuy nhiên, chính quyền Thủ tướng Morrison cũng chịu sức ép không nhỏ từ những nghị sĩ độc lập đối với yêu cầu hành động nhiều hơn trong lĩnh vực biến đổi khí hậu và chống tham nhũng. Trong bối cảnh này, Bộ trưởng Năng lượng Úc Angus Taylor khẳng định Canberra sẽ không cắt giảm ngành công nghiệp than và khí đốt như biện pháp thỏa hiệp nhằm duy trì quyền lực.

Theo baocantho.com.vn

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...