Home Thời Sự Bão mặt trời đánh sập mạng vô tuyến sóng ngắn ở Úc và Đông Nam Á
Thời Sự

Bão mặt trời đánh sập mạng vô tuyến sóng ngắn ở Úc và Đông Nam Á

Bão mặt trời đã đánh sập mạng vô tuyến sóng ngắn ở Đông Nam Á và Úc, trong khi Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) cảnh báo mặt trời sẽ còn tiếp tục hoạt động tích cực trong tuần này.

Bão mặt trời đánh sập mạng vô tuyến sóng ngắn ở Đông Nam Á, Úc - ảnh 1

Ảnh chụp bề mặt mặt trời vào ngày 17.4 (NASA).

Vài ngày sau khi trúng đòn tấn công của bão địa từ, trái đất một lần nữa hứng chịu sức công phá đến từ vết lóa mặt trời hôm 17.4. Hậu quả là Đông Nam Á và Úc bị sự cố mất điện vô tuyến sóng ngắn, theo NDTV hôm 19.4.

Sự cố này xảy ra ở tần số dưới 30 MHz. Theo đó, những người đi biển, phi công và người vận hành kênh vô tuyến nghiệp dư nhiều khả năng đã ghi nhận tình trạng bất thường, Spaceweather.com cho biết thêm.

Trung tâm Dự báo Thời tiết Không gian Mỹ (SWPC), trực thuộc Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Mỹ (NOAA), cho biết vết lóa xuất hiện vào 10 giờ 34 hôm 17.4 (giờ Việt Nam), kéo theo đó là đợt phun trào dữ dội trên bề mặt mặt trời, gọi là vụ phun trào vành nhật hoa (CME).

Là một trong những cơn bão mặt trời dữ dội nhất, CME xảy ra khi mặt trời sản sinh đám mây các hạt điện tích và những dao động điện từ đáng kể.

Phía SWPC xếp loại bão mặt trời trong vụ phun trào hôm 17.4 là bão mặt trời cấp X1.1, kéo dài khoảng 34 phút. Trong đó, X là cấp bão mặt trời cao nhất.

Cơ quan Mỹ ghi nhận các vết lóa xuất hiện từ Vùng 2993 và 2994 (AR2993-94) trên bề mặt mặt trời. Theo SWPC, hoạt động tại AR2993-94 có lẽ chỉ mới khởi đầu và dự báo trái đất chuẩn bị đón thêm các cơn bão khác trong tuần này.

Theo thanhnien.vn

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Siêu bão mạnh nhất toàn cầu năm 2022 đang đe dọa Nhật Bản

Hinnamnor, đến nay là siêu bão mạnh nhất toàn cầu năm 2022,...

Úc sẽ không lùi bước trước sức mạnh của Trung Quốc ở Biển Đông

Úc khẳng định sẽ kiên trì bảo vệ trật tự dựa trên...

Nữ thủ tướng Phần Lan xin lỗi vì bức ảnh ngực trần

Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin ngày 23-8 lên tiếng xin lỗi...

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc: ‘Thế giới đang nguy hiểm tột độ’

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi các quốc gia dừng...