Home Tin Nước Úc Những lời hứa tranh cử của ông Scott Morrison ảnh hưởng thế nào đến người trẻ Úc?
Tin Nước Úc

Những lời hứa tranh cử của ông Scott Morrison ảnh hưởng thế nào đến người trẻ Úc?

Tin Úc – Theo đó, ông Scott Morrison đã có một số chính sách và lời hứa tranh cử bao gồm:

Công ăn việc làm

Tại Úc, tỷ lệ thất nghiệp của thanh thiếu niên hiện ở mức trên 11%, cao gấp ba lần so với tỷ lệ chung của cả nước.

Trước đó trong chiến dịch tranh cử, Liên đảng đã quảng bá cho chương trình Youth Jobs PaTH, một sáng kiến tài trợ cho các doanh nghiệp để nhận thực tập sinh.

Theo đảng này, “chương trình này đã giúp hơn 43,000 thanh niên có việc làm” trong hai năm đầu tiên.

Và mục tiêu đặt ra là giúp 120,000 người trẻ có việc làm trong 4 năm.

Có thể thấy có rất nhiều chính sách và lời hứa của thủ tướng Úc. Tuy nhiên, các chính sách này bao giờ thực hiện thì vẫn còn là một điều chưa nói trước được.

Biến đổi khí hậu

Trước đó vào hồi tháng 2/2019, Liên đảng giới thiệu gói tài trợ mang tên Climate Solutions Package, đầu tư 3.5 tỷ đô la trong vòng 15 năm nhằm đạt được các mục tiêu trong thỏa thuận khí hậu Paris.

Gói này bao gồm 2 tỷ đô la cho quỹ giải pháp khí hậu – một phần mở rộng của quỹ cắt giảm phát thải Climate Solutions Package.

Mục tiêu của kế hoạch này là cho đến năm 2030 sẽ giảm phát thải từ 26-28% xuống dưới mức khí thải năm 2005.

Tuy nhiên, các nhà phê bình cho rằng các chính sách này sẽ không đáp ứng được những gì cần thiết để đáp ứng các cam kết khí hậu Paris.

Theo nhận xét của bà Kate Doley, nhà khoa học môi trường thuộc Đại học Melbourne, nó hoàn toàn không đủ, mục tiêu tồi tệ nhất của bất kỳ quốc gia phát triển nào trên thế giới.

Nhà ở

Theo đó, cuối chiến dịch tranh cử, Thủ tướng Scott Morrison đã công bố một gói tài trợ mua nhà dành cho những người mua nhà lần đầu.

Cụ thể, những người độc thân có thu nhập dưới $125,000, và các cặp vợ chồng có thu nhập dưới $200,000 chỉ cần đặt cọc 5% khi vay tiền mua nhà.

Nếu trước đây các ngân hàng thường yêu cầu đặt cọc 20% tổng giá trị số tiền bạn muốn vay. Nếu bạn không có đủ 20%, người cho vay thường bắt bạn trả tiền bảo hiểm thế chấp tư nhân (private mortgage insurance – PMI), có khi lên đến $10,000.

Điểm lại một số chính sách và lời hứa tranh cử của ông Scott Morrison đối với giới trẻ Úc - ảnh 1

Nhưng chính sách của Liên đảng chưa giải quyết được vấn đề giá địa ốc. Những người mua nhà lần đầu vẫn phải hội đủ điều kiện để vay tiền ngân hàng, cũng như chứng minh được rằng họ có thể trả được khoản vay này.

Hiện Liên đảng cũng chưa có kế hoạch nào nhằm loại bỏ negative gearing (khấu trừ đầu tư thua lỗ). Bởi theo ông Morrison, bất kỳ cải tổ nào trong lĩnh vực này cũng sẽ khiến cho giá thuê nhà tăng lên.

Sức khỏe tâm thần

Về vấn đề sức khỏe tâm thần, chính phủ hứa dành 4.8 tỷ đô la trong Ngân sách để tài trợ cho sức khỏe tâm thần, bao gồm 152 triệu đô la cho các dịch vụ bổ sung trong mạng lưới Headspace, và 5 triệu đô la. Điều này nhằm giải quyết vấn đề tự tử trong cộng đồng Thổ dân.

Theo SBS

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...