Home Tin Nước Úc Khu vực hẻo lánh phía Bắc Queensland bắt đầu nhận đơn xin thị thực
Tin Nước ÚcVisa Úc

Khu vực hẻo lánh phía Bắc Queensland bắt đầu nhận đơn xin thị thực

Tin Tức ÚcThỏa thuận di cư tại Khu vực được chỉ định (DAMA) đã được lên kế hoạch và đã được thông báo trước cuộc tổng tuyển cử liên bang năm nay, và khu vực hẻo lánh phía Bắc Queensland thuộc DAMA đã bắt đầu nhận đơn đăng ký, theo thông cáo báo chí gần đây của Bộ trưởng Di trú, Quốc tịch, Dịch vụ Di dân và Đa văn hóa Úc.

Khu vực hẻo lánh phía Bắc Queensland đã được bổ sung vào DAMA cùng với một số khu vực khác như: Vùng Lãnh thổ Bắc Úc, Orana (thuộc bang NSW), Warrnambool (thuộc bang Victoria), Goldfields (thuộc bang Tây Úc), Adelaide (thuộc bang Nam Úc) và khu vực hẻo lánh ở Nam Úc.

DAMA được công bố nhằm hỗ trợ cho chương trình thị thực bổ sung lao động tay nghề 482 và bù đắp cho sự thiếu hụt nhân lực tay nghề ở một số khu vực.

Điều này có thể được minh chứng khi danh sách nghề nghiệp DAMA của khu vực hẻo lánh phía Bắc Queensland bao gồm một số nghề như Y tá và Nhân viên Chăm sóc Người khuyết tật.

Photo: SeekVisa

Ngoài ra danh sách này còn có thêm một số nghề mới như Giám sát Nông trại, Thanh tra Trang trại và Giám sát Nhà hàng.

Hầu hết các nghề này đều cung cấp con đường dẫn đến thị thực vĩnh viễn theo chương trình định cư Úc diện tay nghề doanh nghiệp vùng miền chỉ định – thị thực 186.

Trong chương trình này, đương đơn được bảo trợ đã làm việc ở một vị trí trong thời gian ít nhất ba năm, và doanh nghiệp bảo lãnh phải nằm ở khu vực hẻo lánh phía Bắc Queensland.

Một số ngành nghề nhất định trong danh sách nghề nghiệp DAMA của khu vực hẻo lánh phía Bắc Queensland cũng đã được hạ thấp tiêu chuẩn Anh ngữ, mức lương, kỹ năng và kinh nghiệm.

Theo Vtimes

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...