Home Tin Nước Úc Melbourne Sau Sydney, lệnh cấm thuốc lá sắp được triển khai ở Melbourne CBD
MelbourneTin Nước Úc

Sau Sydney, lệnh cấm thuốc lá sắp được triển khai ở Melbourne CBD

Tin Úc – Việc hút thuốc lá có thể sẽ sớm bị cấm ở một con phố mua sắm lớn trong khu thương mại trung tâm Melbourne, sau khi một báo cáo của Hội đồng Thành phố Melbourne đưa ra khuyến nghị này.

Trung tâm mua sắm Bourke Street Mall và một đoạn của đường Bourke Street, trải dài từ đường Swanston Street đến đường Russell Place, có thể sẽ sớm trở thành những nơi không còn khói thuốc lá theo như đề xuất mới.

Một ủy ban thuộc Hội đồng Thành phố Melbourne hôm thứ Ba 17/9 sẽ bỏ phiếu về việc liệu có nên thực hiện thay đổi này hay không, sau một tháng tham vấn người dân địa phương, các doanh nghiệp và du khách trong suốt tháng Tư và tháng Năm năm nay.

Các đại biểu của hội đồng đã nói chuyện với 3,113 cá nhân và 169 doanh nghiệp về lệnh cấm hút thuốc, bằng hình thức trao đổi trực tiếp hoặc thông qua một cuộc khảo sát trực tuyến.

Phía đội đồng cũng nhận được phản hồi khác trên mạng xã hội, vì một số người tỏ ra lo ngại về những lựa chọn thay thế sẽ được đưa ra đối với những người hút thuốc lá.

Photo: 7 News

Những người khác bày tỏ quan ngại về tác động của lệnh cấm đối với sinh viên quốc tế và người vô gia cư.

Tuy nhiên, hội đồng nhận thấy tỷ lệ người phản đối nhìn chung tương đối thấp, cho nên lệnh cấm vẫn được khuyến nghị thực hiện.

Các ủy viên thuộc Ủy ban Tương lai Melbourne đã bỏ phiếu triển khai lệnh cấm, với tuyên bố rằng “Quy định về các khu vực cấm hút thuốc lá trực tiếp hỗ trợ cam kết của hội đồng nhằm bảo vệ cộng đồng khỏi tình trạng hút thuốc lá thụ động”.

Việc giới thiệu lệnh cấm sẽ có phí tổn là $50,000.

Hiện nay, đã có mười khu vực cấm hút thuốc lá trong trung tâm thành phố Melbourne, bao gồm trung tâm mua sắm QV Melbourne, các tuyến đường Block Place, Collins Way, The Tan, và công viên Princes Park.

Lệnh cấm hút thuốc cũng đã được ban hành ở Sydney CBD vào tháng 8 sau cuộc bỏ phiếu Hội đồng Bắc Sydney

Thị trưởng Bắc Sydney, ông Gibson cho biết đây sẽ là hành động giúp những người hút thuốc có thể “đòi lại” đường phố.

Theo thống kê mới đây thì có hơn 6,400 người Úc tử vong do thuốc lá mỗi năm. Đây là một con số đáng quan ngại.

Đa số những ca tử vong đều liên quan đến tim mạch có nguyên nhân từ việc hút thuốc lá, theo một nghiên cứu chuyên sâu về tác hại của việc hút thuốc lá lần đầu được thực hiện trên thế giới.

Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Quốc gia Úc đã theo dõi 190,000 người hút thuốc lá và người không hút thuốc lá trong bảy năm qua, và kiểm tra mối liên hệ giữa việc hút thuốc lá với 36 căn bệnh tim mạch đã được biết đến trong y học.

Nghiên cứu phát hiện rằng, những người hút thuốc lá có nguy cơ tử vong do các bệnh tim mạch cao hơn gấp ba lần so với những người không hút thuốc lá.

Nghiên cứu cũng ước tính, 2.7 triệu người hút thuốc lá ở Úc có khả năng bị đột quỵ, đau tim hoặc suy tim cao hơn gấp đôi, và có nguy cơ mắc các bệnh mạch máu ngoại biên (chẳng hạn như hoại tử) cao hơn gấp năm lần so với những người bình thường.

Photo: Yahoo News Australia

Theo thống kê, mỗi năm ở Úc có 11,400 người nhập viện do bị bệnh mạch vành, nguyên nhân xuất phát từ việc hút thuốc lá, tương đương với con số 31 người mỗi ngày.

Theo Vtimes

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...