Home Tin Nước Úc Gần 50% số học sinh Úc từ lớp 10 đến lớp 12 đã trải qua quan hệ tình dục
Tin Nước Úc

Gần 50% số học sinh Úc từ lớp 10 đến lớp 12 đã trải qua quan hệ tình dục

Khoảng phân nửa học sinh từ lớp 10 đến lớp 12 đã trải qua quan hệ tình dục, và hầu hết các em đều đã tìm lời khuyên về sức khỏe tình dục trước khi có quan hệ gần gũi với người khác giới.

Đây là kết quả của Cuộc khảo sát Quốc gia về Sức khỏe Tình dục của Học sinh Trung học, được thực hiện bởi Đại học La Trobe hồi năm ngoái đối với 6,327 học sinh thuộc hệ thống trường công lập, tư thục và Công giáo tại các tiểu bang và vùng lãnh thổ.

Các em đã được hỏi về hành vi tình dục của các em và mức độ nhận biết về các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Kết quả của cuộc khảo sát, được công bố vào hôm thứ Ba 11/6, cho thấy nhìn chung 47% học sinh được khảo sát đều đã trải qua quan hệ tình dục – trong đó con số cụ thể là 34% học sinh lớp 10, 46% học sinh lớp 11 và 56% học sinh lớp 12.

Photo: ABC

Các nhà nghiên cứu nhận xét học sinh đã thực hiện quan hệ tình dục một cách có trách nhiệm – 81% các em đã tìm hiểu và 77% đã thảo luận về sức khỏe tình dục trước khi quan hệ tình dục.

Hơn phân nửa trong số các em được khảo sát (56%) đã sử dụng bao cao su và/hoặc uống thuốc tránh thai (41%). Điều này có thể là do số lượng học sinh truy cập thông tin về sức khỏe tình dục trực tuyến (79%) đã tăng gần gấp đôi so với năm 2013 (44%).

Nguồn thông tin sức khỏe tình dục đáng tin cậy nhất dành cho thanh thiếu niên là bác sĩ đa khoa (89%), tiếp theo là mẹ của các em (60%).

Nhưng hầu hết các em (87%) không tin rằng các em có khả năng mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục, đây là một con số thống kê không thay đổi nhiều kể từ năm 1992, các nhà nghiên cứu cho biết.

Mặt khác, 1/3 học sinh (33%) cho biết các em đã chat sex trong hai tháng gần đây, chủ yếu là với bạn trai, bạn gái hoặc bạn bè bình thường.

Khoảng phân nửa học sinh (50.7%) đã nhận các tin nhắn có nội dung khiêu dâm và 40% đã gửi những tin nhắn như vậy.

Lo ngại về sự gia tăng quan hệ tình dục không an toàn ở giới trẻ Úc

Các nhà nghiên cứu kêu gọi cần có những chương trình tốt hơn tập trung vào giáo dục sức khỏe tình dục cho cộng đồng khi mà một khảo sát mới cho thấy có rât nhiều người trẻ Úc quan hệ tình dục nhưng không sử dụng bao cao su để phòng ngừa. Khảo sát này cũng cho thấy những người trẻ nam có nhiều bạn tình bất chợt là nhóm it đi kiểm tra những bệnh lây lan qua đường tình dục.

Nghiên cứu được thực hiện bởi Đại học New South Wales (UNSW) qua khảo sát 2300 người Úc trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Và kết quả nó cho thấy 3/4 trong số họ, những người có bạn tình trong năm qua, đã quan hệ tình dục mà không dùng bao cao su ít nhất một lần trong thời gian đó.

Hơn 70% những người trẻ tuổi này có bạn tình thường xuyên và khoảng một phần tư (24%) không sử dụng bao cao su với bạn tình bất chợt.

Giáo sư Carla Treloar từ Trung tâm nghiên cứu xã hội về sức khỏe của UNSW, cho biết nghiên cứu này không nhằm đánh giá những người trẻ tuổi về hoạt động tình dục của họ, mà chỉ xem xét các rủi ro sức khỏe liên quan.

“Vì vậy, khi chúng tôi xem xét các rủi ro liên quan đến sức khỏe tình dục khi quan hệ mà không có bao cao su, chúng tôi xem xét những thứ liên quan đến điều đó, và hiển nhiên kiến thức là một điều để đo lường, nhưng không nhằm đánh giá việc không sử dụng bao cao su. Việc này liên quan đến cái gọi là thói quen trong giới trẻ. Không phải tất cả những người trẻ tuổi nghĩ rằng bạn của họ mong đợi họ sẽ sử dụng bao cao su. Có thể những người trẻ tuổi không thường xuyên bàn luận về việc ai đang sử dụng bao cao su, bạn có nên sử dụng bao cao su không, ai là người mà bạn sử dụng bao cao su khi quan hệ? … Tuy nhiên cuộc khảo sát không phải tìm hiểu vấn đề đó mà là tìm hiểu động cơ để một người sử dụng bao cao su – những gì họ nghĩ, những gì người khác nghĩ về việc sử dụng bao cao su.”

Nghiên cứu cho thấy 58% số người được hỏi cũng cho biết họ từng dính các bệnh lây qua đường tình dục tại một số thời điểm trong cuộc sống của họ, tuy nhiên chỉ có 1/3 cho biết họ đã đi kiểm tra trong năm qua.

Nhóm có tỷ lệ xét nghiệm hay kiểm tra sức khỏe tình dục thấp nhất là những người nam trẻ tuổi quan hệ di tính và có tỷ lệ thay đổi bạn tình cao.

Giới nữ trẻ quan hệ tình dục di tính và những người trong cộng đồng IGBTQI có nhiều khả năng đi khám sức khỏe tình dục hơn so với nam.

Bác sĩ Shailendra Sawleshwarkar là giảng viên cao cấp tại Trường Y Sydney tại Đại học Sydney nói rằng các phương pháp điều trị mới cho HIV có thể khiến những người trẻ tuổi trở nên tự mãn hơn về việc sử dụng bao cao su.

“Ở nam giới và phụ nữ trẻ, cả hai tôi đoán việc sử dụng bao cao su đang giảm dần. Một phần trong đó có thể là HIV – một trong những nguyên nhân chính cho việc sử dụng bao cao su trong vài thập kỷ qua đã không còn là một căn bệnh nguy hiểm nữa. Mọi người khi thấy rằng bệnh này có thể điều trị được, và việc lây lan HIV có thể ngăn ngừa, và trong quan hệ trai gái thì có ít nhận thức về nguy cơ của HIV. HIV thường được nghĩ là có nhiều nguy cơ ở những người đàn ông quan hệ tình dục nhau.”

Giáo sư Treloar nói rằng những người nam trẻ tuổi đang cho thấy họ là nhóm rât khó tiếp cận khi nói đến việc giáo dục hay phổ biến kiến thức về sức khỏe tình dục.

Cô nói mặc dù có rất nhiều phòng khám và dịch vụ chăm sóc sức khỏe tình dục chuyên biệt trên khắp đất nước, nhưng nam thanh niên ít có thói quen đi kiểm tra định kỳ.

Cuộc khảo sát đề nghị các chiến lược và thông điệp mới để khuyến khích những người nam nào có nhiều bạn tình, nên kết nối với các dịch vụ.

Bác sĩ Vijaya Ramanathan là giảng viên về sức khỏe tình dục tại Đại học Sydney nói, tâm lý của việc sử dụng bao cao su là một yếu tố khác cần được hiểu.

“Chúng ta cũng không nên quên về yếu tố cảm giác đi cùng với nó, và khi những người trẻ không sẵn sàng sử dụng bao cao su, họ sẽ coi trọng niềm vui hơn là phòng ngừa. Và việc sử dụng bao cao su có được áp dụng khi quan hệ tình dục với một người thật hay không nếu như họ cảm thấy rằng bao cao su sẽ ảnh hưởng đến sự thú vui của họ. Và vui thú là một động lực chính để một người dấn thân vào một quan hệ tình dục. ”

Giáo sư Treloar nói rằng điều quan trọng là tiếp tục thực hiện các cuộc khảo sát trong tương lai để đánh giá hiệu quả của các chương trình tình dục và sức khỏe tình dục an toàn.

“Để chúng ta có thể nhìn vào đó chi tiết hơn. Những gì chúng ta biết từ công việc được thực hiện ở những nơi khác ở Đại học New South Wales là số lượng chẩn đoán lây nhiễm bệnh qua đường tình dục hay còn gọi là STI ở những người trẻ tuổi đang tăng lên, vì vậy chúng ta cần phải ghi lại dữ liệu này để có thể theo dõi việc sử dụng bao cao su dựa vào tỷ lệ đó để chẩn đoán STI.”

Theo SBS

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...