Home Tin Nước Úc Dịch COVID-19 ngày 16-8: Cập nhật số ca nhiễm trên toàn nước Úc
Tin Nước Úc

Dịch COVID-19 ngày 16-8: Cập nhật số ca nhiễm trên toàn nước Úc

Tin tổng hợp Chủ Nhật 16/08/2020 và Tình Trạng Khẩn Cấp sẽ được gia hạn thêm 4 tuần.

1.Victoria có 279 ca nhiễm mới với hơn 21,566 test đã làm. Nhưng chỉ tăng 247 thành 16,764.

– Với 7671 ca active giảm hơn so với ngày hôm qua 195, thêm 95 ca bí ẩn không biết nguồn nhiễm thành 3478.
– Với 662 điều trị tại bệnh viện với 40 ca ICU và 29 đang dùng máy thở. 451 ca active vùng quê vớ 185 ca không biết nguồn nhiễm. Đặc biệt Bendigo, Ballarat và Geelong đã thành lập nhiều địa điểm làm test và kêu gọi mọi người làm test khi có triệu chứng nhẹ nhất.
– Con số tử vong 16 ca (tuổi tầm 70-90, trong đó 11 ca liên quan đến các nhà dưỡng lão), thành tổng 309.
– Victoria cũng tuyên bố Tình Trạng Khẩn Cấp sẽ được gia hạn thêm 4 tuần nữa – cho đến ngày 13/9 cùng thời gian với Lockdown Stage 4.
– Theo giáo sư Brett Sutton Trưởng ban y tế khẳng định tự tin là đỉnh điểm (peak) của đợt bùng dịch lần 2 đã qua đi với 18 ngày: 30/7- 15/08: 723, 627, 397, 671, 429, 439, 725, 471, 450, 466, 394, 322 , 331, 410, 278, 372, 303, 279. Chúng ta đang trên đà đi xuống nhưng phải rất thận trọng mới được. Trung bình cho 7 ngày vừa qua là 327 (giảm), so với tuần trước là 482.
– Bệnh cúm cùng kỳ năm ngoái có 150 tử vong và 15,358 ca mắc bệnh nhưng năm nay hơn 70% đã giảm với 0 có ca tử vong và 4500 ca mắc bệnh.
– Một số lò mổ và hãng thịt có ca nhiễm tính đến chiều hôm qua:

* 203 ca Bertocchi Smallgoods (Thomastown)
* 142 ca JBS Brooklyn
* 48 ca Golden Farms Poultry (Breakwater, Geelong)
* 32 ca Inghams in Thomastown
* 29 ca Hazeldene’s Chicken Farm (Bendigo)

– Với LGAs có ca active cao cho đến ngày hôm qua nhưng tin vui là hầu hết ca active đã giảm: Wyndham – 916 giảm 1, Brimbank – 856 giảm 20, Hume – 570 tăng 4, Whittlesea – 542 tăng 2, Melton – 515 tăng 10, Moreland – 408 tăng 2, Casey – 379 tăng 9, Melbourne – 300 giảm 4, Maribyrnong – 244 giảm 9, Darebin – 293 tăng 15, Greater Dandenong 208 tăng 2 và Geelong – 169 tăng 2.
– Một số giấy phạt tại tiểu bang để mọi người tránh nghe tin rác và “tam sao thất bổn” nè:
* Không mang khẩu trang hoặc che mặt: $200
* Ra khỏi nhà không có lý do chính đáng như đã nêu và trong giờ Giới Nghiêm: $1652
* Khi có lệnh cách ly thì không được đi thể dục, chỉ đi fresh air trước nhà sau nhà. Nếu không có ở nhà lần 1 phạt $1652, lần 2 trở đi $4957. Nếu dương tính mà cố tình đi làm thì có thể bị kiện ra tòa và phạt lên đến $20,000.
– Các triệu chứng của Wuhan Virus như: chảy mũi nước, mất mùi và vị, đau họng, ho, thở ngắn, sốt và lạnh thì đi làm test ngay sau đó tự cách ly.

2. NSW: 5 ca mới cộng đồng với 24,093 test đã làm, tổng 3,761, có 7 ICU, thêm 1 tử vong là ông cụ tầm 80 thành 54. Trong đó:
– 3 ca là học sinh tại trường nữ Tangara (thành tổng 25)
– 1 ca là người đàn ông tầm 40 ở phía Tây Sydney và đang điều tra thêm về nguồn nhiễm và 1 ca nữa liên quan đến anh nay.

3. QLD không có ca nhiễm mới hôm nay, bình yên cho tiểu bang Sunshine. 9 ca active.
4. NZ thêm 12 ca nhiễm mới thành 49 ca cộng đồng và 1 từ nước ngoài trở về.

Roger Anh Nguyen
Nguồn: TheGuardian, TheAge, ABC News, News, DHHS, báo Tuổi Trẻ.

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...