Home Tin Nước Úc Đây chính là ngành đang thiếu hụt lao động trầm trọng tại Úc
Tin Nước Úc

Đây chính là ngành đang thiếu hụt lao động trầm trọng tại Úc

Úc đang lên kế hoạch triển khi một số dự án đường sắt và cơ sở hạ tầng trên khắp cả nước. Một khi những công trình này được hoàn thành, việc di chuyển sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều đối với người dân Úc. Tuy nhiên, Ngành Xây dựng đang vật lộn với cơn khát lao động trầm trọng.

Các công ty hoạt động trong ngành này đang gặp khó khăn trong việc tuyển dụng để bổ sung vào các công việc đang hụt thiếu lao động. Họ phải có đủ nhân lực thì mới có thể triển khai được dự án.

Cụ thể, ngành xây dựng đang dành một ưu ái lớn cho các thợ điện và kĩ sư tài năng.

Các nhà thầu xây dựng đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm những người phù hợp có khả năng kết nối các hệ thống báo hiệu đến các tuyến đường ray xe lửa mới.

Theo dữ liệu năm 2018 của trang tuyển dụng việc làm Seek, thợ điện là công việc được tuyển dụng nhiều nhất tại Úc vào năm 2018, và là công việc có nhu cầu cao nhất tại bang Victoria.

Photo: Y Axis

Bang Victoria có một số dự án cơ sở hạ tầng đang được triển và sắp được triển khai. Với số lượng các dự án này, tiểu bang đang có nhu cầu rất lớn đối với những thợ điện có kinh nghiệm chuyên môn và kinh nghiệm làm việc trong ngành xây dựng.

Sebastian Fleury hiện đang là Trưởng Dự án Thi công Đường sắt Vùng hẻo lánh của công ty Aecom. Trả lời phỏng vấn, ông Fleury cho biết ông có thể tăng gấp đôi số lượng nhân viên thi công với điều kiện ông phải tìm được đủ người có tay nghề để đảm nhiệm thực hiện công việc.

Ông Fleury cũng cho biết thêm rằng Aecom hiện đang tuyển dụng từ 40 đến 50 vị trí việc làm. Đây chủ yếu là những công việc làm việc tại công trình, dân dụng và khảo sát địa chất.

Trong bối cảnh số lượng dự án được triển khai lớn, các công ty đang cạnh tranh với nhau để thu hút và giữ chân lao động có tay nghề. Những công ty này thường trả tiền hoặc “ăn cắp” nhân viên từ các nhà thầu khác khi họ thắng được hai hay ba dự án.

Joe Barr, CEO của John Holland, nói rằng tìm được đúng người, nhất là trong lĩnh vực kĩ thuật, là một thách thức lớn.

Ông Barr cho viết công ty của ông tập trung vào phát triển và giữ chân những kỹ sư đang làm việc cho công ty. Công ty ông mang đến cho họ nhiều cơ hội mới và di chuyển họ sang làm việc ở những dự án mới khi dự án cũ kết thúc.

Pathways là chương trình lần đầu tiên được thực hiện về ngành xây dựng ở Melbourne. Chương trình này giúp những kỹ sư có tay nghề nhưng không có được nền tảng tốt tham gia làm việc trong ngành xây dựng. Thông thường những kỹ sư này là người tị nạn hoặc đang làm việc trong các ngành bị di dời.

Thay đổi kĩ năng từ một ngành này sang một ngành khác không phải là một điều dễ dàng. Ví dụ, thợ điện dân dụng sẽ không có đủ khả năng để làm việc tại các dự án hầm đường sắt. Thực tế này buộc các công ty ở Úc phải tìm kiếm lao động nước ngoài sang làm việc.

>>> TOP 6 ngành học nên lựa chọn để dễ dàng xin thường trú nhân Úc

Theo Vtimes

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...