Home Tin Nước Úc Melbourne: 2 người đàn ông gốc Việt đe dọa nhau trong một vụ buôn lậu thuốc lá vào Úc
Tin Nước Úc

Melbourne: 2 người đàn ông gốc Việt đe dọa nhau trong một vụ buôn lậu thuốc lá vào Úc

Tin Tức Nước Úc – Một người gốc Việt ở Melbourne đã bị bắt cóc tại nhà, trói vào một chiếc ghế, bị tra tấn bằng một con dao rọc giấy và bị dí một khẩu súng lục vào đầu nhằm ép khai ra nơi cất giấu của một lô hàng thuốc lá lậu.

Tuy nhiên kẻ bị cáo buộc tấn công, ông Tran Hong Lai đã không biết rằng lô hàng thuốc lá nhập lậu đã bị Lực lượng Bảo vệ Biên giới Úc thu giữ, khiến cho những nỗ lực tra khảo mạnh tay của ông ta trở nên vô ích.

Ông Tran bị cáo buộc đã bắt cóc anh Nguyen Huu Huy, dán kín miệng anh này và trói vào một chiếc ghế trong gara của ông ta, sau đó đánh đập anh này tại Sunshine North vào ngày 2/4.

Người đàn ông 50 tuổi làm nghề lái xe tại Melbourne này đã phải ra hầu tòa tại Tòa án Melbourne hôm thứ Sáu. Ông ta đã yêu cầu được bảo lãnh và cho biết ông cần nuôi dưỡng vợ và con trai nhỏ.

Thanh tra Michael Saliba đã nêu chi tiết về vụ tấn công với tòa án, cho biết ông Tran có thời điểm đã đe dọa Nguyen bằng một khẩu súng có đạn.

“Ông ta đã đặt một viên đạn vào ổ quay của khẩu súng, dí khẩu súng vào đầu anh ta và bóp cò,” Thanh tra cho biết khẩu súng đã không phát nổ.

Tòa án cũng được biết ông Tran đã cứa một con dao rọc giấy vào đùi của anh Nguyen trong khi tra khảo.

“Khi nạn nhân nói ‘Anh đang nói về chuyện gì vậy?’, kẻ tấn công đã đâm dao vào đùi trái anh ấy,” Thanh tra Saliba nói.

Ông cho biết ông Tran đã không tin anh Nguyen nói sự thật về lô hàng thuốc lá và cho rằng anh này đang giấu diếm chúng.

Người nạn nhân hoảng loạn từng cố gắng trốn thoát nhưng bất thành, và đã được thả ra sau hơn 1 ngày trong tình trạng bị mất một vài chiếc răng và những vết đâm ở chân và ngực.

Thẩm phán Elizabeth Lambden đã từ chối yêu cầu bảo lãnh của ông Tran khi đánh giá mức độ nghiêm trọng của vụ việc và sự sợ hãi vẫn còn hiện diện trên khuôn mặt nạn nhân.

Các công tố viên cho biết ông Tran đã thực hiện vụ tấn công tàn bạo khi gia đình của ông, bao gồm cả đứa con mới sinh, vẫn đang ở trên nhà.

Được biết một nhóm đàn ông đã bắt cóc anh Nguyên vào giữa đêm, mang anh đi ngay trước mắt gia đình.

2 người đàn ông, Finau Kalonihea và Nghia Duy Mach cũng bị cáo buộc vì vụ tấn công và hiện đang bị tạm giam.

Ông Tran đã bị bắt giữ vài ngày sau vụ việc và bị cáo buộc các tội danh bắt cóc, cố tình gây thương tích nghiêm trọng và tấn công bằng súng.

Ông đã tỏ ra hợp tác với cảnh sát nhưng khẩu súng vẫn chưa đươc tìm thấy và tội danh bắt cóc vẫn đang được tranh luận. Ông sẽ phải trở lại tòa vào ngày 17/11.

Trong khi đó, anh Nguyen dù là nạn nhân nhưng hiện đang phải đối mặt với cáo buộc buôn lậu thuốc lá vào nước Úc.

Theo Báo Úc

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...