Home Tin Nước Úc Có thường trú nhân Úc nhưng vẫn muốn sống ở nước ngoài được không?
Tin Nước Úc

Có thường trú nhân Úc nhưng vẫn muốn sống ở nước ngoài được không?

Nắm trong tay thường trú nhân tưởng rằng có thể ra vào Úc lúc nào cũng được nhưng không phải vậy. Một số trường hợp phải cần phải xin Resident Return Visa để vào lại Úc. Và nếu muốn ra khỏi Úc thì được đi bao lâu và cần điều kiện gì?

Theo luật di trú, khi một người được cấp thường trú nhân Úc, họ phải sống tại Úc ít nhất 2 năm trước khi có thể xin cấp visa ra khỏi Úc tối đa 5 năm. Nhưng sau đó nếu ở nước ngoài quá thời hạn 5 năm họ sẽ phải xin Resident return visa để trở về Úc.

Như vậy Resident Return visa là loại visa được cấp cho thường trú nhân đã ở nước ngoài quá 5 năm và muốn quay về Úc.

Luật sư Trần Hữu Trung cho biết những trường hợp thường phải xin Resident Return visa đa phần là những người được cấp thường trú nhưng vẫn còn thương vụ ở Việt Nam, họ vẫn phải về Việt Nam để điều hành việc doanh.

Bên cạnh đó là những người cao niên được con cái bảo lãnh, nhưng họ vốn đã quen với cuộc sống ở Việt Nam và không thích cuộc sống ở nước ngoài, nên thường quay lại Việt Nam sống.

“Tôi đã có một số thân chủ gặp trở ngại khi ở nước ngoài quá 5 năm và giờ lại muốn về Úc.

“Một thân chủ là người cao niên được cấp thường trú nhân, nhưng trong vòng 10 năm kể từ khi có thường trú nhân thì tổng thời gian bà sống tại Úc chỉ có vài tháng, nên khi muốn quay lại Úc đã gặp khó khăn để xin được Resident Return visa.

“Khi đó bà trình bày lý do là về Việt Nam để chăm con gái sinh con.”

Theo lời Luật sư Trần Hữu Trung, Bộ Di trú trước đây khá rộng lượng trong việc cấp visa này, thế nhưng khoảng 2 năm trở lại đây việc cấp xét Resident Return visa đã không dễ dàng nữa.

“Nguyên nhân là Bộ Di trú không muốn những người nước ngoài lợi dụng nước Úc, xin thường trú chỉ để có một chỗ trú an toàn hoặc để hưởng những quyền lợi của một thường trú nhân.

“Những năm gần đây số lượng người Trung Quốc xin visa thường trú Úc đã tăng rất nhanh, họ xin visa thường trú nhưng sau đó vẫn trở về Trung Quốc làm ăn sinh sống. Họ chỉ muốn có một chỗ an toàn hoặc để hưởng một số quyền lợi tại Úc như khám chữa bệnh.”

Do đó Bộ di trú trong những năm gần đây đã có cải tổ chính sách, siết chặt hơn điều kiện để xin Resident return visa để trở lại Úc.

Theo đó, những ai đã ở nước ngoài quá 5 năm khi muốn xin Resident Return visa phải chứng minh có những lý do sau:

  • Có liên hệ gần gũi về vấn đề cá nhân đối với nước Úc: có con cái, vợ/chồng, họ hàng có quốc tịch Úc và đang sống ở Úc
  • Có liên hệ về tài chính ở nước Úc: có tài sản, nhà cửa, cơ sở kinh doanh tại Úc

“Ví dụ quý vị có thể chứng minh có nhà cửa cho thuê và vẫn đang đóng thuế cho nước Úc.”

Nếu vẫn muốn rời khỏi Úc cũng phải chứng minh lý do thuyết phục, phải giải thích nhu cầu rời Úc Bộ di trú có thể cấp visa để được ra khỏi Úc từ 1 – 5 năm

“Lý do đưa ra có thể là vẫn còn thương vụ ở Việt Nam, và dùng lợi nhuận đó để hỗ trợ gia đình ở Úc.

“Và trên hết phải chứng minh ý định của quý vị là thường trú của Úc chứ không phải ở nước ngoài.”

Theo SBS

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...