Home Tin Nước Úc Lượng thường trú nhân Úc sẽ giảm mạnh trong năm nay
Tin Nước Úc

Lượng thường trú nhân Úc sẽ giảm mạnh trong năm nay

Lượng thường trú nhân Úc nhận vào có thể giảm hơn 10 ngàn người trong năm nay theo hai thay đổi lớn mà Chính phủ Liên bang vừa đưa ra.

Các cộng đồng ở các khu vực mong muốn tăng trưởng dân số có thể là những người cảm thấy tác động lớn nhất của thay đổi này.

Số lượng visa thường trú dành cho lao động làm việc vùng quê và visa dành cho tài năng toàn cầu các lĩnh vực chiếm gần 30,000 visa trong kế hoạch của Bộ Nội vụ.

Nhưng theo hai chuyên gia di dân nổi tiếng – hai cựu giới chức di trú – chính phủ có thể rất khó nhọc để tìm đủ di dân cho chỉ 20,000 visa trong các chương trình này.

John Hourigan, chủ tịch toàn quốc của Viện Di dân Úc, cho biết chương trình visa làm việc có sự bảo lãnh của các nhà nhân dụng ở vùng quê cho thấy những mối quan ngại lớn nhất.

“Chương trình hiện đặt ra con số 9000 visa, nhưng chúng tôi có thể tin rằng họ đạt được 2000 trong số đó đã là may mắn rồi.”

Ông cho biết chương trình tài năng toàn cầu, lên kế hoạch cấp 5000 visa, cũng “rất mạo hiểm”, khiến cho số lượng các visa thường trú thực cấp có khả năng thấp đáng kể so với mức kế hoạch.

Nhà nghiên cứu di trú Henry Sherrell cho biết với những thay đổi đáng kể mà chính phủ đưa ra trong chính sách, “sẽ rất khó” để lấp đầy 160,000 visa thường trú như kế hoạch đã lên.

“Nhiều khả năng là một con số ở đâu đó giữa 140,000 và 150,000, đại diện cho sự trở lại mức độ visa thường trú nhìn thấy lần cuối cách đây khoảng 15 năm” ông nói với ABC.

Visa làm việc vùng quê mới sẽ không có bất kỳ chuyển động nào cho đến tháng 11 năm nay, và ông Sherrell cho biết sẽ mất thời gian để thu hút người lao động, xử lý các đơn xin và cấp visa.

“Theo truyền thống thì phải mất hơn một năm tài chính để có được một visa mới và thu hút người nộp hồ sơ. Cần có thời gian để mọi người hiểu các quy tắc và để Bộ Nội vụ có các quy trình để xét hồ sơ.”

Mức trần nhận di dân vình viễn vào nước Úc trong bảy năm liên tục đã ở mức 190,000 – trước khi bị giới hạn ở mức 160,000 cho năm hiện tại.

Lượng di dân vĩnh viễn đã giảm từ khoảng 190,000 trong năm 2015-16, xuống còn 184,000 vào năm 2016-17, xuống còn 162,000 vào năm 2017-18.

Nếu ông Hourigan và ông Sherrell chính xác, con số của năm 2019-20 có thể là 150,000 hoặc thậm chí thấp hơn.

Trong cùng thời gian đó, di dân tạm thời, chủ yếu là sinh viên quốc tế, đã làm tăng dân số chính thức của Úc.

Tổng lượng di dân vào Úc – bao gồm cả tạm thời và vĩnh viễn – dự đoán tăng hơn 10,000 trong khoảng thời gian từ 2018 đến 2019, lên khoảng 270,000.

Theo SBS

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...