Home Tin Mới Trong Ngày Nhân chứng vụ xả súng chết chóc tại Mỹ: ‘Thi thể ở khắp nơi’
Tin Mới Trong Ngày

Nhân chứng vụ xả súng chết chóc tại Mỹ: ‘Thi thể ở khắp nơi’

Nhiều nhân chứng trong vụ xả súng khiến ít nhất 10 người chết tại siêu thị ở Buffalo, bang New York, sợ hãi khi nghĩ rằng bản thân suýt có thể trở thành nạn nhân.

Ngày 14/5, ảnh chụp màn hình từ một kênh phát sóng trực tiếp lan truyền trên mạng. Vài bức ảnh cho thấy một tay súng đang đứng trên thi thể trong siêu thị Tops Friendly Markets, ở Buffalo, New York.

Cách siêu thị Tops một dãy phố, Jaye Emmons (49 tuổi), đang xem video trên YouTube thì giật mình khi nghe hàng loạt tiếng súng bất ngờ vang lên. “Tiếng nổ rất lớn. Tiếng đạn bắn ra dường như không nhắm cụ thể, và là âm thanh từ một vũ khí quân sự”, bà nói.

Emmons ước tính bà đã nghe thấy 60 phát súng.

Các kênh tin tức sau đó đưa tin về một vụ xả súng khiến 10 người chết – con số lớn nhất trong các vụ xả súng từ đầu năm đến nay ở Mỹ, theo Cơ quan Lưu trữ tài liệu về Bạo lực Súng.

Ba người khác bị thương, 2 người trong số đó nguy kịch, cảnh sát Buffalo cho biết, nêu chi tiết thêm rằng 11 trong số 13 nạn nhân là người da đen.

Vụ xả súng rúng động nhất từ đầu năm đến nay đã để lại nỗi kinh hoàng cho nhiều nhân chứng và người sống quanh khu vực. Một số người nói rằng họ “ghê sợ” về vụ việc và e sợ bản thân không thể đi mua sắm bình thường như trước đây, theo New York Times.

“Người chết đã có thể là tôi”

Dominique Calhoun, sống trên phố Laurel, có thể nhìn ra siêu thị Tops, đang chở hai con 8 và 9 tuổi của mình đi mua kem và chuẩn bị tấp vào bãi đậu xe siêu thị thì vụ xả súng xảy ra. Cô nói thấy mọi người chạy ra ngoài và la hét nên đã đậu xe bên kia đường.

“Đó có thể chính là tôi”, Calhoun nói về các nạn nhân trong vụ xả súng. “Tôi rất sốc. Tôi chưa bao giờ chứng kiến những chuyện như thế này ở gần ngay nhà mình”.

Marilyn Hanson (60 tuổi) cho biết bà đến hiện trường để đảm bảo rằng con gái bà, sống gần đó, không ở trong siêu thị. “Tôi mua sắm ở Tops mọi lúc. Con gái tôi đã rất sợ hãi, vì nó nghĩ tôi có thể ở trong đó”. Bà nói thêm rằng bản thân sẽ sợ đến đây mua sắm sau này.

loi nhan chung trong xa sung o sieu thi New York anh 2

Hiện trường vụ xả súng tại siêu thị Tops ở Buffalo, bang New York, ngày 14/5. Ảnh: Reuters.

Kat Alexander (31 tuổi), sống gần đó và đang trú mưa bên ngoài siêu thị khi vụ việc xảy ra. Cô cho biết bản thân cảm thấy “ghê sợ” và nói rằng gia đình cô từ giờ sẽ phải luôn sống trong cảnh giác.

Daniel Love (24 tuổi), chủ cửa hàng Love Beauty Shop, gần siêu thị, đang ở bên trong cửa hàng của mình thì nghe thấy âm thanh lớn. Vợ anh, đến từ Iraq, nhận ra ngay đó là tiếng súng. Hai vợ chồng lập tức bảo nhau cúi xuống theo phản xạ.

Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại, Ulysess O. Wingo Sr., người đại diện cho một quận lân cận với địa điểm xảy ra vụ xả súng, nhấn mạnh rằng Buffalo khá nhỏ, vì vậy một vụ xả súng có cường độ này có thể ảnh hưởng đến nhiều cư dân trong thành phố.

“Với số lượng người trở thành nạn nhân của vụ giết người vô nghĩa này, thật không may, tôi biết một số người trong số họ”, ông nói.

“Ngày đen tối”

Ken Stephens (68 tuổi), thành viên của một nhóm chống bạo lực địa phương, nói rằng ông đã nhìn thấy một số người đã bị giết khi đến siêu thị. “Tôi đến đây và thi thể ở khắp mọi nơi”, ông nói.

Vụ xả súng bắt đầu vào khoảng 14h30 ngày 14/5 giờ địa phương. Nghi phạm được xác định là Payton S. Gendron (18 tuổi) ở Conklin, New York.

Các nhà chức trách cho biết Gendron đã lái xe vài giờ từ Conklin để đến đó. Anh ta bước ra khỏi xe của mình trong trang phục chiến thuật, mặc áo giáp và mang vũ khí tấn công.

Bốn người đã bị bắn trong bãi đậu xe, 3 người trong số họ đã tử vong, Joseph A. Gramaglia, ủy viên cảnh sát Buffalo, cho biết tại cuộc họp báo.

loi nhan chung trong xa sung o sieu thi New York anh 3

Bốn người bị bắn trong bãi đỗ xe của siêu thị Tops, 3 người trong số đó đã thiệt mạng. Ảnh: AP.

Khi bước vào cửa hàng, Gendron tiếp tục nổ súng và đụng độ với nhân viên bảo vệ – vốn là cảnh sát địa phương đã về hưu. Cựu sĩ quan thiệt mạng khi cố tấn công tay súng nhưng nghi phạm không hề hấn gì do mặc áo giáp.

Ông Gramaglia đã gọi nhân viên bảo vệ là “một anh hùng trong mắt chúng tôi”.

Nghi phạm 18 tuổi sau đó tiếp tục tiến vào vào cửa hàng, xả súng vào người mua hàng và nhân viên.

Khi cảnh sát Buffalo đến hiện trường và đối đầu với Gendron, y đã kề súng vào cổ, nhưng các sĩ quan đã thuyết phục y bỏ vũ khí và đầu hàng, ông Gramaglia nói.

Sonya James, giáo viên tại Trường Bán công Hàng hải, đứng gần hiện trường, hy vọng không có học sinh nào của trường cô ở trong siêu thị. Cô cho biết có ít nhất 5-6 sinh viên của mình làm việc tại Tops.

Mark Manna, đại diện cho nhân viên tại siêu thị, lau nước mắt khi phát biểu gần hiện trường vụ xả súng. “Đó là một ngày đen tối đối với những nhân viên của siêu thị này và tất cả người lao động thiết yếu”, ông nói.

Cảnh sát cho biết ngoài vũ khí tấn công và áo giáp, Gendron còn gắn máy quay trên mũ bảo hiểm để phát trực tiếp vụ xả súng trên Twitch – trang web phát trực tiếp do Amazon sở hữu và rất phổ biến với game thủ. Kênh phát trực tiếp của nghi phạm sau đó đã bị Twitch gỡ xuống.

Cuộc tấn công được cho là “lấy cảm hứng” từ các vụ xả súng trước đó liên quan đến phân biệt chủng tộc, bao gồm một vụ xả súng ở nhà thờ Hồi giáo ở New Zealand và một vụ khác tại Walmart ở Texas, cả hai vào năm 2019.

Một quan chức thực thi pháp luật cho biết các nhà điều tra đang xem xét một bản tuyên ngôn đã được Gendron đăng lên mạng. Văn bản có nhiều quan điểm phân biệt chủng tộc, chống người nhập cư, cho rằng người Mỹ da trắng có nguy cơ bị lấn át.

loi nhan chung trong xa sung o sieu thi New York anh 4

Nghi phạm vụ xả súng bị bắt. Ảnh: Reuters.

Trong video và hình ảnh về vụ xả súng được camera gắn trên mũ bảo hiểm nghi phạm ghi lại, có thể thấy một dòng chữ tục tĩu chống người da đen ghi trên súng.

John Garcia, cảnh sát trưởng hạt Erie, nói trong cuộc họp báo tối 14/5: “Đó là một tội ác xuất phát từ lòng thù ghét nhắm vào người da đen”.

Trong tuyên ngôn của mình, được đăng trên diễn đàn 4chan, tay súng viết rằng anh ta sẽ sử dụng máy ảnh GoPro Hero 7 Black để “phát trực tiếp cuộc tấn công trên Twitch”, chọn chế độ “tất cả người có Internet đều có thể xem và ghi lại”.

Gendron lưu ý rằng vụ xả súng tại một giáo đường Do Thái ở Halle, Đức, vào năm 2019 cũng được phát trực tiếp trên kênh Twitch của mình.

Nghi phạm sau đó trình bày chi tiết trong hơn một chục trang về dụng cụ chiến thuật mà bản thân đề xuất cho các cuộc tấn công tương tự, bao gồm dao, áo khoác và thiết bị y tế. Gendron khẳng định người da đen có chỉ số IQ trung bình thấp hơn người da trắng và vì vậy việc ủng hộ bình đẳng là sai trái.

Các bài đăng trên mạng xã hội khác cho thấy danh sách hướng dẫn và việc cần làm mà tay súng viết ra cho chính mình, bao gồm “tiếp tục viết tuyên ngôn” và “kiểm tra chức năng phát trực tiếp trước khi tấn công”.

Theo Zingnews.vn

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nhân viên hải quan sân bay bị tố ‘vòi tiền’ khách nhập cảnh Tân Sơn Nhất

Cho rằng “nhân viên hải quan sân bay Tân Sơn Nhất cố tình làm...

Bé trai 5 tuổi người Mỹ bị bắt cóc được tìm thấy ở Việt Nam

Theo Sở cảnh sát Mount Vernon, Mỹ, nghi phạm thực hiện vụ...

Nhật Bản sẽ chi gần 2 triệu USD cho quốc tang của ông Abe

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Shunichi Suzuki hôm 26/8 cho biết...