Home Cộng Đồng Y bác sĩ Tây Ban Nha biểu tình: ‘Chúng tôi chiến đấu mà không có vũ khí’
Cộng Đồng

Y bác sĩ Tây Ban Nha biểu tình: ‘Chúng tôi chiến đấu mà không có vũ khí’

Các nhân viên y tế Tây Ban Nha đã đặt câu hỏi ‘Ai chăm sóc cho người chăm sóc đây?’ khi họ tham gia biểu tình phản đối tình trạng thiếu thiết bị y tế giúp đảm bảo an toàn cho y bác sĩ trong cuộc chiến với COVID-19.

Ngày 25-5, các nhân viên y tế trên tuyến đầu chống dịch COVID-19 của Tây Ban Nha đã tụ tập bên ngoài các bệnh viện ở khu vực thủ đô Madrid để phản đối tình trạng thiếu thiết bị bảo hộ.

Các y tá, bác sĩ và nhân viên y tế khác đã mặc đồng phục và cùng tham gia biểu tình dưới một khẩu hiệu nhấn mạnh sự cần thiết của lực lượng nhân viên y tế để đối phó COVID-19.

Y bác sĩ Tây Ban Nha biểu tình: Chúng tôi chiến đấu mà không có vũ khí - Ảnh 1.
Một nhân viên y tế giơ cao tấm bảng: “Hãy giơ tay! Đây là một giao kèo” trong cuộc biểu tình bên ngoài Bệnh viện Gregorio Maranon ở Madrid ngày 25-5 – Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP, họ tụ tập tại cổng một số bệnh viện trong và xung quanh thủ đô, giơ cao những tấm bảng ghi: “Chúng tôi đang chiến đấu mà không có vũ khí”, “Ai chăm sóc cho người chăm sóc đây?!”…

Silvia Garcia – y tá của một đơn vị chăm sóc đặc biệt đang cùng hàng trăm người khác đứng bên ngoài Bệnh viện Gregorio Maranon – cho biết mục tiêu của cuộc biểu tình là để mọi người biết được “tính bấp bênh trong công việc của chúng tôi”.

“COVID-19 chỉ làm trầm trọng thêm tình hình mà chúng tôi đã trải qua trước đó” – nữ y tá chia sẻ.

Còn Victor Aparicio, một y tá khác thuộc đơn vị chăm sóc đặc biệt tại cùng bệnh viện trên, cho biết: “Chúng tôi cần có các thiết bị để chăm sóc. Chúng tôi cần đảm bảo rằng chúng tôi có thể nghỉ ngơi và bảo vệ chính mình, từ đó mới có thể làm việc trong những điều kiện tốt nhất có thể”.

Hiện 1/3 số ca nhiễm và ca tử vong do COVID-19 của Tây Ban Nha tập trung ở khu vực thủ đô Madrid. Theo cập nhật của trang Wordometers lúc 8h sáng 26-5, Tây Ban Nha đã ghi nhận tổng cộng 282.480 ca nhiễm (cao thứ 4 thế giới) và 26.837 ca tử vong do COVID-19.

Các nhân viên y tế nước này cho biết họ vô cùng mệt mỏi. Họ phàn nàn về tình trạng thiếu nhân viên và vật tư y tế để đối phó dịch.

Theo Báo Tuổi trẻ

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *