Home Cộng Đồng Tranh cãi về nữ cảnh sát cho con bú trong giờ làm
Cộng Đồng

Tranh cãi về nữ cảnh sát cho con bú trong giờ làm

CAMPUCHIA – Việc nữ cảnh sát Sokha cho con bú giữa giờ làm gây tranh cãi khi cấp trên khiển trách cô làm xấu hình ảnh, còn người dân đa phần bảo vệ.

Nữ sĩ quan Sithong Sokha, Phó cảnh sát trưởng phụ trách trật tự công cộng huyện Siem Pang, tỉnh Stung Treng, hôm 2/3 gây sốt mạng xã hội khi đăng ảnh cô cho con bú giữa lúc làm nhiệm vụ.

“Vì tôi là mẹ, bất cứ hoàn cảnh nào tôi cũng phải gạt đi nỗi xấu hổ và làm mọi thứ vì con. Đó là thực tế cuộc sống”, Sokha đăng lên Facebook.

Tuy nhiên, tới ngày 6/3, nữ sĩ quan lại có bài đăng khác trên Facebook, lên tiếng xin lỗi về hình ảnh cho con bú giữa giờ làm. Tới ngày 9/3, cô Sokha tiếp tục bị triệu tập tới trụ sở cảnh sát huyện Siem Pang, chịu khiển trách và phải viết đơn cam kết không tái phạm hành vi này.

Nữ sĩ quan Sithong Sokha cho con bú khi đang trong giờ làm ở huyện Siem Pang, tỉnh Stung Treng, Campuchia, hôm 2/3. Ảnh: Facebook/ Sithong Sokha.

Quyết định kỷ luật Sokha vì cô cho con bú trong giờ làm đã gây tranh cãi mạnh mẽ ở Capuchia. Không chỉ người dân, nhiều quan chức cấp cao chính phủ cũng lên tiếng bênh vực nữ sĩ quan.

Chou Bun Eng, lãnh đạo nhóm công tác bình đẳng giới thuộc Bộ Nội vụ Campuchia, cho biết bà rất thất vọng khi thấy cảnh sát huyện Siem Pang bắt nữ sĩ quan Sokha ký đơn cam kết không tái phạm.

“Là một phụ nữ phải gánh vác cả sự nghiệp và thiên chức làm mẹ, Sokha đáng lẽ phải được ngưỡng mộ vì sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ bất chấp khó khăn”, Chou Bun Eng cho biết.

Bà Chou khẳng định bức ảnh nữ sĩ quan Sokha đăng lên Facebook hoàn toàn không phải để gây chú ý một cách phù hợp, nên không có lý do gì để kỷ luật cô vì tội “bôi xấu hình ảnh” cảnh sát.

Giám đốc điều chương trình bình đẳng giới Campuchia Ros Sopheap cũng lấy làm tiếc khi huyện Siem Pang quyết định kỷ luật cô Sokha, đi ngược lại chính sách thúc đẩy bình đẳng giới của chính phủ.

Sokha hôm 10/3 cho biết việc cô đăng ảnh cho con bú chỉ đơn giản mô tả lại thực tế của một bà mẹ có con nhỏ khi đi làm. “Bài đăng của tôi trên Facebook chẳng liên quan tới cơ quan hay phẩm giá của bất cứ ai. Tôi chỉ muốn chứng tỏ rằng dù thế nào đi nữa, người mẹ vẫn luôn ở cạnh con, dù hoàn cảnh khó khăn hay bất tiện ra sao”, nữ sĩ quan nói.

Theo Vnexpess

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *