Home Thời Trang Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc gây tranh cãi vì… ăn mặc nổi bật
Thời Trang

Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc gây tranh cãi vì… ăn mặc nổi bật

Báo Hàn khen Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee như fashionista nhưng một số người cho rằng hình ảnh bà lấn át chồng.

Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc nổi bật hơn chồng

Vợ chồng Tổng thống Hàn Quốc hạ cánh tại sân bay Madrid-Barajas, Tây Ban Nha hôm 27/6. Ảnh: Yonhap.

Theo Korea Times, Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon-hee khác thường về nhiều mặt. Không giống những người tiền nhiệm luôn cố gắng làm nền cho chồng, bà Kim nổi bật đến mức làm lu mờ Tổng thống Yoon Suk-yeol. Trong chuyến tháp tùng chồng dự hội nghị thượng đỉnh NATO 2022 ở Tây Ban Nha gần đây, Kim Keon-hee được nhiều tờ báo Hàn gọi là fashionista.

Sự hào nhoáng và quyến rũ trong thời trang của bà Kim gây tranh cãi. Theo tổ chức nghiên cứu Data Research, 56,3% người được hỏi trong một cuộc khảo sát ngày 29/6 nói rằng “Kim không làm tốt vai trò của một đệ nhất phu nhân”, có 49,3% nói rằng vai trò của bà nên được “thu nhỏ lại”. Cuộc khảo sát lấy ý kiến của 1.000 người trên 18 tuổi khắp cả nước.

Trong một cuộc khảo sát khác được thực hiện vào tháng 6, một tháng sau khi ông Yoon nhậm chức, cứ 10 người tham gia thì có sáu người cho rằng Kim nên giữ thái độ khiêm tốn trong cách ăn mặc. Cuộc khảo sát của Next Research với 1.010 người tham gia cho thấy 56,6% bày tỏ ý kiến tiêu cực về bà Kim.

Tuy vậy, bà Kim là đệ nhất phu nhân hiếm hoi có câu lạc bộ người hâm mộ riêng. Một cộng đồng trực tuyến dành riêng cho bà trên cổng thông tin lớn nhất Hàn Quốc Naver đã được thành lập tháng 12 năm ngoái. Trang web có hơn 93.000 thành viên tính đến ngày 4/7. Fanpage “Keon-hee sarang” (tạm dịch “Tình yêu dành cho Keon-hee”) thu hút hơn 3.300 người hâm mộ, thường xuyên đăng tải những bức ảnh về cuộc sống hàng ngày của bà trong văn phòng tổng thống lẫn ngoài đời thường.

Bà Kim Keon-hee chọn đầm trắng thêu họa tiết nổi để dự tiệc tối tại Royal Palace ở Madrid, Tây Ban Nhà hôm 28/6. Ảnh: Yonhap

Bà Kim Keon-hee chọn đầm trắng thêu họa tiết nổi để dự tiệc tối tại Royal Palace ở Madrid, Tây Ban Nha hôm 28/6. Ảnh: Yonhap.

Korea Times nhận định không ai trong số những người tiền nhiệm của bà khiến công chúng chia làm hai luồng ý kiến tích cực và tiêu cực như Kim Keon-hee. Trước đây, các phu nhân của tổng thống Hàn Quốc hầu như không được chú ý. Phương tiện truyền thông hiếm đưa tin về họ. Công chúng ít biết họ đang làm gì, vì sự chú ý tập trung vào các hoạt động của tổng thống.

Kang Jin-joo, người từng là cố vấn hình ảnh của cựu Tổng thống Lee Myung-bak năm 2007-2008, nói với The Korea Times: “Cho đến nay, các đệ nhất phu nhân đều ăn vận khiêm tốn và chừng mực. Trong khi đó, bà Kim khắc họa hình ảnh một người phụ nữ đẳng cấp, tinh tế, độc lập và chuyên nghiệp”.

Cho Mi-kyung, Giám đốc điều hành của công ty tư vấn hình ảnh trong nước CMK Image Korea, đồng tình với Kang. “Kim thể hiện phẩm giá của một đệ nhất phu nhân và cái tôi trong thời trang. Bà nhận được nhiều sự quan tâm không chỉ từ công chúng và giới truyền thông mà còn trong lĩnh vực tạo hình và thời trang”.

Cho Jin-man, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Nữ sinh Duksung ở Seoul, cho biết bà Kim độc đáo về nhiều mặt, như phong cách, xuất thân và tính cách. “Bà ấy đã sống một cuộc đời rất khác, có công việc kinh doanh riêng và rất năng động, vì vậy tôi nghĩ bà ấy sẽ không bằng lòng với cuộc sống an phận. Tôi nghĩ bà ấy nên giữ năng lượng đó và tìm kiếm một vai trò phù hợp trong văn phòng tổng thống”.

[Caption]Một số bộ trang phục được Kim Keon-hee lựa chọn trong Hội nghị thượng đỉnh NATO năm 2022. (Từ trái sang), bà rời sân bay Madrid-Barajas trong bộ váy áo tông xanh dương kèm áo choàng. Khi đến thăm một cửa hàng bán đồ cao cấp ở Madrid, bà Kim chọn quần ống loe nhẹ và blazer, phối sneakers Converse. Hôm 29/6, bà diện váy xanh ngọc lục bảo, bước vào khách sạn Mandarin Oriental Ritz ở Madrid để tham dự một cuộc họp với người dân Hàn Quốc tại Tây Ban Nha. Ảnh: Korea Times, Yonhap

Một số bộ trang phục được bà Kim Keon-hee mặc trong Hội nghị thượng đỉnh NATO năm 2022. Ảnh: Korea Times, Yonhap.

Kim Keon-hee cũng được ví như một làn gió mới, đại diện cho sự thay đổi, phát triển của phụ nữ Hàn Quốc.

Trước bà Kim, cựu đệ nhất phu nhân Yuk Young-soo (1950-1974), mẹ của cựu tổng thống Park Geun-hye và là vợ của cựu độc tài Park Chung-hee, nổi tiếng là nguyên mẫu của một đệ nhất phu nhân và phụ nữ Hàn Quốc thập niên 1970.

Yuk thể hiện hình ảnh một người vợ đảm đang và người mẹ tốt. Thường mặc hanbok hoặc trang phục truyền thống của Hàn Quốc, bà theo đuổi lối sống giản dị. Trong gần hai thập niên chồng bà cai trị đất nước sau cuộc đảo chính quân sự năm 1961, Yuk điều hành một số tổ chức từ thiện để giúp đỡ người nghèo và những người dễ bị tổn thương. Sau Yuk, các đệ nhất phu nhân của Hàn Quốc tiếp tục noi gương bà, là những người nội trợ toàn thời gian, giữ thái độ khiêm tốn trong khi hỗ trợ chồng và những người khác gặp khó khăn.

Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee đến thăm một cửa hàng tạp hóa Hàn Quốc tại Chợ Maravillas ở Madrid, hôm 30/6. Đại sứ quán Ukraine tại Hàn Quốc đã đăng một bức ảnh của bà lên mạng xã hội vào ngày hôm sau kèm lời cảm ơn vì tình đoàn kết được thể hiện bằng áo sơ mi và chân váy lụa mang màu sắc của lá cờ Ukraine. Ảnh: Yonhap

Bà Kim Keon-hee thăm cửa hàng tạp hóa Hàn Quốc tại chợ Maravillas ở Madrid, hôm 30/6. Đại sứ quán Ukraine tại Hàn Quốc đăng ảnh bà lên mạng xã hội kèm lời cảm ơn vì tình đoàn kết thể hiện qua trang phục mang màu cờ Ukraine. Ảnh: Yonhap.

Ông Cho nói: “Thời đại đã thay đổi rất nhiều, nhưng người Hàn Quốc vẫn bảo thủ đối với các đệ nhất phu nhân và họ vẫn thích một đệ nhất phu nhân là người vô hình, người giúp đỡ thầm lặng của chồng”.

Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc sinh năm 1972, từng theo học chuyên ngành hội họa tại Đại học Kyonggi và lấy bằng thạc sĩ về giáo dục nghệ thuật, tiếp đó là bằng tiến sĩ về thiết kế nội dung kỹ thuật số. Bà kết hôn với Tổng thống Yoon Suk-yeol hồi tháng 3/2012. Trong cuộc phỏng vấn năm 2018, bà tiết lộ đã biết ông Yoon từ rất lâu và hai người cũng được bạn bè khen “xứng đôi”.

Theo VnExpress.net

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Chiếc túi cầm tay hình chim bồ câu có giá gần 21 triệu đồng

Tạp chí thời trang Vogue vừa đưa ra dự đoán rằng mùa Thu 2022...

Mẫu nhí chuyển giới từ năm 7 tuổi

Noella McMaher sớm có niềm đam mê thời trang khi cô bé...

Mẫu giày mới của Adidas & Kanye West bị ví trông như… sủi cảo

Có vẻ như mẫu giày với màu mới này đang khiến nhiều...

Bà mẹ nước Úc 60 tuổi trẻ như con gái 22 nhờ cách ăn mặc

Sasha Morpeth, 22 tuổi – một người có ảnh hưởng trên mạng...