Home Cộng Đồng Người nhà nạn nhân Covid-19 đòi Italy bồi thường hơn 120 triệu USD
Cộng Đồng

Người nhà nạn nhân Covid-19 đòi Italy bồi thường hơn 120 triệu USD

Khoảng 500 người thân của các nạn nhân Covid-19 kiện lãnh đạo chính phủ và địa phương, đòi bồi thường 100 triệu EUR (122 triệu USD).

Nhóm Noi Denunceremo (Chúng tôi sẽ tố cáo) ra tuyên bố rằng họ đệ đơn kiện vào ngày 23/12 thay mặt cho khoảng 500 người đã mất người thân vì Covid-19. “Chúng tôi sẽ yêu cầu giới chức bồi thường trung bình 200.000 EUR cho mỗi người, với tổng chi phí khoảng 100 triệu EUR”, tuyên bố có đoạn viết.

Nhân viên y tế tại bệnh viện ở Rome ngày 21/12. Ảnh: AFP.

Hành động pháp lý này nhắm vào Thủ tướng Giuseppe Conte, Bộ trưởng Y tế Roberto Speranza và chủ tịch vùng Lombardy Attilio Fontana. Luca Fusco, chủ tịch của Noi Denunceremo, gọi đây là “món quà Giáng sinh cho những người lẽ ra phải hành động chống lại đại dịch nhưng không làm gì cả”.

Italy là quốc gia đầu tiên ngoài Trung Quốc hứng chịu đợt bùng phát nCoV lớn và vẫn là một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với gần 70.000 ca tử vong trong gần hai triệu ca nhiễm.

Đơn kiện chứa những cáo buộc về “thiếu sót nghiêm trọng” của chính quyền Lombardy và trung ương, bắt đầu bằng quyết định mở lại bệnh viện Alzano vào ngày 23/2, sau khi bệnh viện này đóng cửa vì phát hiện những ca Covid-19 đầu tiên.

Họ cũng chỉ trích “sự chậm trễ nghiêm trọng” trong việc phong tỏa các thị trấn là điểm nóng lây nhiễm Alzano và Nembro, cũng như việc thiếu kế hoạch ứng phó phù hợp với tình hình mới nhất ở cấp địa phương và khu vực.

Chính phủ Italy đã áp đặt lệnh phong tỏa toàn quốc vào ngày 10/3, nhưng các công tố viên ở Lombardy đang điều tra xem liệu địa phương có nên hành động sớm hơn hay không.

“Tại Italy, vào ngày 25/12, sẽ có 70.000 chiếc ghế bị bỏ trống”, Fusco nói về số ca tử vong do nCoV. “Nếu giới chức lên kế hoạch đúng đắn, điều Liên minh Châu Âu và WHO đã yêu cầu lặp đi lặp lại, chắc chắn số ca tử vong đã ít hơn”.

Ca nhiễm mới ở Italy đã giảm vào mùa hè nhưng tăng trở lại vào tháng 10. Chính phủ không áp đặt thêm một đợt phong tỏa toàn quốc mà thay vào đó ra các biện pháp hạn chế cục bộ ở một số khu vực. Italy dự kiến áp đặt thêm hạn chế trên toàn quốc trong kỳ nghỉ Giáng sinh và năm mới, trong bối cảnh chủng nCoV mới phát hiện ở Anh đang gây lo ngại.

Theo Vnexpress

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *