Home Cộng Đồng Một bước thành tỉ phú USD nhờ đầu tư vào công ty phát triển vắc-xin Covid-19
Cộng Đồng

Một bước thành tỉ phú USD nhờ đầu tư vào công ty phát triển vắc-xin Covid-19

Ông Timothy Springer luôn nghĩ rằng tài sản của ông đã quá đủ cho bản thân, ngay cả trước lúc ông trở thành tỉ phú nhờ đầu tư cổ phiếu vào Công ty công nghệ sinh học Moderna Inc (Mỹ).

Ông Springer, hiện là giáo sư y khoa tại Trường ĐH Harvard (Mỹ) giờ đây lại giàu có hơn nhiều nhờ số cổ phiếu của ông tại Moderna Inc., công ty đang phát triển một loại vắc-xin ngừa virus corona chủng mới SARS-CoV-2.

Cổ phiếu của Công ty Moderna Inc. – đặt trụ sở tại TP Cambridge, bang Massachusetts – chỉ tính từ đầu năm 2020 đến ngày 22-4 đã tăng thêm 152%, khiến tổng giá trị tài sản ròng của ông Springer tăng lên hơn 1 tỉ USD, theo chỉ số Bloomberg Billionaires.

Ông Springer, 72 tuổi, nằm trong số những người hưởng lợi về tài chính từ đại dịch Covid-19 đang khiến nền kinh tế toàn cầu bị đình trệ và đẩy hơn 20 triệu người vào cảnh thất nghiệp ở Mỹ.

Ông Eric Yuan, người sáng lập Công ty Zoom Video Communications Inc.. chứng kiến tài sản ròng tăng hơn gấp đôi trong năm 2020 khi nhu cầu về dịch vụ hội họp trực tuyến của họ bùng nổ.

GS Timothy Springers. Ảnh:Scott Eisen

Vắc-xin mRNA-1273 của Công ty Moderna là một trong những vắc-xin đầu tiên được thử nghiệm trên người. Tuần trước, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ đã đồng ý trả hơn 400 triệu USD cho công ty để phát triển sản phẩm. Nếu đợt thử nghiệm hiện nay thành công, vắc-xin này có thể được tiếp tục thử nghiệm giai đoạn cuối trong năm 2020.

Có khoảng 70 loại vắc-xin đang trong các giai đoạn phát triển khác nhau, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO)  cho biết.

GS Springer là một trong những học giả giàu có nhất ở Mỹ. Ông đã kiếm được khoảng 100 triệu USD khi liên doanh đầu tiên của ông được Công ty Dược phẩm Millennium mua vào năm 1999. Ông đã đầu tư 5 triệu USD vào Moderna. Doanh nghiệp này trở thành công ty đại chúng vào năm 2018 và số cổ phiếu ông nắm hiện có giá trị hơn 800 triệu USD.

“Tôi có một lối sống thiên về nghiên cứu khoa học. Bạn bè của tôi cũng là những người trong giới học thuật, vì vậy thực sự tôi không thích cuộc sống hào nhoáng” – ông Springer nói trong cuộc phỏng vấn năm 2018.

Theo NLĐ

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *