Home Cộng Đồng Giấu ma túy ở vùng kín để vận chuyển sang Úc
Cộng Đồng

Giấu ma túy ở vùng kín để vận chuyển sang Úc

Bất chấp tất cả, Hạnh giấu gần 300g ma túy ở những chỗ nhạy cảm trên người để mang sang Úc. Tuy nhiên, mọi thủ đoạn, hành vi của người phụ nữ này đã bị phát giác. Hạnh bị cơ quan chức năng bắt giữ ngay tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Ngày 8/9, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lâm Thị Kim Hồng Hạnh (SN 1977, quốc tịch Úc) 20 năm về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Ngày 14/10/2014, Hạnh cùng Nguyễn Văn Tâm (chồng Hạnh) nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích mua ma túy. Sau khi ghé nhà bà con ở Tây Ninh, bị cáo Hạnh cùng chồng xuống TP.HCM thuê phòng, mua ma túy và lên kế hoạch mang về Úc.

Vào khoảng 19 giờ ngày 2/12/2014, tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh cùng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an đã kiểm tra hành chính, phát hiện trong người Hồng Hạnh có mang theo ma túy được cất giấu rất tinh vi.

 Giấu ma túy ở vùng kín để vận chuyển sang Úc - 1

Hồng Hạnh được áp giải về trại giam ngày 8/9.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 4 cục bột nghi là ma túy được giấu trong âm đạo của Hạnh và một cục bột nghi là ma túy khác được giấu ở hậu môn. Cả 5 cục bột trên có khối lượng gần 300g. Qua quá trình giám định cho thấy, 5 cục bột có khối lượng nói trên chính là ma túy.

Tại cơ quan điều tra, Hạnh khai nhận có quen Tư (không rõ lý lịch) tại một quán bar ở Úc. Tư biết Hạnh đang cần tiền nên đề nghị Hạnh về Việt Nam mua ma túy rồi mang sang Úc bán kiếm lời. Sau mỗi thương vụ trót lọt, Hạnh sẽ được Tư trả cho 5.000 đô la Úc (khoảng 75 triệu đồng). Với Nguyễn Văn Tâm, do chưa đủ chứng cứ về hành vi phạm tội nên được trả tự do sau đó.

Theo 24h.com.vn