Home Cộng Đồng Công dân Úc bị trục xuất vì phá lệnh cách ly
Cộng Đồng

Công dân Úc bị trục xuất vì phá lệnh cách ly

Một người Úc gốc Hoa bị công ty ở Bắc Kinh sa thải và chính quyền trục xuất sau khi tự ý rời nơi cách ly để chạy bộ.

Trong video được lan truyền trên mạng xã hội, người phụ nữ mặc đồ thể thao tranh cãi gay gắt với nhân viên tự quản cộng đồng đang cố gắng thuyết phục bà không tự ý rời khỏi nhà, do Bắc Kinh yêu cầu người nước ngoài nhập cảnh phải tự cách ly ở nhà trong hai tuần như một phần biện pháp chống Covid-19.

“Tôi cần chạy bộ và tập thể dục. Nếu tôi ốm, ai sẽ chăm sóc tôi? Anh có đến chăm tôi không?”, người phụ nữ 47 tuổi hét lên, trong lúc cố mở mã khóa trên cửa căn hộ. Bà dường như vừa trở về sau khi chạy bộ và không đeo khẩu trang.

Phan Tự Hoành, phó giám đốc Công an Bắc Kinh, hôm qua xác nhận bà này là công dân Australia, trở về thủ đô Trung Quốc vào ngày 14/3, sau đó rời nhà để chạy bộ trong khu dân cư ngay hôm sau mà không đeo khẩu trang.

Một video khác cho thấy hai cảnh sát mặc sắc phục, đeo khẩu trang đến trước cửa nhà người phụ nữ và cảnh báo bà phải tuân thủ các biện pháp cách ly sau khi từ nước ngoài về. Người phụ nữ đáp lại rằng bà có hộ chiếu Australia.

“Bất kể là người Trung Quốc hay nước ngoài, cô đều phải tuân thủ luật pháp Trung Quốc. Việc này nhằm bảo vệ chính bản thân cô cũng như người khác”, một cảnh sát nói.

Nhiều người dùng mạng xã hội Trung Quốc tỏ ra tức giận với người phụ nữ và kêu gọi bà “quay về Australia”. Một số người sau đó phát hiện bà làm việc cho Bayer, hãng dược phẩm khổng lồ của Đức.

Chi nhánh tại Trung Quốc của Bayer tối 17/3 xác nhận người phụ nữ trong đoạn video là nhân viên của họ, nhưng đã bị sa thải. “Theo những quy định liên quan, công ty quyết định sa thải nhân viên này, có hiệu lực ngay lập tức”, Bayer cho biết trong bài đăng trên Weibo.

Tuyên bố của Bayer được nhiều người hoan nghênh và thu hút hơn 1,7 triệu lượt thích tính đến chiều 18/3. Công an Bắc Kinh hôm qua cũng cho biết cơ quan di trú thành phố đã tước visa làm việc của người phụ nữ, vốn có hiệu lực đến tháng 9, đồng thời yêu cầu bà rời Trung Quốc. Tuy nhiên, cơ quan không nêu rõ khung thời gian thi hành.

“Dịch bệnh hiện nay ngày càng lan rộng tại nước ngoài. Việc ngăn chặn những ca bệnh từ nước ngoài đến Trung Quốc đã trở thành ưu tiên hàng đầu trong công tác phòng chống dịch của chúng tôi. Bắc Kinh luôn tiên phong trong vấn đề này”, ông Phan Tự Hoành cho hay.

Tính đến 19/3, Trung Quốc ghi nhận 65 ca nhiễm nCoV từ nước ngoài, chủ yếu từ các quốc gia như Italy, Tây Ban Nha, Anh và Mỹ. Trung Quốc hôm qua cũng lần đầu tiên không ghi nhận ca nhiễm nCoV mới nội địa nào, trong bối cảnh nước này chỉ còn hơn 7.200 bệnh nhân trong số gần 81.000 người nhiễm chưa bình phục.

Theo VNexpress

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *