Home Chính Trị Úc kêu gọi các bên giảm căng thẳng trong vấn đề Đài Loan, ủng hộ chính sách Một Trung Quốc
Chính Trị

Úc kêu gọi các bên giảm căng thẳng trong vấn đề Đài Loan, ủng hộ chính sách Một Trung Quốc

Sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới Đài Loan (Trung Quốc), hôm nay (3/8), Ngoại trưởng Úc kêu gọi các bên giảm căng thẳng và giữ nguyên hiện trạng.

Trả lời phỏng vấn truyền thông địa phương trước khi lên đường tới Campuchia tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và các đối tác, Ngoại trưởng Úc Penny Wong đã khéo léo khi không đánh giá về chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới Đài Loan mà cho biết “tình huống hiện tại cho thấy các bên đều đang lớn tiếng và các khí tài quân sự đang được triển khai”.

Ngoại trưởng Úc Penny Wong. Nguồn: AAP.

Trong bối cảnh này, Ngoại trưởng Penny Wong tái khẳng định ủng hộ chính sách Một Trung Quốc, kêu gọi các bên giảm căng thẳng và không đơn phương thay đổi hiện trạng: “Tôi cho rằng vào lúc này điều quan trọng nhất là các bên nên cân nhắc làm cách nào để có thể đóng góp tốt nhất vào việc giảm căng thẳng hiện tại. Chúng ta đều mong hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan. Mức độ can dự của Mỹ với Đài Loan là vấn đề của họ. Tôi nhắc lại quan điểm của lưỡng đảng tại Úc về chính sách Một Trung Quốc cũng như việc không khuyến khích các bên đơn phương thay đổi hiện trạng”./.

Theo VOV.vn

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nga chỉ đích danh mật vụ Ukraine gây ra vụ ám sát chấn động Moscow

Cơ quan an ninh Liên bang Nga (FSB) ra tuyên bố chỉ...

Vĩnh biệt bà Raymonde Dien – người bạn lớn của Việt Nam

Bà Raymonde Dien – đảng viên Đảng Cộng sản Pháp, một biểu...

Ông Trump: ‘FBI đánh cắp 3 hộ chiếu của tôi’

Cựu tổng thống Donald Trump cho biết các sĩ quan của Cục...

Cựu thủ tướng Úc từng tự bổ nhiệm bản thân đứng đầu 3 bộ

Những tiết lộ liên quan đến việc cựu thủ tướng Úc bí...