Home Tin Nước Úc Sydney Úc: Hơn 77 người bị bắt tại lễ hội âm nhạc ở Sydney
Sydney

Úc: Hơn 77 người bị bắt tại lễ hội âm nhạc ở Sydney

(www.Alouc.com) – Gần 100 người đã bị bắt giữ tại một lễ hội âm nhạc khiêu vũ ở tây Sydney vì sử dụng chất có chứa rượu và ma túy.

Bữa tiệc âm nhạc diễn ra với khoảng 25.000 người tham dự, vào ngày thứ Bảy. Các sự kiện thường niên được tổ chức tại Trung tâm chèo thuyền quốc tế Sydney tại Penrith. Có 77 người đã bị bắt vì tội sử dụng chất chứa ma túy sau cuộc rà soát của cảnh sát, cũng là một phần của bữa tiệc âm nhạc.

lễ hội âm nhạc

Có 6 người đã bị buộc tội cung cấp một loại thuốc bị cấm trong khi hơn 200 người phải điều trị y tế vì loại thuốc cấm này và nhiệt độ cao tại bữa tiệc âm nhạc.

Có 6 trường hợp đã phải đưa đến bệnh viện Nepean để điều trị thêm. Cảnh sát cũng đã tiến hành kiểm tra hơi thở của 630 người bất kì, với 8 người bị buộc tội uống rượu trong khi lái xe và 44 người vẫn lái xe khi chịu ảnh hưởng của chất kích thích.

Sự việc xảy ra gần một năm sau khi người đàn ông Albury Nigel Pauljevic, 26 tuổi, được tìm thấy bất tỉnh trong một buổi lễ hội và qua đời vào ngày 21 Tháng Chín 2015. Trong năm 2013, một người tham dự lễ hội tiết lộ, James Munro, 23 tuổi, bị nghi là chết vì dùng quá liều thuốc lắc.

Theo Báo Úc

Related Articles

Úc lệnh sơ tán hàng nghìn cư dân khỏi Sydney

Hàng nghìn cư dân được lệnh sơ tán khỏi tây nam Sydney,...

Cư dân thành phố Sydney (Úc) được khuyến cáo hạn chế ra ngoài do mưa lũ

Mưa xối xả trút xuống bờ biển miền Đông Úc trong ngày...

Ổ dịch từ nhà hàng Thai Rock tại Sydney đang ngày một lan rộng

Sydney hôm nay có thêm 19 ca nhiễm COVID-19 mới. Một ca...