Home Tin Nước Úc Sydney NSW kêu gọi người dân đeo khẩu trang khi tiểu bang bước vào giai đoạn đại dịch ‘nghiêm trọng’
Sydney

NSW kêu gọi người dân đeo khẩu trang khi tiểu bang bước vào giai đoạn đại dịch ‘nghiêm trọng’

Chính phủ NSW đang đề nghị mọi người đeo khẩu trang trong các tình huống gặp nguy cơ cao, trong bối cảnh tiểu bang bước vào giai đoạn sống còn trong cuộc chiến với coronavirus.

Thủ hiến NSW Gladys Berejiklian khuyến nghị mọi người nên đeo khẩu trang trong bốn tình huống bao gồm cả khi ở bên trong các không gian kín như trên phương tiện giao thông công cộng.

Những người làm công việc tiếp xúc trực tiếp với công chúng, những người tham gia các nghi thức thờ phượng, người sống gần các ổ dịch trong cộng đồng và những người có thời gian dài ở trong không gian kín, như trên phương tiện giao thông công cộng hoặc trong các cửa hàng tạp hóa, nên đeo khẩu trang.

“Đây là những khuyến nghị để giữ cho tất cả chúng ta an toàn,” Thủ hiến Gladys Berejiklian nói vào Chủ nhật.

“Đây là những khuyến nghị để chắc chắn rằng chúng ta giữ cho NSW tình trạng mà chúng ta đang có. Tôi không thể nhấn mạnh đủ mức độ quan trọng trong vài tuần tới đây.”

Người cao niên hoặc những người mắc các vấn đề sức khỏe nền cũng nên đeo khẩu trang.

Thủ tướng Scott Morrison hôm Chủ nhật đã đăng một bức ảnh ông đeo khẩu trang trên mạng xã hội, để cho thấy ông ủng hộ khuyến nghị đeo khẩu trang ở NSW.

“[Khẩu trang] bảo vệ những người khác mà bạn tiếp xúc trong các không gian kín, đặc biệt là các nhân viên bán lẻ đang chỉ làm công việc của họ.

“Không có gì nhiều để phải hỏi. Tất cả chúng ta làm việc này cùng nhau,” ông nói.

Nhưng Thủ hiến Berejiklian đã chỉ dừng lại ở mức khuyến nghị, không [chưa] bắt buộc việc đeo khẩu trang.

“Chúng ta đã nói về khẩu trang trong nhiều tuần rồi, nhưng rõ ràng tình trạng dai dẳng ở Victoria là nguyên nhân khiến chúng ta cần phải báo động,” bà nói.

NSW đã ghi nhận 13 trường hợp COVID-19 mới ngày thứ Hai khi ba quán rượu ở Newcastle và một tòa án chuyên xử các vụ liên quan đến ma túy ở Toronto gần đó đã phải đóng cửa để tẩy trùng sau khi có những người từ Sydney đến đây trong khi đã nhiễm coronavirus.

Thủ hiến Berejiklian cho biết ba trong số họ đã trở về từ ngoại quốc và một người đã vừa ở Victoria quay về. Tiểu bang hiện nay có tám người đang được chăm sóc đặc biệt vì bệnh tình từ coronavirus.

Các giới chức y tế của NSW hôm Chủ nhật đã xác nhận một trường hợp liên quan đến ổ dịch Potts Point của Sydney, đã làm việc tại Toronto Drug Court vào thứ Hai tuần trước.

Tòa này đã trải qua quá trình tẩy trùng hôm Chủ nhật và tất cả những người có mặt tại tòa hôm đó nên tự theo dõi các triệu chứng.

Một người đàn ông khác đã đến thăm Sydney và nhiễm COVID-19 sau đó đến nhiều địa điểm Newcastle, Jesmond Hotel vào thứ Tư tuần trước, Wallsend Diggers và Lambton Park Hotel vào thứ Năm, với cả ba địa điểm đều cần trải qua quá trình tẩy trùng.

Những người có mặt tại các địa điểm trên tại một số thời điểm nhất định vào những ngày đó phải tự cách ly trong 14 ngày và đi làm xét nghiệm.

Một người đàn ông 83 tuổi, liên quan đến ở dịch Crossroads Hotel ở phía tây nam Sydney đã chết vào cuối tuần qua, đưa tổng số người chết vì coronavirus trong tiểu bang NSW lên 52 và tổng số 200 trên toàn quốc.

Đó là cái chết liên quan đến coronavirus đầu tiên ở NSW kể từ cuối tháng Năm.

Một em bé nằm trong số bốn người có kết quả dương tính với coronavirus tại thị trấn Wagga Wagga khu vực nông thôn NSW.

Bốn người bao gồm một phụ nữ 52 tuổi, một người đàn ông và một phụ nữ ở độ tuổi 20, và em bé của họ – cùng một gia đình và đã tự cô lập kể từ khi trở về từ Victoria.

Bốn ca nhiễm của họ nằm ngoài 13 trường hợp mà NSW báo cáo trong 24 giờ qua, đến 8 giờ tối Chủ nhật.

Theo SBS

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Úc lệnh sơ tán hàng nghìn cư dân khỏi Sydney

Hàng nghìn cư dân được lệnh sơ tán khỏi tây nam Sydney,...

Cư dân thành phố Sydney (Úc) được khuyến cáo hạn chế ra ngoài do mưa lũ

Mưa xối xả trút xuống bờ biển miền Đông Úc trong ngày...

Ổ dịch từ nhà hàng Thai Rock tại Sydney đang ngày một lan rộng

Sydney hôm nay có thêm 19 ca nhiễm COVID-19 mới. Một ca...

Úc: Ban tổ chức biểu tình Black Lives Matter kiên quyết xuống đường như dự trù

Người tổ chức cuộc biểu tình Black Lives Matter tại Sydney nói...