Home Tin Nước Úc Melbourne Melbourne: Nhân viên đài phát thanh phải sơ tán vì bị đe dọa đánh bom khủng bố
Melbourne

Melbourne: Nhân viên đài phát thanh phải sơ tán vì bị đe dọa đánh bom khủng bố

(www.Alouc.com) – Đài phát thanh JOY 94.9 FM của cộng đồng người đồng tính ở Melbourne đã buộc phải sơ tán tất cả nhân viên trong phòng thu âm vào tối hôm thứ Ba 20/9, sau khi nhận được thông báo đe dọa đánh bom nhắm vào tổ chức này.

Đây là vụ đe dọa đánh bom mới nhất trong hàng loạt thông điệp đáng sợ nhằm vào những tổ chức người đồng tính, làm gia tăng những lo ngại trước thềm trưng cầu ý dân về hôn nhân đồng tính ở Úc.

Nhân viên của đài phát thanh nhận được email đe dọa đánh bom vào trước lúc 8:30pm cùng ngày. Đây cũng là thời điểm phát sóng chương trình Beyond The Binary, một chương trình dành cho người chuyển giới và người đa giới tính trẻ tuổi.

cảnh sát

Ngay sau đó, các nhân viên đã được sơ tán ra khỏi phòng thu âm theo kế hoạch ứng phó khẩn cấp của tổ chức này. Kế hoạch ứng phó với mối đe dọa đánh bom được cập nhật sau khi vụ xả súng xảy ra ở một hộp đêm của thành phố Orlando, Mỹ vào tháng Sáu năm nay.

Nhiều tình nguyện viên đã được đào tạo trong thời điểm sơ tán các nhân viên. Hãng tin Fairfax Media đưa tin mặc dù vẫn còn bị căng thẳng vào hôm thứ Tư 21/9, song nhân viên của đài phát thanh đã làm việc bình thường trở lại.

Trong một tuyên bố chung, Giám đốc điều hành Tennille Moisel và chủ tịch Jed Gilbert của đài phát thanh JOY 94.9 FM phát biểu tổ chức này sẽ không thể thờ ơ trước những mối đe dọa bạo lực nhắm vào nhân viên và tình nguyện viên đang làm việc tại đây.

Đồng thời, tổ chức này sẽ tăng cường đề phòng an ninh và vẫn tiếp tục hoạt động để đem đến những bản tin thiết thực cho cộng đồng.

Related Articles

Úc thí điểm hệ thống quản lý giao thông thông minh nhất thế giới tại Melbourne

Dự án mới ở Melbourne sẽ sử dụng AI, thuật toán học...

Bật mí 18 điều thú vị ở Melbourne mà có thể bạn chưa biết

Điều thú vị ở Melbourne luôn là những điểm gây tò mò...

Khám phá Chợ Footscray

Người Việt Nam hiện là cộng đồng di dân đông thứ 6...