Home Tin Nước Úc Úc hoãn kế hoạch đưa sinh viên quốc tế quay trở lại vào tháng 7
Tin Nước Úc

Úc hoãn kế hoạch đưa sinh viên quốc tế quay trở lại vào tháng 7

Dịch Covid-19 tái bùng phát khiến các trường đại học tại Úc phải hoãn kế hoạch đưa sinh viên quốc tế quay trở lại vào tháng 7 này.

Trong thông báo đưa ra ngày hôm nay (9/7), hiệu trưởng trường Đại học Quốc gia Úc (ANU) Brian Schmidt cho biết, để đảm bảo sức khỏe cho các sinh viên nên trường Đại học Quốc gia Úc đã quyết định hoãn kế hoạch đưa sinh viên quốc tế quay trở lại Úc để học kỳ hai vào tháng bảy này khi tình hình dịch Covid-19 đang có dấu hiệu gia tăng. Giáo sư Brian Schmidt cũng cho biết, chương trình này chỉ được tạm hoãn lại trong lúc nhà trường vẫn cam kết sẽ đưa sinh viên quốc tế quay trở lại học tập vào thời điểm phù hợp.

australia hoan ke hoach dua sinh vien quoc te quay tro lai vao thang 7 hinh 1
Đại học Canberra là một trong hai trường hoãn kế hoạch đón sinh viên quốc tế quay trở lại trường vào tháng 7. Nguồn: LOUIE DOUVIS.

Giáo sư Paddy Nixon, hiệu trưởng trường Đại học Canberra, một trong hai trường đại học tại Canberra tham gia chương trình này cho hay, “đặt trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn ra trên thế giới, sự lựa chọn tốt nhất vào lúc này là tạm hoãn chương trình đưa sinh viên quốc tế quay trở lại Úc học tập”.

Trước đó, Bộ trưởng Giáo dục Úc Dan Tehan cho hay, các trường học chỉ có thể đón sinh viên quốc tế khi các bang mở cửa biên giới và các chuyến bay nội địa được nối lại. Đồng thời, các trường học cũng cần phải sẵn sàng mở cửa các phòng học để các học sinh có thể lên lớp.

Sinh viên quốc tế là nguồn thu quan trọng của các trường đại học và nền kinh tế Úc. Vì dịch Covid-19 mà khoảng 100.000 sinh viên quốc tế không thể đến Úc học tập khiến cho nền kinh tế nước này có thể thiệt hại tới 60 tỷ AUD. Trước tình trạng này, các trường đại học của Úc đã đề nghị chính phủ cho phép các trường đón sinh viên quốc tế quay trở lại học khi tình hình dịch bệnh kiểm soát tốt.

Vào tháng trước, hai trường đại học gồm Đại học Quốc gia Úc và Đại học Canberra đã được chính phủ Úc bật đèn xanh để tham gia chương trình đón sinh viên quốc tế tới Úc học tập. Theo kế hoạch, trong tháng 7 này, 350 sinh viên quốc tế sẽ tập trung tại Singapore để đón chuyến bay đến Canberra. Bang Nam Úc cũng đã nhận được sự ủng hộ của chính phủ cho kế hoạch đón 800 sinh viên quốc tế. Trong khi đó, trường Đại học Queensland thuộc bang Queensland cũng vừa thông báo cho biết đã sẵn sàng để đón các sinh viên quốc tế quay trở lại. Tuy vậy, sau khi hai trường đại học tại Canberra quyết định hoãn việc đón sinh viên quốc tế thì nhiều khả năng, các trường đại học tại các bang khác của Úc cũng sẽ ra quyết định tương tự trong thời gian tới./.

Theo VOV

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...