Home Tin Nước Úc 38 công dân Việt Nam bị trục xuất khỏi Úc
Tin Nước Úc

38 công dân Việt Nam bị trục xuất khỏi Úc

38 công dân Việt Nam đã được đưa ra khỏi Úc bằng chuyến bay chuyên dụng đến Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam vào Thứ Ba ngày 8 tháng 9 năm 2020. Những người bị bắt đã bị giam giữ ở Sydney, Melbourne và Perth.

Trong số 38 người bị bắt giữ, 14 người đã quá hạn visa và 24 người bị hủy visa, với 10 người được coi là có nguy cơ cao.

Chỉ huy Hoạt động tại hiện trường của ABF, Ben Biddington, cho biết việc trục suất 38 công dân Việt Nam này thể hiện quyết tâm tiếp tục của Lực lượng Biên phòng Úc (ABF) trong việc loại bỏ những người không phải là công dân Úc đồng thời không tuân thủ các điều kiện thị thực của họ.

Chỉ huy Biddington cho biết: “Những người không phải là công dân không đáp ứng các yêu cầu về các điều kiện thị thực và bị hủy visa, sẽ không được phép ở lại Úc.”

“Những người không phải là công dân ở Úc bất hợp pháp và không có quyền ở lại, sẽ bị trục xuất”.

Theo Báo Úc

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...