Home Tin Nước Úc Úc: Du khách bị khâu 17 mũi vì cho kangaroo ăn cà rốt để chụp hình selfie
Tin Nước Úc

Úc: Du khách bị khâu 17 mũi vì cho kangaroo ăn cà rốt để chụp hình selfie

Tin Nước Úc – Một du khách đã bị khâu tới 17 mũi sau khi bị kangaroo cào vì đòi ăn cà-rốt. Mỗi ngày đều có khách du lịch bị kangaroo tấn công vì cho kangaroo ăn để được đến gần loài động vật trông khá hiền lành đáng yêu này.

Biểu tượng của nước Úc, kangaroo có thể trông rất dễ thương và hiền lành, thế nhưng chớ dại gì mà thử thách độ thèm ăn của những chú kangaroo này, đã có rất nhiều khách du lịch bị tấn công khi đem đồ ăn ra dụ dỗ để chụp hình với kangaroos.

“Mỗi ngày đều có khách du lịch bị kangaroo đá hoặc cào vào người,” tài xế xe du lịch Shane Lewis cho hay.

Phía nam Lake Macquarie, nơi luôn dễ dàng tìm thấy kangaroos trên đồng cỏ, và cũng là nơi mỗi tuần đều có hàng ngàn người đổ đến bệnh việc Morisset ở đây.

Chỉ cách Sydney chưa 2 giờ xe lửa, và đã có nhiều blogger du lịch mô tả ‘những con kangaroo hoang dã đáng yêu’, và đã ‘đã thuần hóa đủ để con người đến gần và chụp hình’.

Thế nhưng quá nhiều du khách đem theo cà-rốt để có được tấm hình selfie với kangaroo.

“Kangaroo ở đây gặp ít nhất 2,000 khách mỗi tuần, và chúng không cần đến 2,000 củ cà-rốt, hay chuối, hay bánh mì, chips, bánh quy,” ông Lewis nói.

“Tôi đã từng thấy nhiều người ngớ ngẩn đến mức cho chúng ăn McDonald, KFC, yến mạch, chips, và nhiều loại thức ăn khiến chúng trở nên rất hung dữ để đòi bằngđược.”

Ngoài việc đưa khách từ trạm xe lửa Morisset tới thăm kangaroo, ông Lewis còn làm thêm nhiệm vụ đưa khách đến bệnh viện. Và ông muốn cảnh báo mọi người không được cho kangaroo ăn.

Ông nói ông đã cố hết sức để giáo dục và cảnh báo mọi người về sự nguy hiểm, và hơn 8 tháng qua ông đã thu thập nhiều hình ảnh của các du khách bị thương để truyền tải thông điệp này.

“Khi tôi trình ra những bức ảnh này, thường người ta sẽ lôi bọn trẻ con ra chỗ khác, hoặc cất đồ ăn đi nếu họ thực sự biết chuyện gì sẽ xảy ra.”

“Có một người đã bị kangaroo cào thủng bụng, và anh ta thậm chí đã không cho kangaroo ăn. Thế nhưng trước đó họ đã đến tiệm McDonalds 10 phút, và có lẽ mùi đồ ăn vẫn còn vương trên người.”

Theo các chuyên gia, kangaroo trở nên không sợ hãi con người nữa, và trở nên đói khát đối với những loại thức ăn phi tự nhiên đem đến cho chúng.

“Nếu chúng thấy cà-rốt mà trước đó đã được du khách cho ăn cà-rốt rất nhiều lần, thì chắc chắn chúng sẽ tới xin,” Andrew Daly, người trông thú ở sở thú Australian Reptile Park cho biết.

“Và bằng cách đó, chúng trở nên rất hung dữ. Chúng có thể đá, có thể dùng vuốt chân trước để cào và làm nhiều thứ gây tổn thương cho con người, đặc biệt là khi đang cố gắng lấy bằng được loại đồ ăn ưa thích, hoặc nghiện.”

Và nếu bạn nghĩ rằng đối với kangarooo, cà-rốt bổ dưỡng hơn đồ ăn nhanh, thì nên suy nghĩ lại.

“Các loại đồ ăn này đều có hại theo cách khác nhau,” ông Daly nói.

“Đối với kangaroo, cà-rốt chứa rất nhiều đường, do đó đối với chúng ta thì cà-rốt bổ dưỡng, nhưng đối với kangaroo nó chẳng khác gì một thanh chocolate.”

Và hậu quả là cà-rốt sẽ khiến kangaroo trở nên béo và nóng nảy.

Ông Daly cho biết thêm tất cả những thức ăn khác ngoài cỏ đều khiến kangaroo có nguy cơ mắc những bệnh chết người.

Cần thêm nhiều bảng hiệu cảnh báo để giáo dục du khách

Hiện đã  có nhiều biển hiệu được treo tại các cột giao thông hay trên cây ở bệnh viện Morisset cảnh báo du khách.

Nhưng cả khu vực này không phải chỗ nào cũng được tuần tra, có những nơi chưa có quy định, thậm chí không có cả nhà vệ sinh.

Ông Lewis đã kêu gọi phải có nhiều biển cảnh báo hơn và trình lời kêu gọi lên dân biểu vùng Lake Macquarie, Greg Piper, người đã đem vấn đề này lên Quốc hội NSW.

“Dù đã có nhiều biển báo đặt tại khu vực, người dân vẫn đến và họ cho kangaroo ăn những thức ăn đã qua chế biến,” dân biểu Piper phát biểu tại Quốc hội.

Ông Piper nói ông không muốn phải áp dụng các hình phạt nặng, nhưng đề xuất việc sửa đổi các biển báo dễ nhìn hơn và viết bằng nhiều ngôn ngữ để giúp giáo dục người dân.

Ông cũng từ bỏ ý định đóng cửa khu vực, nơi đang dần trở thành một điểm thu hút khách du lịch.

>>> Xem thêm: Úc: Người đàn ông đấm bốc nảy lửa với kangaroo để cứu chó cưng

Theo SBS Vietnamese

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...