Home Tin Nước Úc Dân số Úc tăng chậm do đại dịch
Tin Nước Úc

Dân số Úc tăng chậm do đại dịch

People are seen wearing masks in Bourke street in Melbourne, Sunday, July 19, 2020. Victorians will be forced to wear masks from Wednesday or face a $200 fine in a further attempt to curb the spread of the coronavirus. (AAP Image/David Crosling) NO ARCHIVING

Theo Chính phủ Úc, mức tăng trưởng dân số của nước này trong năm tới sẽ chỉ đạt 0,6% – tỷ lệ thấp nhất trong vòng một thế kỷ qua. Tác động của COVID-19 được cho là nguyên nhân dẫn đến việc ngừng đột ngột dòng di dân và giảm tỷ lệ sinh tại xứ chuột túi.

Cụ thể, chính phủ ước đoán mức di cư thuần (thay đổi dân số do di dân đến và rời đi dài hạn) sẽ là 31.000 người vào năm 2021, giảm hơn 85% so với trước đại dịch. Được biết, mức di cư thuần trong giai đoạn 2019-2020 và 2018-2019 tương ứng là 154.000 người và 232.000 người.

Những năm gần đây, Úc – nước có khoảng 25 triệu dân – tiếp nhận khoảng 160.000 thường trú nhân mỗi năm, chủ yếu gồm những người có thị thực lao động lành nghề và thị thực diện gia đình. Tuy nhiên, số lượng này đang sụt giảm, vì chính quyền Canberra hiện chỉ cho phép công dân và thường trú nhân cùng gia đình trực tiếp của họ nhập cư.

Mặt khác, tỷ lệ sinh quốc gia của Úc đang giảm do triển vọng kinh tế kém đi. Theo đó, tỷ lệ sinh trong năm 2018 là 1,7 con/phụ nữ. Giáo sư Mark Wood, một chuyên gia về thị trường lao động tại Đại học Melbourne, cho rằng tình trạng suy thoái kinh tế do COVID-19 có khả năng khiến nhiều cặp vợ chồng tiếp tục hoãn sinh con.

Tính đền chiều 31-7, Úc xác nhận 17.000 ca mắc và khoảng 200 ca tử vong vì COVID-19.

Theo Straits Times

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...