Home Tin Nước Úc Úc cảnh báo thảm họa từ những đôi dép xỏ ngón du lịch
Tin Nước Úc

Úc cảnh báo thảm họa từ những đôi dép xỏ ngón du lịch

Chính phủ Úc khuyến khích người dân không mang theo dép xỏ ngón hoặc các đồ dùng ở Bali (Indonesia) sau khi du lịch trở về bởi rủi ro bùng phát dịch lở mồm long móng.

Khách nước ngoài đến Bali (Indonesia) thường chọn dép xỏ ngón để mang theo di chuyển. Ảnh: CNN.

Theo đài truyền hình CNN, lo ngại trước nguy cơ bùng phát dịch lở mồm long móng sau 150 năm, giới chức Úc cảnh báo người dân không nên mang theo dép xỏ ngón và một số đồ dùng khác sau khi trở về từ Bali.

Lở mồm long móng (FMD) là căn bệnh vô hại với con người nhưng gây ra nhiều triệu chứng nghiêm trọng cho thú móng guốc như trâu, bò, cừu, dê và lạc đà. Bệnh gây ra nhiều vết phồng rộp và tổn thương đau đớn trên miệng và bàn chân của con vật, khiến chúng không ăn được, gây khó khăn cho việc đi đứng và có thể dẫn đến tử vong.

Theo ông Fiona Simson, Chủ tịch Liên đoàn Nông dân Quốc gia, căn bệnh này được coi là mối đe dọa an toàn sinh học lớn nhất đối với vật nuôi của Úc. Chỉ cần một đợt bùng phát có thể dẫn đến việc tiêu hủy hàng loạt động vật nhiễm bệnh và đánh sập thị trường xuất khẩu thịt bò béo bở của “xứ sở chuột túi” trong nhiều năm tới.

Dịch bệnh còn có thể khiến GDP của Úc tổn thất đến 80 tỷ USD, gây ra thảm họa kinh tế cho đất nước này.

Ross Ainsworth, một bác sĩ thú y 40 năm sống ở Bali, chỉ ra việc khách du lịch trên đảo tiếp xúc với gia súc và mang virus về Úc diễn ra rất dễ dàng. Lý do là bởi virus có thể tồn tại trong vài ngày trên đế giày, dép hoặc lâu hơn nếu nhiệt độ hạ thấp.

“Vì vậy, nếu bạn bước ra khỏi khách sạn và dính một ít nước bọt nhiễm bệnh, lên taxi và bay về nhà, virus sẽ bám trên chân bạn thêm một ngày rưỡi nữa”, ông cho biết.

Các quan chức Úc đã nhận định giải pháp hàng đầu để ngăn ngừa dịch bùng phát là phổ biến cho người dân hiểu tầm quan trọng của việc loại bỏ những đôi dép có thể dính virus gây bệnh. Nhiều sân bay và trang mạng xã hội đang tích cực triển khai chiến dịch tuyên truyền. Đồng thời, chính phủ cũng đang bắt đầu tăng cường kiểm soát an toàn sinh học tại các sân bay, kiểm tra hành lý các sản phẩm thịt và pho mát.

Chính phủ Úc cũng cân nhắc biện pháp chậu ngâm chân, sử dụng hóa chất mạnh để tiêu diệt vi khuẩn đối với giày dép du khách mang về tại sân bay. Tuy nhiên, biện pháp này không khả thi đối với người đi dép xỏ ngón do lo ngại hoá chất tiếp xúc trực tiếp với da người.

Hiện bệnh lở mồm long móng lây lan nhanh chóng ở các đàn gia súc ở Indonesia. Theo Bộ Nông nghiệp Indonesia, ngày 5/7, Bali – một điểm du lịch phổ biến đối với người Úc – đã ghi nhận các ca nhiễm đầu tiên. Đến ngày 7/7, dịch lở mồm long móng đã lây lan sang hơn 330.000 con ở 21 tỉnh

Thời điểm bùng phát dịch là vài tuần trước khi lễ Idul Adha – lễ hiến sinh, diễn ra. Người dân đã đem bán, giết mổ động vật và chia sẻ bữa ăn cho người nghèo. Nguyên nhân lây nhiễm được cho là bắt nguồn từ việc di chuyển số lượng lớn động vật đến lễ hội, và việc giết mổ và xử lý thịt gia súc nghi nhiễm. Indonesia đã nhập hàng ngàn liều vaccine Pháp và đã chủng ngừa trên 350.000 con vật.

Theo baotintuc.vn

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...