Home Tin Nước Úc Úc: Các tiểu bang chuẩn bị tựu trường trong đại dịch như thế nào?
Tin Nước Úc

Úc: Các tiểu bang chuẩn bị tựu trường trong đại dịch như thế nào?

Tiểu bang Victoria vừa tuyên bố kế hoạch quay trở lại trường học với một loạt biện pháp bảo vệ sức khoẻ trước COVID-19, nhằm bảo đảm học sinh có thể học an toàn trong lớp vào năm 2022. Các quan chức và chuyên gia y tế ủng hộ nhu cầu học sinh cần phải quay trở lại học trực tiếp với thầy cô giáo, tuy nhiên vẫn có lo ngại cho rằng học kỳ đầu tiên này sẽ lại bị gián đoạn.

Học sinh Victoria đang quay trở lại các lớp học vào cuối tháng Giêng, sau khi dịch bệnh đã khiến các em phải học hành gián đoạn và học từ xa trong suốt 18 tháng.

Chính phủ Victoria tung ra kế hoạch quay trở lại trường học, trong đó chính phủ sẽ cung cấp 14 triệu bộ xét nghiệm nhanh cho các trường cấp 1 và cấp 2.

Thủ hiến Daniel Andrews nói mỗi biện pháp đều được cân nhắc nhằm bảo vệ sức khoẻ giáo viên, nhân viên và học sinh.

Điều quan trọng trong kế hoạch quay lại trường học là mọi người sẽ phải làm xét nghiệm nhanh hai lần mỗi tuần. Việc xét nghiệm này mang tính giám sát và phát hiện ca nhiễm, nhưng không cần thiết là phải phát hiện tất cả các ca nhiễm, vì sẽ không thể làm nổi chuyện này, khi đã có một số lượng truyền nhiễm xảy ra trong cộng đồng. Tuy nhiên việc xét nghiệm này là nhằm tìm ra càng nhiều ca nhiễm càng tốt, và từ đó có thể giúp đóng lại những mắc xích truyền nhiễm rộng lớn.

Ông Andrews nói thêm học từ xa chỉ được áp dụng khi đã áp dụng tất cả mọi biện pháp khác.

Mọi thứ sẽ đầy thách thức, sẽ không xảy ra đúng như chúng ta hy vọng, đó là bản chất của virus này. Sẽ không có sự đáp trả nào là hoàn hảo. Nhưng bằng sự làm việc chăm chỉ và có thiện chí, tôi hoàn toàn tự tin rằng chúng ta sẽ đưa con em quay trở lại, giữ các em ở trường an toàn, hết mức có thể.

Theo kế hoạch này, những học sinh và giáo viên dễ bị dịch bệnh tấn công, tại các trường học đặc biệt, sẽ làm xét nghiệm nhanh năm ngày một tuần.

Hơn 50 ngàn thiết bị lọc không khí đã được đặt hàng và sẽ chuyển đến những trường công, cũng như những trường tư có học phí thấp, ngay khi bắt đầu Học kỳ Một.

Phó Thủ hiến James Merlino nói thiết bị lọc không khí trong lớp, việc bắt buộc giáo viên phải chích ngừa, học sinh từ lớp 3 trở lên phải mang khẩu trang, tất cả những biện pháp này đều mang lại sự bảo vệ mạnh mẽ.

Hơn 99.7% giáo viên tiêm hai mũi vaccine vào cuối học kỳ Bốn năm ngoái. Vì vậy tôi rất tự tin cho rằng nhân viên sẽ đáp ứng nhiệt tình trước yêu cầu tiêm mũi thứ ba.

Phụ huynh sẽ được gởi thông báo và yêu cầu theo dõi các triệu chứng của con mình, nếu có ca nhiễm bị phát hiện, tuy nhiên trường học sẽ không bao giờ bị yêu cầu phải đóng cửa nữa.

Giáo sư Sharon Goldfield, là bác sĩ nhi khoa tại Bệnh viện Nhi Hoàng Gia thuộc Melbourne, nói việc quay lại học trực tiếp sẽ nâng cao sức khoẻ tinh thần cho các em.

Khi các em quay lại trường, khi chúng ta nhìn thấy được lợi ích xảy ra một các tích cực đối với sức khoẻ tinh thần và niềm an vui của các em khi được đến trường, thì chúng ta cũng cần nghĩ, ồ phải chăng đây chính là những cơ hội thật sự nhằm tái thúc đẩy môi trường học đường trở nên mạnh mẽ hơn, và lĩnh vực nhà trẻ cũng cần phải chú tâm hơn đến việc bồi dưỡng sức khoẻ tinh thần và an vui cho trẻ em từ khio còn nhỏ, bên cạnh việc chỉ chú ý đến những mục tiêu phát triển của trẻ nhỏ.

Tiểu bang New South Wales đang áp dụng kế hoạch tựu trường gần như giống hệt với Victoria, sau khi hai tiểu bang hợp tác với nhau.

Thủ hiến Dominic Perrottet nói ưu tiên số một của ông là giữ học sinh ở trường học.

Chúng ta đều biết trẻ em học tốt hơn khi đến trường, không chỉ từ góc nhìn giáo dục mà còn từ góc độ sức khoẻ tinh thần và hậu quả đối với xã hội. Trường học là nơi trẻ em học tốt nhất và nơi tạo ra các cơ hội cho trẻ em.

Trưởng ban Y tế Kerry Chant nói có thể ca nhiễm sẽ tăng vọt sau khi trường học mở cửa, bất kể có sự bảo vệ tốt đến đâu.

Hãy cố gắng giảm tối thiểu những hoạt động hoặc sự tiếp xúc của các em với những học sinh khác, chẳng hạn ngủ qua đêm ở nhà bạn, hay các sinh hoạt có thể khiến sự truyền nhiễm tăng cao, để chúng ta có thể bảo đảm được việc học tại trường lâu dài.

Mặc dù nhiều phụ huynh ủng hộ kế hoạch này, nhưng vài người lo ngại các biện pháp an toàn có thể tác động đến con cái họ.

– Cá nhân tôi nghĩ xét nghiệm hai lần là quá nhiều, tôi nghĩ chỉ cần một lần một tuần thôi. Tôi cũng muốn làm xét nghiệm tại nhà, tôi không tin tưởng người khác làm xét nghiệm cho con tôi tại trường.

– Trẻ nhỏ sẽ thấy đau, vì vậy khi nghe thấy làm xét nghiệm hai lần một tuần thì tôi thấy là quá nhiều, tôi nghĩ vậy.

Tuy nhiên Liên bang Giáo viên tại NSW lo lắng về sức khoẻ và sự an toàn của học sinh, nhân viên và gia đình trên khắp tiểu bang.

Chủ tịch liên bang Angelo Gavrielatos nói đây sẽ là một năm học đầy xáo trộn và nhiều giáo viên đang cảm thấy lo sợ.

Không hề có lĩnh vực nào mà một người bị yêu cầu phải có mặt tại nơi làm việc với hàng trăm người khác, trong vài trường hợp là với 2000 người khác, tại những không gian làm việc bị giới hạn, bí bách, đó là những lớp học có tới 30 người ở trong.

Queensland đã trì hoãn việc tựu trường trong năm nay.

Bộ trưởng Y tế Yvette D’Ath cảm ơn những phụ huynh đã đưa con cái đi tiêm vaccine.

Chúng ta hiện nay đã có khoảng 25% trẻ em từ 5 đến 11 tuổi, nghĩa là cứ 4 em thì có 1 em đã được tiêm vaccine, tỉ lệ chính xác là 24.62%. Tôi xin lưu ý các phụ huynh điều quan trọng là cần đưa con em từ 12 đến 15 tuổi đi chích ngừa. Chúng ta vẫn chưa đạt tỉ lệ 70% lứa tuổi 12 – 15 được chích ngừa đầy đủ. Vì vậy chúng tôi rất mong nhìn thấy con số này tăng thêm trước khi các em có thể tựu trường.

Nam Úc cũng vừa tuyên bố sẽ quay trở lại việc học trực tiếp tại trường.

Theo SBS

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...