Home Tin Nước Úc Úc bắt đầu tiến hành xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trên diện rộng
Tin Nước Úc

Úc bắt đầu tiến hành xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trên diện rộng

Bệnh nhân được điều trị trong bệnh viện tại thủ đô Tehran, Iran. (Ảnh: Guardian)

Trong tuần này, Úc bắt đầu tiến hành xét nghiệm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên diện rộng nhằm làm giảm số ca lây nhiễm mới để tiến tới dỡ bỏ các biện pháp hạn chế xã hội. 

Bộ trưởng Y tế Úc Greg Hunt ngày 29/4 cho biết nước này đã có 10 triệu bộ xét nghiệm virus SARS-CoV-2 để phục vụ kế hoạch mở rộng xét nghiệm, trong đó có cả những người chưa có triệu chứng nhiễm bệnh. Theo Chính phủ Úc, công tác xét nghiệm trên diện rộng đóng vai trò quan trọng để cho phép nước này nới lỏng các biện pháp hạn chế và mở cửa trở lại các khu vực kinh tế vốn bị đóng cửa do đại dịch.

Giám đốc Y tế Brendan Murphy cho biết việc xét nghiệm là cần thiết để phát hiện và kiểm soát dịch bệnh, nếu muốn nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội.

Bệnh nhân được điều trị trong bệnh viện tại thủ đô Tehran, Iran. (Ảnh: Guardian)

Trong khi đó, bang Victoria cho biết sẽ mở các đơn vị lưu động đến tiến hành xét nghiệm tại nhà, văn phòng  hoặc khi đi mua sắm. Còn Thống đốc bang New South Wales Gladys Berejiklian kêu gọi tất cả công dân bang đều đi xét nghiệm.

Với tỉ lệ lây nhiễm tăng ở mức 1%/ngày so với 25%/ngày cách đây một tháng, một vài bang ở Úc đang bắt đầu nới lỏng các biện pháp hạn chế.

Trong khi đó, giới chức ngành du lịch Úc cảnh báo hầu hết các doanh nghiệp trong lĩnh vực này khó có thể tồn tại nếu những hạn chế đi lại giữa các bang không được nới lỏng vào trong vài tháng tới.

Giám đốc điều hành Cơ quan Du lịch Úc Phillipa Harrison cho biết lĩnh vực du lịch đang phải đối mặt với thách thức lớn nhất từ trước đến nay và nhiều doanh nghiệp du lịch sẽ phải đối mặt với sự sụp đổ nếu các hạn chế đi lại được kéo dài.

Trong khi đó, ông Luke Martin, Giám đốc điều hành Hội đồng Du lịch bang Tasmania vốn phụ thuộc rất nhiều vào các hoạt động du lịch, cho biết ngành du lịch nội địa hiện đã đóng cửa hoàn toàn. Ông Martin nêu rõ: “Trong số 300.000 doanh nghiệp trong ngành du lịch và khách sạn tại Úc, 95% là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nếu không có doanh thu trong thời gian dài, các doanh nghiệp này sẽ khó có khả năng tồn tại”.

Còn Thủ hiến bang Tasmania Peter Gutwein cho biết bang sẽ xem xét “một cách hợp lý và có trách nhiệm” việc dỡ bỏ các hạn chế dựa trên khuyến cáo của giới chức y tế nhằm bảo đảm an toàn cho mọi người dân.

Cơ quan Du lịch Úc đang lên kế hoạch thúc đẩy quảng bá du lịch nội địa với hy vọng các hạn chế đi lại trong phạm vi mỗi bang sẽ được nới lỏng trước khi lệnh cấm đi lại giữa các bang được gỡ bỏ.

Giám đốc điều hành Diễn đàn Vận tải và Du lịch Úc Margy Osmond bày tỏ hy vọng các bang sẽ mở cửa biên giới bang vào cuối tháng 6 hoặc trong tháng 7 tới. Trong khi lệnh cấm đi ra nước ngoài có thể sẽ được duy trì cho đến hết năm nay, bà Osmond nói nhiều khả năng các chuyến bay quốc tế tới Úc chỉ có thể tiếp tục trở lại vào giữa năm sau.

Theo Báo tin tức

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...