Home Tin Nước Úc Du học sinh Úc “vượt qua” đại dịch COVID-19 nhờ từ thiện
Tin Nước Úc

Du học sinh Úc “vượt qua” đại dịch COVID-19 nhờ từ thiện

Du học sinh ở Darwin xếp hàng chờ suất cơm miễn phí. Ảnh: Kindness Shake.

Mắc kẹt vì Covid-19 nhưng không được chính phủ hỗ trợ, du học sinh sống dựa vào nguồn thực phẩm từ thiện.

Hình ảnh hàng dài người xếp hàng tại các điểm cứu trợ khẩn cấp xuất hiện khắp các trung tâm sinh viên quốc tế ở Sydney và Melbourne, cũng như những thành phố nhỏ hơn như Darwin.

Du học sinh ở Darwin xếp hàng chờ suất cơm miễn phí. Ảnh: Kindness Shake.

Úc có hơn 560.000 du học sinh, nhiều người vừa học vừa tự trang trải sinh hoạt phí nhờ công việc bán thời gian. Nhưng khi nền kinh tế ngừng hoạt động, chính phủ liên bang từ chối hỗ trợ tài chính cho những người có visa tạm thời, số lượng người xếp hàng ngoài các ngân hàng cung cấp thực phẩm miễn phí mỗi ngày cho thấy con số đáng ngạc nhiên về những người đang chật vật để nuôi sống bản thân.

Các tổ chức cứu trợ thực phẩm từ thiện quốc gia cho biết nhu cầu rất lớn và ngày một tăng. Brianna Casey, giám đốc điều hành của FoodBank, cho biết tổ chức của cô thường cung cấp 815.000 suất ăn mỗi tháng trên toàn quốc thông qua các tổ chức từ thiện đối tác. Trong thời kỳ Covid-19, nhu cầu này tăng lên 50%.

“Chúng tôi từng tiếp một nhóm sinh viên đến xin cơm vào cuối tuần, họ đã nhịn đói suốt một tuần”, Casey nói. “Chúng tôi nhận thấy tình hình hiện nay đang tác động rất lớn với sinh viên trên toàn quốc. Chúng tôi rất quan ngại về phúc lợi của họ tại thời điểm này”.

Pardeep, một sinh viên ngành điều dưỡng đến từ Ấn Độ đang học tập ở Đại học Wollongong, cho biết cô chưa từng nghĩ mình sẽ phải phụ thuộc vào thức ăn và đồ dùng từ thiện.

“Bản thân tôi cũng rất bất ngờ”, cô nói. Nhưng sau khi phải nghỉ việc và mất thu nhập, Pardeep nhận suất ăn và nhu yếu phẩm từ Turbans 4 Úc, một nhóm cộng đồng người Sikh phân phát 600 suất ăn mỗi ngày từ trụ sở ở phía tây Sydney.

“Nếu họ không chu cấp suất ăn, chúng tôi sẽ vô cùng khó khăn”, Pardeep nói.

Tình nguyện viên trong một đền thờ của người Sikh ở Melbourne chuẩn phị phân phát thực phẩm. Ảnh: AFP.

Amar Singh, chủ tịch Turbans 4 Úc, cho biết 700 sinh viên quốc tế đã liên hệ với nhóm qua mạng, nhờ hỗ trợ vật dụng thiết yếu và những chi phí khác.

“Nhiều sinh viên quốc tế là người lần đầu đặt chân tới Úc”, Singh nói. “Họ ở một quốc gia xa lạ, không bạn bè, không gia đình. Họ tưởng ‘mình sẽ hòa nhập được với xã hội này’ vậy mà bây giờ lại bị chôn chân trong phòng”.

OzHarvest, một tổ chức từ thiện cùng hội đồng thành phố Sydney, đã trao hơn 450 suất ăn ở Redfern, vùng ngoại ô Sydney, hôm 14/5. Richard Watson, giám đốc chi nhánh OzHarvest ở bang New South Wales, cho biết người đến xin hỗ trợ đa phần là sinh viên quốc tế.

Tại Darwin, thành phố nhỏ nhất và xa nhất về phía bắc của Úc, một nhóm sinh viên quốc tế đã thành lập Kindness Shake, nấu hơn 200 suất ăn mỗi lần và cung cấp một tuần hai lần cho sinh viên quốc tế.

“Họ không chỉ được ăn, mà còn nhận được lòng tốt và nụ cười chân thành từ những sinh viên quốc tế khác”, Ben Poveda-Alfonso, du học sinh người Colombia, sáng lập viên của nhóm, nói

Cộng đồng dân cư các nước cũng lập thành nhóm giúp đỡ đồng hương là sinh viên. Thứ 6 nào Weeraphan Vibulphan cũng đến quán cà phê Boon ở trung tâm Sydney giúp phân phát thực phẩm cho sinh viên Thái Lan.

Khoảng 20 nhà hàng Thái Lan đang thay phiên cung cấp suất ăn miễn phí cho sinh viên, Vibulphan cho hay.

“Chúng tôi tặng họ thực phẩm khô, gạo, đôi lúc chúng tôi tặng đồ ăn nóng sốt”, cậu nói. “Chúng tôi đều biết nhau, đây là một cộng đồng nhỏ”.

Vibulphan cho biết sinh viên được thông báo qua trang Facebook và các nhà hàng thường tặng 100 suất ăn mỗi ngày. “Chỉ 10 phút là có người đăng ký hết”, cậu nói.

Chính phủ những nước khác như Anh, New Zealand và Canada, đều hỗ trợ sinh viên quốc tế. Còn ở Úc, dù không thể đi làm nhưng họ vẫn có quyền tiếp cận quỹ hưu trí và một số bang đã đưa ra gói cứu trợ sinh viên.

Singh cho hay Turbans 4 Úc nhận thấy nhu cầu hỗ trợ của sinh viên quốc tế tăng lên sau khi Thủ tướng Scott Morrison tháng trước cảnh báo những người không có khả năng ở lại Úc nên về nước.

Pardeep cho biết cô hiểu rằng “rất khó để chính phủ xử lý” mọi việc. “Nhưng nhìn từ quan điểm sinh viên, họ phải trả tiền cho chúng tôi”, cô nói.

Covid-19 xuất hiện ở 212 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 4,4 triệu người nhiễm và hơn 302.000 người tử vong. Úc ghi nhận 7.000 ca nhiễm và 98 ca tử vong do nCoV. Các nhà hàng, quán bar ở đa số các bang trên Úc đã mở lại hôm nay, sau khi chính phủ nới lỏng các biện pháp hạn chế sau hai tháng phong tỏa.

Theo Vnexpress

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...